MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Học viện cảnh sát nhân dân

Giải mã hành vi tội ác của kẻ giết, phân xác cô gái 17 tuổi

Giải mã hành vi tội ác của kẻ giết, phân xác cô gái 17 tuổi

19/10/2023 09:59

Sau khi xuống tay với nạn nhân, hung thủ lập tức nảy sinh tâm lý che giấu tội ác, tội ác càng nghiêm trọng, việc che giấu càng trở nên quyết liệt hơn.

Mãn nhãn màn biểu diễn chạy xe phân khối lớn của nữ học viên Cảnh sát Nhân dân

Mãn nhãn màn biểu diễn chạy xe phân khối lớn của nữ học viên Cảnh sát Nhân dân

12/09/2023 17:08

Trong khuôn khổ lễ khai giảng năm học mới, các nữ học viên của Học viện Cảnh sát Nhân dân trình diễn màn chạy xe phân khối lớn đẹp mắt và ấn tượng.

Nghệ An có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

Nghệ An có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

17/07/2023 15:39

Đại tá, PGS.TS Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân được luân chuyển, điều động làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Cận cảnh con đường lầy lội 'cùng khổ', người dân phải 'làm xiếc' để vượt qua

Cận cảnh con đường lầy lội 'cùng khổ', người dân phải 'làm xiếc' để vượt qua

20/06/2023 13:11

Thời gian qua, nhiều người dân đi qua đoạn đường thuộc thôn Trù 2, phường Cổ Nhuế 2 quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) luôn phải chịu cảnh trời mưa thì ngập, trời nắng thì bụi, xuống cấp trầm trọng, tiềm ẩn rủi ro gây tai nạn giao thông, thậm chí đã có người ngã xuống đường vì những chiếc ổ voi, ổ gà đầy bùn đất.

Ngôi trường có tất cả sinh viên biết bắn súng, bơi vũ trang, lái xe ô tô

Ngôi trường có tất cả sinh viên biết bắn súng, bơi vũ trang, lái xe ô tô

20/05/2023 09:59

Hàng năm, Học viện Cảnh sát Nhân dân đào tạo hàng nghìn cán bộ, học viên. Khi ra trường, họ phải thành thạo các kỹ năng bắn súng, võ thuật, lái xe ô tô, mô tô…

Nữ cảnh sát lái xe phân khối lớn, biểu diễn một đánh ba hấp dẫn như phim

Nữ cảnh sát lái xe phân khối lớn, biểu diễn một đánh ba hấp dẫn như phim

10/05/2022 11:11

Học viện cảnh sát tổ chức diễn tập với những màn lái xe mô tô, đánh bắt tội phạm, nổ súng, đu dây gay cấn như phim hành động.

Chân dung Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh 26 tuổi - trẻ nhất nước ta hiện nay

Chân dung Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh 26 tuổi - trẻ nhất nước ta hiện nay

13/04/2022 15:42

Trung úy Dương Hải Anh được bầu là Bí thư Đoàn và trở thành Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trẻ nhất trong cả nước hiện nay.

NÓNG: Trường đầu tiên công bố điểm chuẩn đại học 2021 phương thức thi tốt nghiệp THPT

NÓNG: Trường đầu tiên công bố điểm chuẩn đại học 2021 phương thức thi tốt nghiệp THPT

15/09/2021 13:50

Điểm chuẩn đại học 2021 của trường cao nhất là 29,75 điểm.

Kỷ lục từ 0,45 nâng thành 27 điểm để xét tuyển Học viện Cảnh sát

Kỷ lục từ 0,45 nâng thành 27 điểm để xét tuyển Học viện Cảnh sát

31/05/2019 10:10

Theo kết luận điều tra, trong số 44 thí sinh tại Sơn La được nâng điểm, có trường hợp là Nguyễn A.T, mang SBD 14000815 chỉ đạt 0,45 điểm tổng 3 môn (Toán, Lý và Anh) nhưng được các bị can là cán bộ chấm thi nâng lên thành 27 điểm, đủ điều kiện để xét tuyển nguyện vọng vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

Thí sinh được nâng 25 điểm là con cán bộ nào ở Sơn La?

Thí sinh được nâng 25 điểm là con cán bộ nào ở Sơn La?

18/04/2019 09:49

Thí sinh tại Sơn La được nâng 25 điểm và trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân là con một Phó phòng PC06, Công an tỉnh Sơn La.

Bộ Công an trả 25 thí sinh Sơn La liên quan đến gian lận điểm thi về địa phương

Bộ Công an trả 25 thí sinh Sơn La liên quan đến gian lận điểm thi về địa phương

17/04/2019 16:49

7 thí sinh trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân, 16 thí sinh trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân và 2 thí sinh trúng tuyển vào Trường ĐH PCCC đã được Bộ Công an trả về Sơn La.

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Công an, Quân đội

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Công an, Quân đội

12/10/2018 14:35

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng vừa tổ chức các hội nghị để kiện toàn công tác cán bộ một số cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Thí sinh Sơn La, Hòa Bình là thủ khoa trường công an, Thiếu tướng Đặng Xuân Khang: Vẫn phải công nhận kết quả

Thí sinh Sơn La, Hòa Bình là thủ khoa trường công an, Thiếu tướng Đặng Xuân Khang: Vẫn phải công nhận kết quả

07/08/2018 14:07

Theo Thiếu tướng Đặng Xuân Khang, từ khi thực hiện lấy kết quả thi của kỳ thi THPT để "xét tuyển", số thí sinh là cán bộ nghĩa vụ trúng tuyển tăng lên nhiều.

Trở lên trên