MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Họa vô đơn chí, U23 Thái Lan khủng hoảng nghiêm trọng trước Asiad

08-08-2018 - 17:06 PM | Sống

Việc gặp khủng hoảng về lực lượng khiến U23 Thái Lan vô cùng lo lắng.

Theo Bangkokpost ngày 8/8, các quan chức của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã thừa nhận rằng ĐT U23 nước này đang gặp phải những áp lực rất lớn trước thềm Asiad, bắt nguồn từ việc sự thiếu hụt nghiêm trọng về mặt lực lượng.

FAT đang chuẩn bị gút danh sách từ 29 cầu thủ xuống còn 20 để chuẩn bị cho Asiad, song tính tới ngày hôm qua (7/8), mới chỉ có 16 ngôi sao góp mặt trong đợt tập trung. Còn lại, rất nhiều cầu thủ khác vắng mặt vì những lý do khác nhau.

Nhóm cầu thủ đến từ các CLB Buriram United, Chiang Rai United, Chonburi và Ubon UMT sẽ gia nhập tuyển U23 Thái Lan vào ngày 9/8 sau khi đá xong loạt tứ kết League Cup tối 8/8.

Trong khi đó, thủ môn Rattanai Songsangchan của CLB Port FC bất ngờ dính chấn thương và bị loại. Bất đắc dĩ, HLV Worrawoot Srimaka phải lựa chọn thủ thành Anusit Termmee của Chainat để thay thế ở vị trí khung gỗ.

Họa vô đơn chí, U23 Thái Lan khủng hoảng nghiêm trọng trước Asiad - Ảnh 1.

U23 Thái Lan đang khủng hoảng lực lượng trước thềm Asiad.

Một ngôi sao khác là Jakkrit Wechpirom (đang chơi ở FC Tokyo, Nhật Bản) chưa thể tập trung vì lý do cá nhân còn trường hợp của Porramet Arjvilai (CLB Muang Thong) cũng vắng mặt vì lý do chấn thương và có nguy cơ lớn bị loại.

Theo Bangkokpost, một tài năng trẻ khác là Kewin Deeromram – cầu thủ mang 2 dòng máu Thái Lan – Thụy Điển cũng chưa về nước hội quân cùng "Voi chiến’ vì lý do gia đình. Hiện tại, khả năng để cầu thủ này trở về hội quân để tham dự Asiad vẫn còn bỏ ngỏ.

HLV Worrawoot Srimaka vừa phải lên tiếng thừa nhận rằng ông đang không có nổi 1 hậu vệ trái thực sự chất lượng. Bởi ngoài sự vắng mặt của Kewin Deeromram thì 2 cầu thủ khác có thể đá vị trí này đều đang gặp chấn thương.

Nhà cầm quân từng giúp "Voi chiến" vô địch SEA Games 2017 cũng giải thích lý do khiến ông không triệu tập cầu thủ trên 23 tuổi tham dự Asiad bởi ông muốn trao cơ hội cho các ngôi sao trẻ.

Họa vô đơn chí, U23 Thái Lan khủng hoảng nghiêm trọng trước Asiad - Ảnh 2.

LĐBĐ Thái Lan đang rất lo lắng trước mục tiêu Asiad.

Trong khi đó, phát biểu với truyền thông xứ Chùa Vàng, Giám đốc kỹ thuật FAT Witthaya Laohakul thẳng thắn cho rằng U23 Thái Lan có quá ít cơ hội để tái lập thành tích lọt vào bán kết ở Á vận hội 2014. Ông còn tỏ ra rất lo lắng khi chứng kiến cảnh "Voi chiến" vừa thua cả 3 trận ở giải giao hữu trên đất Myanmar.

"Chúng tôi từng lọt vào bán kết và giành hạng Tư tại Asiad 2014. Đáng ra, chúng tôi cần hướng tới mục tiêu tái lập thành tích đó, thậm chí là lọt vào trận chung kết.c

Nhưng điều đó là quá khó bởi chúng tôi đang gặp vấn đề lớn về lực lượng cũng như sự hạn chế về thời gian chuẩn bị.

Tôi phải thừa nhận rằng thử thách ở kỳ Asiad lần này sẽ là cực kỳ khó khăn với U23 Thái Lan. Chúng tôi cùng nhóm với Uzbekistan và Qatar và họ đều là những đội bóng hàng đầu châu Á".

Dự kiến, U23 Thái Lan sẽ có 2 trận giao hữu nữa gặp CLB Southern District RSA của Hồng Kông ở Chonburi vào tối nay, rồi gặp U23 Nepal vào thứ Sáu tới trước khi HLV Worrawoot gút danh cuối cùng gồm 20 tuyển thủ để hành quân sang Indonesia dự Á vận hội.

Theo Tiểu Mã

Trí thức trẻ

Trở lên trên