MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp] Chỉ 42% doanh nghiệp có lãi là không bình thường

29-04-2016 - 10:14 AM | Doanh nghiệp

Trong số các doanh nghiệp đang hoạt động ở thời điểm cuối năm 2015, chỉ có 42% doanh nghiệp hoạt động có lãi còn lại hơn một nửa là thua lỗ hoặc hòa vốn.

Sáng nay, 29/4, Hội Nghị đối thoại Thủ tướng với Doanh nghiệp chính thức diễn ra. Tham dự hội nghị có sự tham gia của 300 doanh nghiệp tư nhân, gần 100 doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài và doanh nghiệp nhà nước cùng các lãnh đạo sở ngành, các hiệp hội và doanh nghiệp địa phương các tỉnh....

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ quan điểm muốn tạo niềm tin cho doanh nghiệp với tinh thần cầu thị, thẳng thắn và chân thành để có thể tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển tốt nhất.

Theo kết quả thống kê cho thấy, riêng quý 1/2016 đã có gần 23.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động và giải thể, tăng 14% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 2 tháng đầu năm nay là 7.416 doanh nghiệp, tăng 69,5% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế đã từng phát biểu, hiện tượng doanh nghiệp phá sản là hết sức bình thường, bởi thực tiễn quốc tế, việc doanh nghiệp gia nhập và rút lui khỏi thị trường là một đặc trưng khách quan về tính cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường.

Tuy nhiên, những con số thống kê của một số quốc gia lại cho thấy, tình hình doanh nghiệp gia nhập, rút lui khỏi thị trường quá nhiều như ở nước ta là đáng lo ngại. Phần lớn những doanh nghiệp giải thể là những doanh nghiệp có quy mô nhỏ (Vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng chiếm 93% trên tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động). Điều này phần nào cho thấy, các doanh nghiệp nhỏ và vừa của có sức chống chọi với khó khăn thấp hơn hẳn so với những doanh nghiệp có quy mô lớn.

Trong số các doanh nghiệp đang hoạt động ở thời điểm cuối năm 2015, chỉ có 42% doanh nghiệp hoạt động có lãi còn lại hơn một nửa là thua lỗ hoặc hòa vốn.

Con số 42% này mặc dù được cải thiện so với mức 32% và 35% của những năm trước, nhưng việc chỉ có chưa đầy một nửa số doanh nghiệp kinh doanh có lãi trong một nền kinh tế là điều không bình thường, cho thấy hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp còn thấp và môi trường đầu tư kinh doanh còn nhiều khó khăn.

Mai Nguyễn

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên