MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Hoàng Cầu

Tuyến đường tốn hơn 3 tỷ đồng/m hiện ra sao sau 6
 năm phê duyệt?

Tuyến đường tốn hơn 3 tỷ đồng/m hiện ra sao sau 6 năm phê duyệt?

05/12/2023 08:36

Với tổng mức hơn 7.200 tỷ đồng, trong đó 5.800 tỷ cho giải phóng mặt bằng nhưng đoạn đường 2,2 km từ Hoàng Cầu đến Voi Phục đến nay vẫn chưa có mặt bằng sạch để thi công.

Hà Nội công bố đầu tư tuyến đường giá 3,5 tỉ/m đường

Hà Nội công bố đầu tư tuyến đường giá 3,5 tỉ/m đường

09/01/2018 17:20

Chiều nay 9-1, Hà Nội đã công bố thông tin về dự án đầu tư tuyến đường Hoàng Cầu - Voi Phục dài 2.274 m tại khu vực trung tâm TP với tổng mức đầu tư 7.779 tỉ đồng, tương đương khoảng 3,5 tỉ đồng/m đường.

Các kỷ lục "đường đắt nhất hành tinh" ở Hà Nội đẻ ra một loạt vấn đề

Các kỷ lục "đường đắt nhất hành tinh" ở Hà Nội đẻ ra một loạt vấn đề

25/08/2015 16:05

Trong khi Hà Nội đang nỗ lực “trảm” nhà siêu mỏng siêu méo thì một loạt các tuyến đường đắt nhất hành tinh xuất hiện, khiến bộ mặt thủ đô ngày càng trở lên lem nhem, nhếch nhác...

Nhiều cán bộ nghỉ hưu vẫn sử dụng nhà công vụ Hoàng Cầu

Nhiều cán bộ nghỉ hưu vẫn sử dụng nhà công vụ Hoàng Cầu

03/12/2014 08:16

Theo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), sau khi tiếp nhận khu nhà ở công vụ Hoàng Cầu (số 61, Trần Quang Diệu, quận Đống Đa, Hà Nội), hiện vẫn còn nhiều cán bộ đã nghỉ hưu vẫn đang sử dụng số nhà ở này.

Hà Nội: Nhà siêu mỏng, siêu méo vẫn tồn tại

Hà Nội: Nhà siêu mỏng, siêu méo vẫn tồn tại

31/08/2014 07:52

Phố Hoàng Cầu, Hà Nội - tuyến phố từng được mệnh danh là đắt nhất hành tinh và cũng là tuyến phố nổi tiếng với những ngôi nhà mỏng, méo, kỳ dị…

Thu hồi 20 nhà công vụ ở khu Hoàng Cầu

Thu hồi 20 nhà công vụ ở khu Hoàng Cầu

28/08/2014 21:33

Ngày 28/8, tin từ Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản cho biết, Bộ Xây dựng đã thu hồi khoảng 20 nhà ở công vụ tại Khu nhà ở công vụ Hoàng Cầu (Hà Nội).

Hà Nội: Cho tồn tại 3 căn nhà chưa đủ 15m2

Hà Nội: Cho tồn tại 3 căn nhà chưa đủ 15m2

12/02/2014 11:51

Sở Xây dựng Hà Nội đồng thuận với UBND quận Đống Đa kiến nghị cho 3 trường hợp này tồn tại nhưng chỉ được phép xây dựng thành nhà không cao quá 2 tầng để đảm bảo mỹ quan đô thị.

Trở lên trên