MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Học kinh tế

Cập nhật: Các trường đại học cho sinh viên nghỉ kéo dài đến tháng 4

Cập nhật: Các trường đại học cho sinh viên nghỉ kéo dài đến tháng 4

14/03/2020 09:48

Nhằm tránh Covid-19, nhiều trường đại học tiếp tục quyết định cho sinh viên nghỉ đến cuối tháng 3.

Chi ngân sách không thể nói “khoảng”, “sẽ” mà phải cụ thể

Chi ngân sách không thể nói “khoảng”, “sẽ” mà phải cụ thể

03/06/2019 17:27

ĐBQH quan ngại: Nguồn vốn dự phòng chung còn đang thiếu trong khi Chính phủ vẫn trình Quốc hội phương án phân bổ mà chưa thuyết minh được tính khả thi.

Làm giàu từ hoa hồng organic

Làm giàu từ hoa hồng organic

21/01/2019 07:50

Ở tuổi 25, Ayaka Tanaka đã là nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành (CEO) một công ty sản xuất hoa hồng hữu cơ ăn được giàu tiềm năng.

Chuyện không bao giờ bỏ tiết dù không hiểu môn đại cương "sinh ra để làm gì" và triết lý khởi nghiệp của Shark Khoa: “Cố gắng nghe những cái mình không thích là cách tốt nhất để tập tính kiên trì"

Chuyện không bao giờ bỏ tiết dù không hiểu môn đại cương "sinh ra để làm gì" và triết lý khởi nghiệp của Shark Khoa: “Cố gắng nghe những cái mình không thích là cách tốt nhất để tập tính kiên trì"

26/12/2018 21:14

“Dù có những môn học bản thân rất ghét nhưng tôi chưa bao giờ bỏ tiết. Đi học luôn tìm hàng đầu để ngồi, vì xác định học là để cho sự nghiệp cả đời chứ không phải vì tấm bằng”, Shark Khoa bộc bạch tại sự kiện mới đây.

TS. Nguyễn Đức Thành: Năm 2019, tăng trưởng tín dụng 15% là hợp lý

TS. Nguyễn Đức Thành: Năm 2019, tăng trưởng tín dụng 15% là hợp lý

24/12/2018 14:32

Nếu như trước đây, việc tăng trưởng kinh tế trong nước phụ thuộc nhiều vào tín dụng ngân hàng, thì giờ đây, cơ cấu kinh tế đã tốt hơn...

Lương 700 triệu đồng/tháng: Cần đo hiệu quả công việc có đáng không?

Lương 700 triệu đồng/tháng: Cần đo hiệu quả công việc có đáng không?

24/10/2018 07:54

Vấn đề quan trọng không phải là lương cao hay thấp mà phải đánh giá hiệu quả công việc, xem có xứng đáng phải trả lượng tiền như thế hay không.

Xuất khẩu TP HCM cần gắn với kinh tế vùng

Xuất khẩu TP HCM cần gắn với kinh tế vùng

30/08/2018 07:29

TP HCM không nên tính chuyện xuất khẩu riêng mà cần định vị là trung tâm phát triển kinh tế vùng.

Một DJ part-time vừa trở thành tân CEO của ngân hàng tỷ đô Goldman Sachs

Một DJ part-time vừa trở thành tân CEO của ngân hàng tỷ đô Goldman Sachs

23/05/2018 16:52

Khi bố mẹ bắt bạn học kinh tế nhưng sâu thẳm trong trái tim, bạn luôn là một DJ.

Đề xuất của Bộ Tài chính về sửa đổi các Luật thuế: Những vấn đề đặt ra từ các góc nhìn đa chiều

Đề xuất của Bộ Tài chính về sửa đổi các Luật thuế: Những vấn đề đặt ra từ các góc nhìn đa chiều

07/05/2018 15:53

Ngày 9/5/2018, tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ tổ chức tọa đàm chính sách với chủ đề: "Đề xuất của Bộ Tài chính về sửa đổi các Luật thuế: Những vấn đề đặt ra từ các góc nhìn đa chiều".

Rào cản nào khiến 48% doanh nghiệp tại Việt Nam kinh doanh thua lỗ?

Rào cản nào khiến 48% doanh nghiệp tại Việt Nam kinh doanh thua lỗ?

25/03/2018 11:26

Các chuyên gia cho rằng vẫn cần thêm nhiều hành động cụ thể, mạnh mẽ để tạo ra đột phá trong cải thiện môi trường kinh doanh, xóa bỏ rào cản cho DN.

Thủ tướng: "Anh Sáu Khải là nhà lãnh đạo kỹ trị, đổi mới, tận tụy"

Thủ tướng: "Anh Sáu Khải là nhà lãnh đạo kỹ trị, đổi mới, tận tụy"

22/03/2018 09:52

"Trong 9 năm trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, anh Sáu Khải đã góp phần đặt nền móng vững chắc cho quan điểm phát triển bền vững và chú trọng hiệu lực, hiệu quả của chỉ đạo điều hành, thực thi chính sách"...

Giáo sư Đại học Havard dán nhãn “kinh tế học tồi tệ” cho chủ nghĩa Tân tự do

Giáo sư Đại học Havard dán nhãn “kinh tế học tồi tệ” cho chủ nghĩa Tân tự do

26/11/2017 14:47

Giáo sư kinh tế của Đại học Havard, Dani Rodrik, đã viết một bài luận dài và sâu sắc về những khiếm khuyết của chủ nghĩa Tân tự do - tư tưởng kinh tế về thị trường và thương mại tự do. Theo ông, chủ nghĩa Tân tự do đồng nghĩa với “kinh tế học tồi tệ”.

Tăng trưởng 6,7% hoàn toàn có thể đạt được

Tăng trưởng 6,7% hoàn toàn có thể đạt được

04/09/2017 08:00

“Với quyết tâm chính trị cao độ của Chính phủ và với các giải pháp quyết liệt của từng bộ, ngành, địa phương trên cơ sở tận dụng và phát huy các dư địa tăng trưởng thì mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm 2017 là điều hoàn toàn có thể đạt được. Thực tế cho thấy, với tiềm năng, dư địa tăng trưởng hiện có, chúng ta có thể đạt mức tăng trưởng cao hơn nữa chứ không chỉ dừng lại ở con số 6,7% nếu quyết tâm theo đuổi mục tiêu tăng trưởng bằng các giải pháp dài hạn, mang tính chiến lược”.

Go Finance 2017: Cơ hội thay đổi, thể hiện bản lĩnh

Go Finance 2017: Cơ hội thay đổi, thể hiện bản lĩnh

25/04/2017 20:00

Go Finance “ cuộc thi về Kinh tế - Tài Chính - Chứng khoán” - sân chơi của những con người ham học hỏi, nơi thể hiện bản lĩnh của nhà Kinh tế.

Nguyên tắc đào giếng: Điều ai cũng cần nhớ dù muốn là bác sỹ giỏi, doanh nhân thành công hay nhà văn thiên tài

Nguyên tắc đào giếng: Điều ai cũng cần nhớ dù muốn là bác sỹ giỏi, doanh nhân thành công hay nhà văn thiên tài

03/03/2017 09:24

Nếu bạn thực sự muốn đào sâu thì trước tiên phải đào rộng.

Harvard chuẩn bị xây trường đại học tại Việt Nam

Harvard chuẩn bị xây trường đại học tại Việt Nam

18/08/2015 10:34

Bộ Ngoại giao Mỹ đã tài trợ 2,5 triệu USD cho Trường Đại học Harvard nhằm chuyển đổi một chương trình học bổng chính phủ danh tiếng thành trường Đại học tư nhân, phi lợi nhuận đầu tiên tại Việt Nam. Trường Đại học này sẽ đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh và liên kết với các trường Đại học Mỹ.

Trở lên trên