MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Học 5 'luật tự nhiên' từ cổ nhân, ai có đủ trước tuổi 30 đều thấy đời suôn sẻ, thênh thang hơn

22-12-2022 - 05:08 AM | Sống

Có rất nhiều người không hài lòng với cuộc sống bản thân, đặc biệt là ở giai đoạn trước 30 tuổi. Còn những ai có thể hiểu được 5 "luật tự nhiên" này thì mọi việc ngày một thênh thang, thuận lợi.

Bởi vì đa số chúng ta xuất thân từ những gia đình bình thường, không có nền tảng cao sang, không có quá nhiều điều kiện và quan hệ, mọi thứ chỉ có thể tự mình xây dựng từng bước một. Do đó, chúng ta khó tránh khỏi những khúc quanh và vấp váp trên đường đời.

Khi đó, tri thức mà người xưa để lại chính là bài học quý giá để chúng ta có thể học tập và áp dụng ngay vào cuộc sống của mình. Có 5 “luật tự nhiên” sau đây, nếu bạn sở hữu đủ trước tuổi 30, mọi thứ sẽ thông thuận hơn nhiều.

01. Người làm việc lớn thì không ngại xấu hổ nhỏ; người lập công lớn thì không câu nệ tiểu tiết

Người làm được việc lớn là người biết co duỗi, khi không kiêu ngạo thì biết che giấu thực lực. Không thiếu những điển cố trong sử sách cho thấy, người biết nhẫn nại mới là người thành công cuối cùng. Sở hữu tâm trí và lòng kiên cường để nhẫn nại trước mọi gian khó chứng tỏ họ có tiền đề để làm nên những điều vĩ đại.

Đồng thời, những người không câu nệ tiểu tiết là người biết phóng tầm nhìn dài hạn. Họ không dành thời gian cho những chi tiết tầm thường thì sẽ có thời gian để phát hiện ra những chi tiết không tầm thường.

Học 5 luật tự nhiên từ cổ nhân, ai có đủ trước tuổi 30 đều thấy đời suôn sẻ, thênh thang hơn - Ảnh 1.

02. Biết đơn giản hóa và biết giấu tài, ấy là người đại trí

Mọi chuyện trên thế giới thường rất phức tạp. Nếu một người không thể nắm bắt được những điều chính yếu và đơn giản hóa mọi thứ thì rất khó tìm thấy cốt lõi. Chỉ khi hiểu rõ vấn đề cốt lõi thì họ mới có thể tiếp tục giải quyết những vấn đề phức tạp hơn. Nếu không, đó sẽ là quá trình vừa mày mò trong vô định, vừa tốn thời gian công sức mà không đảm bảo hiệu quả cuối cùng.

Đồng thời, phải biết ẩn sức chờ thời, không nên lúc nào cũng tỏ ra lợi hại. Như vậy chỉ làm cho kẻ địch của chúng ta nhiều thêm, kết quả cuối cùng là ngày càng khó đạt được thành công.

Hãy nhớ một câu: Người làm giàu một cách thầm lặng là người dễ thành công nhất!

03. Đừng hài lòng với thành công nhỏ; đừng mất tâm trí vì món lợi nhỏ

Quy luật thứ ba của trời: Nếu bạn không hài lòng với những thành công nhỏ, thì bạn sẽ có thể đạt được những điều lớn lao; nếu bạn không thu hút tôi bằng những lợi nhuận nhỏ, thì bạn có thể lập được những thành tựu lớn.

Tuy nói rằng người biết đủ là người luôn hạnh phúc, nhưng nếu một người không có tham vọng, không chí tiến thủ, chỉ bằng lòng giậm chân ở hiện tại thì hoàn toàn không có khả năng phát triển. Chỉ cần đạt được một chút thành tích, họ đã thấy bản thân tài giỏi và hài lòng với chính mình.

Học 5 luật tự nhiên từ cổ nhân, ai có đủ trước tuổi 30 đều thấy đời suôn sẻ, thênh thang hơn - Ảnh 2.

Trong thực tế, núi cao còn có núi cao hơn. Mà thế giới thì không ngừng thay đổi, nếu một người đứng im tại chỗ, thực chất họ đang thụt lùi, ngày càng cách xa những người giỏi giang. Đồng thời, những người chưa giỏi bằng họ lại đang âm thầm cố gắng, dần đuổi kịp và rồi vượt qua họ ở một tương lai không xa.

Do đó, nếu chỉ bằng lòng với những thành công nhỏ thì rất khó có thể thể hiện sức mạnh của chính mình trên một sân khấu cao hơn và rộng lớn hơn.

Đồng thời, người đó cũng không được tham món lợi nhỏ, để những cám dỗ che mờ tâm trí. Vì một số chuyện nhỏ mà hủy hoại danh tiếng cả đời gây dựng là cách làm nhanh nhất để chấm dứt con đường sự nghiệp của mình.

04. Khi thất bại mà tỏ tường nguyên nhân, đó là thành công; khi thành công mà đánh mất bản chất, đó là thất bại

Nhân sinh cuộc đời, phúc và họa luôn song hành cùng nhau. Chúng ta không nên chỉ nhìn vào mặt tốt mà bỏ qua mặt chưa tốt. Thành công hay thất bại đều do quan điểm và góc nhìn của mỗi người.

Khi thành công, cần bảo trì thái độ đúng đắn để không trở nên tự cao tự đại, buông lỏng cảnh giác, hành xử ngông cuồng. Những việc đó chỉ đẩy chúng ta vào bất hạnh lớn hơn.

Đồng thời, khi đối mặt với thất bại, chúng ta cũng không nên đặt mình vào tình thế bất lợi hơn nữa bởi những cảm xúc tiêu cực. Khi bạn nhìn thấu nguyên nhân, tỏ tường quá trình, đó là lúc bạn vượt qua mớ hỗn độn để tìm thấy bản chất vấn đề.

Cuộc sống luôn diễn ra và chỉ những người đã nhìn thấu mới có thể đạt được nhiều thành công hơn.

Học 5 luật tự nhiên từ cổ nhân, ai có đủ trước tuổi 30 đều thấy đời suôn sẻ, thênh thang hơn - Ảnh 3.

05. Cái gì của mình sẽ là của mình, không phải của mình thì cầu cũng không được

Có nhân thì mới có quả, có trồng cây thì mới mong ngày thu hoạch. Hạnh phúc hay đau khổ đều do bạn lựa chọn từ trước. Bạn muốn cuộc sống như thế nào thì hãy áp dụng thái độ sống như thế nào. Sau đó bạn sẽ gặt hái được kết cục cuộc đời của riêng mình.

Đôi khi, nếu bạn quá cố chấp, bạn sẽ tự tích tụ thêm nhiều cảm xúc tiêu cực và đánh mất trạng thái tâm bình tĩnh. Những người không giữ được sự yên bình và tự nhiên trong tâm trí có thể đánh mất bản thân trong mê muội.

Do đó, hãy ghi nhớ năm quy luật tự nhiên do cổ nhân xưa để lại này càng sớm càng tốt. Điều đó sẽ trở thành tiền đề để cuộc đời của bạn ngày một tự nhiên, thuận buồm xuôi gió hơn trong tương lai.

*Nguồn: 163

Phương Thùy

Thể thao & Văn hóa

Trở lên trên