MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hồng Vân, Quyền Linh cúi đầu xin lỗi khán giả vì quảng cáo sai sự thật, Công Vinh tuyên bố không bao giờ nhận đại diện hình ảnh cho app bóng đá nữa

06-06-2021 - 23:27 PM | Sống

Hồng Vân, Quyền Linh cúi đầu xin lỗi khán giả vì quảng cáo sai sự thật, Công Vinh tuyên bố không bao giờ nhận đại diện hình ảnh cho app bóng đá nữa

"Là một người của công chúng, Vân xin ghi nhận tất cả những lời nhận xét, góp ý của mọi người và sẽ coi đây là bài học đắt giá cho mình" - NSND Hồng Vân viết trên trang cá nhân.

Hồng Vân thừa nhận đã thiếu sót 

Gần đây, Hồng Vân quay video quảng cáo viên sủi chữa u xơ u nang phát trên mạng xã hội. Song nhiều khán giả phản ứng chất lượng sản phẩm thực sự không tốt như những lời nghệ sĩ chia sẻ trong đoạn quảng cáo.

Khi nhận thấy đoạn quảng cáo có những thông tin gây hiểu nhầm về thuốc và thực phẩm chức năng, Hồng Vân đã nhận lỗi vì thiếu sót trong việc kiểm tra độ uy tín lẫn cách thức bán hàng của thương hiệu mà chị nhận quảng cáo.

Hồng Vân, Quyền Linh cúi đầu xin lỗi khán giả vì quảng cáo sai sự thật, Công Vinh tuyên bố không bao giờ nhận đại diện hình ảnh cho app bóng đá nữa - Ảnh 1.

Là một người của công chúng, Vân xin ghi nhận tất cả những lời nhận xét, góp ý của mọi người và sẽ coi đây là bài học đắt giá cho mình. Bản thân Vân sẽ cẩn trọng hơn với những phát ngôn của mình và luôn tự cố gắng nhiều hơn nữa để trở thành một người nghệ sĩ hoàn thiện cả về cả năng lực và đạo đức làm nghề, xứng đáng với lòng tin của khán giả.

Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, Hồng Vân viết: 

"Những ngày qua, khán giả và người hâm mộ đã bày tỏ sự thất vọng với 1 số sản phẩm mà Vân quảng cáo. Trước hết Vân xin lỗi đã phản hồi chậm trễ vì quá trình xác minh thông tin với đối tác, nhãn hàng.

Trước khi nhận quảng cáo, Vân có xem xét giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn của cục y tế. Tuy nhiên, đoạn phim quảng cáo lại làm cho người tiêu dùng hiểu nhầm về thuốc và thực phẩm chức năng, khiến khán giả bức xúc.

Vân xin cúi đầu nhận lỗi vì đã thiếu sót trong việc kiểm tra độ uy tín và cách thức bán hàng của sản phẩm mình quảng cáo.

Là một nghệ sĩ nhận được nhiều tình cảm và sự ủng hộ, tin tưởng của công chúng, Vân vô cùng hối tiếc khi không ý thức được hết trách nhiệm của mình. Vân xin lỗi vì đã làm việc thiếu thận trọng.

Là một người của công chúng, Vân xin ghi nhận tất cả những lời nhận xét, góp ý của mọi người và sẽ coi đây là bài học đắt giá cho mình. Bản thân Vân sẽ cẩn trọng hơn với những phát ngôn của mình và luôn tự cố gắng nhiều hơn nữa để trở thành một người nghệ sĩ hoàn thiện cả về cả năng lực và đạo đức làm nghề, xứng đáng với lòng tin của khán giả.

Vân chân thành cảm ơn mọi người đã giúp Vân nhận ra được những việc làm chưa đúng của mình". 

Hồng Vân, Quyền Linh cúi đầu xin lỗi khán giả vì quảng cáo sai sự thật, Công Vinh tuyên bố không bao giờ nhận đại diện hình ảnh cho app bóng đá nữa - Ảnh 2.

Công Vinh chân thành xin lỗi và khẳng định: "Không vì đồng tiền mà làm hại đến người khác" 

Hôm 1/6, thông tin Công Vinh quảng cáo cho một app cá độ bóng đá gây bàn tán trên mạng xã hội. Trong các video, cựu cầu thủ khẳng định nhiều lần ứng dụng này là "lựa chọn của mình". Anh thậm chí còn mặc áo in logo nhãn hàng và nhảy múa. Theo nội dung quảng cáo, app này là ứng dụng "xem bóng đá trực tuyến", nhưng thực chất đây là ứng dụng cá cược trái pháp luật. Điều này khiến nhiều khán giả bức xúc.

Buổi tối cùng ngày, trên trang cá nhân của mình, Công Vinh đã đính chính thông tin như sau: "Chưa bao giờ Vinh nhận lời quảng cáo cho bất cứ APP cá độ bóng đá nào, mà các APP cá độ bóng đá đang cố ý sử dụng hình ảnh của Vinh trái phép.

Về vấn đề này, bên Vinh có ký hợp đồng cho phép sử dụng hình ảnh đối với BK-Livetream và bên Agency cam kết đây chỉ là 1 APP xem live bóng đá giải trí, không hề liên quan đến trang cá cược nào".

Hồng Vân, Quyền Linh cúi đầu xin lỗi khán giả vì quảng cáo sai sự thật, Công Vinh tuyên bố không bao giờ nhận đại diện hình ảnh cho app bóng đá nữa - Ảnh 3.

Công Vinh mặc áo in logo quảng cáo cho app cá độ bóng đá.

Công Vinh chia sẻ, bản thân là người rất ghét việc cá độ bóng đá vì đây là hành vi xấu trái pháp luật. Sau khi nhận được thông tin, đại diện của Công Vinh đã làm việc xác minh và nhờ luật sư vào cuộc.

"Thời gian qua Vinh đã từ chối rất nhiều lời mời quảng cáo các sản phẩm APP cá cược, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc... gây hại cho người tiêu dùng. Đối với Vinh, việc tiếp tay cho các sản phẩm như vậy chính là hành vi thiếu đạo đức với công chúng. Vinh ý thức được sự ảnh hưởng của mình phải mang lại lợi ích cho người khác, không vì đồng tiền mà làm hại đến người khác và tổn phúc của mình.

Và dù mình có cố gắng cách mấy thì đôi lúc cũng không tránh khỏi thiếu sót khi có nhiều đơn vị cố tình đánh tráo thông tin nguồn gốc từ họ.

Qua việc này Vinh vô cùng xin lỗi và tuyên bố từ nay về sau Vinh sẽ không bao giờ nhận đại diện hình ảnh hay quảng cáo cho bất kỳ sản phẩm APP bóng đá nào nữa cả" - Công Vinh viết. 

Hồng Vân, Quyền Linh cúi đầu xin lỗi khán giả vì quảng cáo sai sự thật, Công Vinh tuyên bố không bao giờ nhận đại diện hình ảnh cho app bóng đá nữa - Ảnh 4.

Bài viết của Công Vinh nhận được hơn 40k lượt bấm yêu thích và hơn 2k lượt bình luận từ người hâm mộ với những ý kiến trái chiều.

Quyền Linh thừa nhận đã thiếu tiết chế khi giới thiệu về công dụng một loại thực phẩm chức năng

Trước đó, nghệ sĩ Quyền Linh cũng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ sau khi giới thiệu sản phẩm S trên trang cá nhân. Ttrong một video trên trang cá nhân, Quyền Linh nói về nhiều tác dụng của sản phẩm S như hỗ trợ điều trị tận gốc các tế bào ung thư; giúp tập trung điều trị vết loét, khỏe cho dạ dày và điều trị tốt gấp hơn 70 lần so với curcumin bình thường.

Tuy vậy, trong giấy xác nhận quảng cáo được Cục An toàn Thực phẩm cấp, thực phẩm bảo vệ sức khỏe S chỉ có công dụng hỗ trợ chống oxy hóa, hỗ trợ phòng ngừa bệnh tật, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm loét dạ dày, tá tràng, hỗ trợ nhanh liền sẹo, làm đẹp da, tốt cho phụ nữ sau sinh.

Hồng Vân, Quyền Linh cúi đầu xin lỗi khán giả vì quảng cáo sai sự thật, Công Vinh tuyên bố không bao giờ nhận đại diện hình ảnh cho app bóng đá nữa - Ảnh 5.

Quyền Linh cho biết anh chưa bao giờ quảng cáo sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng. Tuy nhiên, anh đã nhầm thông tin về công dụng sản phẩm sau khi sử dụng. Anh mong khán giả hiểu bản thân không phải là người vì tiền mà quảng cáo bất chấp.

Chia sẻ với báo chí, nam MC nói: "Tôi đã thiếu tiết chế khi giới thiệu sản phẩm điều trị tốt gấp hơn 70 lần so với curcumin bình thường. Vụ việc quảng cáo vừa qua là bài học sâu sắc với tôi sau hơn 20 năm làm nghệ thuật. Tôi xin lỗi khán giả về sự thiếu tiết chế của mình". 

Quyền Linh cho biết anh chưa bao giờ quảng cáo sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng. Tuy nhiên, anh đã nhầm thông tin về công dụng sản phẩm sau khi sử dụng. Anh mong khán giả hiểu bản thân không phải là người vì tiền mà quảng cáo bất chấp.

"Nói tôi quảng cáo bất chấp thì thật oan uổng. Tôi đã làm rất nhiều chương trình từ thiện ở bệnh viện, phục vụ người nghèo, hiểu được nỗi khổ của người bệnh. Vì thế, tôi rất tiết chế khi nhận lời quảng cáo sản phẩm", anh nói.

Mai An

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên