MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoa ngoại giá bạc triệu vẫn hút người mua dịp 20.10

20-10-2016 - 13:00 PM | Thị trường

Mấy ngày hôm nay, thị trường hoa tươi lại nhộn nhịp người mua bán. Ngoài hoa tươi trong nước, hoa tươi nhập khẩu mới du nhập vào Việt Nam trong vài năm trở lại đây cũng được nhiều người săn đón.

Hoa tươi trong nước vẫn được ưa chuộng

Khảo sát thị trường hoa Hà Nội chiều và tối ngày 19/10 cho thấy, dọc các tuyến đường Cầu Diễn, Cầu Giấy, Kim Mã, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Trãi,… các cửa hàng hoa đều đã bày bán rất nhiều bó hoa, lãng hoa đầy màu sắc, kiểu dáng mẫu mã vô cùng đa dạng, bắt mắt chủ yếu được nhập từ thị trường trong nước.

Cho đến thời điểm này, trên thị trường hoa tươi Hà Nội, hầu hết các loại hoa tại các cửa hàng hoa tươi đã tăng so với ngày trước đó. Trung bình các bó hoa có giá dao động từ 200.000 đồng đến trên 500.000 đồng - tăng gấp đôi so với ngày thường.

Chị Nguyễn Thùy Linh, chủ một cửa hàng hoa trên đường Nguyễn Trãi chia sẻ: “Cho đến chiều nay gia đình tôi mới hoàn tất việc chuẩn bị cắt, tỉa, bó và cắm hoa để bày bán ngày 20/10. Năm nay giá hoa trong nước nhập về cao hơn so với năm ngoái, tuy nhiên, giá bán lại không biến động nhiều, có tăng cũng không đáng kể. Hoa hồng bán ra 15.000 - 25.000 đồng/bông, hoa ly 3 đến 5 bông giá từ 150.000 đồng – 250.000 đồng/bó,...”

Chị Linh cũng cho biết thêm: “Vào những ngày cận kề 20/10, giá hoa cũng cao hơn so với ngày thường. Hoa hồng loại trung bình tăng gấp rưỡi ngày thường; hoa ly 35.000 - 50.000 đồng/cành, tăng 5000-8000 đồng/cành. Vào đúng ngày 20/10, giá hoa còn có thể đồng loạt tăng cao hơn nữa.”

Hoa tươi nhập từ các vườn hoa trong nước vẫn được người dân ưa chuộng.

Theo chị Nguyễn Kim Xuân, chủ cửa hàng hoa trên đường Tôn Thất Thuyết cho hay: “Người mua thường đặt trước khoảng 2 -3 ngày để mang về cơ quan hoặc gửi tặng. Năm nay xu hướng hoa lãng được nhiều người ưa chuộng. Các lãng hoa được cắt tỉa khá tỉ mỉ, số lượng hoa dùng cắm lẵng cũng khá nhiều. Bên cạnh các lãng hoa được cắm sẵn, người mua cũng có thể đặt kiểu mẫu theo ý muốn tuy nhiên giá thành cao hơn so với kiểu hoa có sẵn từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng. Trung bình mỗi lãng hoa kích cỡ vừa phải có giá từ 250.000-350.000 đồng, lãng to có giá 450.000- 650.000 đồng. Ngoài các loại hoa quen thuộc nhập từ nội thành hoặc các tỉnh lân cận, những loại hoa mang từ Đà Lạt ra cũng vẫn được ưa chuộng như mọi năm”.


Những lãng hoa như thế này có giá từ 250.000 đồng đến 350.000 đồng.

Những lãng hoa như thế này có giá từ 250.000 đồng đến 350.000 đồng.

Hoa tươi nhập khẩu được nhiều người “săn đón”

Hoa tươi nhập khẩu với mẫu mã đẹp tự thân đã thu hút người mua. Thêm vào đó, năm nay, các shop hoa tươi nhập khẩu đẩy mạnh khâu quảng cáo mẫu mã đã được cắm, bó cầu kì trên các phương tiện truyền thông đại chúng và tạo nên cơn sốt trong thị trường quà tặng 20/10.

Theo anh Doãn Hoàng Minh, sinh viên Học viện An ninh, khách mua hoa tươi nhập khẩu tại một cửa hàng trên đường Lý Thường Kiệt chia sẻ: “Mình biết đến cửa hàng hoa tươi nhập khẩu này là do một người bạn chia sẻ trên facebook. Trước đó mình cũng đã đặt hoa tặng các bạn nữ trong lớp ở một cửa hàng hoa gần trường. Nhưng quyết định chọn hoa tươi nhập khẩu để tặng bạn gái. Tuy giá cao hơn nhưng mẫu mã đẹp độc và sang hơn mẫu hoa thông thường. Hoa nhập khẩu thường tươi lâu hơn. Có nhiều loại hoa càng để hoa khô thì lại càng đẹp và có giá trị hơn”.


Những bó hoa tươi nhập khẩu được “săn đón” bởi mẫu mã sang trọng, cầu kì nhưng giá thành lại vô cùng đắt đỏ.

Những bó hoa tươi nhập khẩu được “săn đón” bởi mẫu mã sang trọng, cầu kì nhưng giá thành lại vô cùng đắt đỏ.

Ngoài việc đến trực tiếp cửa hàng, theo chủ cửa hàng hoa tươi nhập khẩu ở phố Huế, Quận Hai Bà Trưng cho biết, một tuần trở lại đây, ngày nào của hàng chị cũng nhận được 5-10 đơn hàng đặt qua điện thoại hoặc fanpage của shop rồi mang đến địa chỉ họ yêu cầu. Giá hoa tươi nhập khẩu thường trong khoảng 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng, cao hơn hoa trong nước 2-4 lần nhưng vẫn hút khách, đặc biệt là những người đã đi làm và có kinh tế ổn định. Tuy nhiên, chị vẫn bán thêm cả các loại hoa nhập từ thị trường hoa trong nước vì hoa nhập ngoại giá cao, số lượng người mua không đảm bảo được doanh thu ổn định”.


Những bó hoa nhập khẩu như thế này có giá từ 700.000 đồng đến hơn 1.000.000 đồng, đây là mức giá khá cao đối với những người tiêu dùng bình dân.

Những bó hoa nhập khẩu như thế này có giá từ 700.000 đồng đến hơn 1.000.000 đồng, đây là mức giá khá cao đối với những người tiêu dùng bình dân.

Như vậy, dù hoa tươi nhập khẩu có sức hút và được săn đón trong dịp 20/10, nhưng hoa tươi trong nước vẫn giữ được chỗ đứng vững vàng của mình và là sự lựa chọn hàng đầu dành cho người mua bình dân trong dịp 20/10.

Theo Lê Quỳnh

Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên