MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Học viện bóng đá tiếp tục "ngốn tiền khủng" của bầu Đức

31-01-2019 - 15:28 PM | Sống

Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG là nơi đã đào tạo ra nhiều cầu thủ nổi tiếng như Công Phượng, Lương Xuân Trường, Vũ Văn Thanh...

Năm 2018 tiếp tục là một năm không mấy khấm khá của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai của ông bầu Đoàn Nguyên Đức.

Bảng kết quả kinh doanh quý 4/2018 vừa được công bố có thể thấy, doanh thu của công ty đã giảm khoảng 6% so với cùng kỳ năm 2017, chỉ đạt 1.043 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến hết năm 2018, doanh thu công ty đạt 5.392 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 4.841 tỷ đồng của năm trước đó.

Tuy nhiên, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý của HAGL chỉ đạt 224 tỷ đồng, giảm hơn 52% so với năm ngoái. Gộp từ đầu năm, lợi nhuận của công ty bầu Đức là 2.432 tỷ đồng.

Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG - nơi đào tạo ra nhiều cầu thủ nổi tiếng như Công Phượng, Lương Xuân Trường, Vũ Văn Thanh... trong năm vừa qua tiếp tục nhận được khá nhiều tiền đầu tư của bầu Đức.

Trong danh mục Chi phí xây dựng cơ bản dở dang, tính đến hết ngày 31/12/2018, Hoàng Anh Gia Lai đã chi gần 57 tỷ đồng cho học viện này, tăng hơn 3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017.

29,5 tỷ đồng là mức chi phí đào tạo Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG trong năm 2018. Con số này đã giảm 24% so với mức 36,6 tỷ đồng của năm 2017.

Học viện bóng đá này được xây dựng từ tháng 3/2007 trên khuôn viên rộng 5 ha, và khánh thành sau 7 tháng. Khi đưa ra quyết định táo bạo này, những cây cao su đang ở tuổi thu hoạch với bình quân 300 triệu/hecta/năm khi đó đã được chặt để làm học viện.

Ước tính hành năm, bầu Đức phải bỏ ra 4-5 triệu USD để thương hiệu Arsenal được song hành cùng Học viện Arsenal HAGL JMG. Và một con số tính toán đến năm 2017, HAGL đã chi hơn 1.122 tỷ đồng.

Trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, có những giai đoạn thăng trầm, khó khăn, phải đem ra làm tài sản thế chấp nhưng bầu Đức vẫn quyết không từ bỏ học viện này và luôn đau đáu giấc mơ "Vì tương lai bóng đá Việt Nam ".

Theo Pha Lê

Nhịp Sống Kinh Tế

Trở lên trên