MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hưng Yên xem xét giảm giá hỗ trợ người có lợn bị tiêu hủy vì dịch tả lợn Châu Phi

20-03-2019 - 16:06 PM | Thị trường

Công tác kiểm soát dịch tả lợn Châu Phi đang đang được các địa phương đẩy mạnh nhưng tại tỉnh Hưng Yên dịch bệnh đang phát tán rất mạnh, dù tỉnh này đã tập trung tới 5 lực lượng cùng tham gia chống dịch.

Chỉ trong vòng 1 tháng, chỉ từ 3 xã dịch đã lây ra toàn bộ 10/10 huyện, thành phố của tỉnh Hưng Yên. Theo báo cáo của lực lượng QLTT Hưng Yên tới ngày hôm qua 19.3, tổng số xã xuất hiện dịch bệnh là 44 xã.

Để đảm bảo công tác quản lý và kiểm soát dịch thực hiện nghiêm túc, ngày 19.3, Đoàn kiểm tra công tác của Bộ Công Thương do Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường Trần Hữu Linh làm trưởng đoàn đã tiến hành đi kiểm tra công tác, phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi tại các tỉnh Hưng Yên.

Quyền Cục trưởng QLTT Hưng Yên Trần Tùng Lâm cho biết: “Hiện nay chính sách hỗ trợ người nông dân có lợn bị tiêu hủy vì dịch bệnh tả Châu Phi sẽ được hỗ trợ 38.000 đồng/kg, tỉnh Hưng Yên hiện đang xem xét giảm phí hỗ trợ về khoảng 35.000 - 36.000 đồng/kg để đề phòng tình trạng trục lợi chính sách khi thấy giá hỗ trợ cao hơn giá thị trường" – ông Lâm nói.

Tại các chốt kiểm dịch đầu vào các địa phương này, đoàn công tác ghi nhận các lực lượng QLTT, thú y, công an, quân đội… đã phối hợp rất tốt, cắt cử nhân sự túc trực 24/24 giờ, đồng thời, cắt cử lực lượng trinh sát bám sát diễn biến các phương tiện lưu thông có dấu hiệu nghi vấn chở lợn từ vùng có dịch sang các khu vực khác. 

Kiểm tra chốt kiểm dịch tại cầu Yên Lệnh (địa bàn tỉnh Hưng Yên), lực lượng chức năng đảm bảo quân số và phương tiện đầy đủ. Đại diện cơ quan thú y túc trực tại chốt này cho biết, chốt được lập từ ngày 28.2, song do công tác kiểm tra, lập chốt rất khắt khe nên tình hình vận chuyển lợn từ ngoài vào hoặc trong địa phương rất ít. Tại chốt này, chưa phát hiện phương tiện vận chuyển lợn nào vi phạm đến mức phải xử phạt hoặc yêu cầu quay trở lại nơi xuất phát.

Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hưng Yên – ông Trần Tùng Lâm cho biết: “Với điều kiện giao thông thuận lợi, diễn biến thời tiết ẩm thấp, ngoài ra trên địa bàn có nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trong khi lực lượng chức năng bị dàn trải nên khá mỏng, vì thế công tác kiểm tra không thể bao quát hết toàn bộ phương tiện mà chỉ có thể kiểm soát chủ yếu tại các chốt lớn, cửa ngõ ra vào tỉnh.

Mặc dù toàn tỉnh đã tổ chức phun hóa chất tiêu độc và rắc vôi bột với số lượng lớn lên tới gần 23 nghìn lít hóa chất khử trùng, rắc 450 tấn vôi bột tại gần 11 triệu m2 chuồng trại, song sau 1 tháng vẫn không thể ngăn chặn việc dịch bệnh lây lan từ 3 xã ban đầu lên toàn tỉnh.

Hưng Yên xem xét giảm giá hỗ trợ người có lợn bị tiêu hủy vì dịch tả lợn Châu Phi - Ảnh 2.

Tỉnh Hưng Yên xây dựng lực lượng chuyên ngành bao gồm QLTT, Thú y, Công An, Quân đội... cùng vào cuộc tại tất cả các điểm nút ra vào tỉnh. Ảnh: Đức Thành.

Chốt cuối ngăn chặn giữa tỉnh Hưng Yên và Thái Bình trên tuyến đường này là chốt tại cầu Triều Dương (khu vực huyện Tiên Lữ - Hưng Yên). Bà Trần Thị Thu Hương – Phó trưởng Phòng NNPTNT huyện Tiên Lữ khẳng định từ khi lập chốt, không có trường hợp nào vận chuyển lợn qua đây.

Tính đến ngày 18.3, dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện tại 3 xã thuộc huyện Tiên Lữ. Lực lượng chức năng đã tiêu hủy 86 con lợn, tương đương hơn 5,2 tấn. Xét theo tỉ lệ 86/76.000 con của tổng đàn lợn, tỉ lệ này chỉ hơn 1/10.000 mà thôi.

Theo Đức Thành

Lao động

Trở lên trên