MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hy hữu giới siêu giàu ‘mời’ các chính phủ áp thuế tài sản

18-01-2023 - 14:33 PM | Tài chính quốc tế

Hy hữu giới siêu giàu ‘mời’ các chính phủ áp thuế tài sản

Hàng trăm triệu phú và tỷ phú đang “khẩn khoản” mời gọi các chính phủ trên khắp thế giới đánh thuế những người siêu giàu để tái cân bằng bất bình đẳng giàu nghèo.

Hơn 200 thành viên của giới thượng lưu siêu giàu đang kêu gọi các chính phủ trên khắp thế giới “đánh thuế những người siêu giàu ngay bây giờ” để giúp hàng tỷ người đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt.

Nhóm 205 triệu phú và tỷ phú, trong đó có cả người thừa kế Disney Abigail Disney và nam diễn viên The Hulk Mark Ruffalo, đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới và giám đốc điều hành doanh nghiệp, những người tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), khẩn trương đưa ra thuế tài sản để giải quyết “bất bình đẳng cực độ”.

Trong bức thư ngỏ, những người siêu giàu nói rằng việc thiếu những hành động thiết thực là điều thực sự đáng lo ngại. Họ cho rằng một cuộc họp của giới tinh hoa toàn cầu thảo luận về sự hợp tác trong thế giới bị chia rẽ là điều vô nghĩa, nếu họ không giải quyết gốc rễ của tình hình.

Họ nói: “Bảo vệ nền dân chủ và xây dựng sự hợp tác đòi hỏi phải hành động để xây dựng nền kinh tế công bằng hơn ngay bây giờ. Đó không phải là vấn đề có thể để con cháu chúng ta giải quyết. Bây giờ là lúc để giải quyết vấn đề siêu giàu. Bây giờ là lúc để đánh thuế những người cực kỳ giàu có”.

Trong bức thư có tựa đề “Cái giá phải trả của sự giàu có tột độ”, các triệu phú đến từ 13 quốc gia cho biết: “Lịch sử của 5 thập kỷ qua là một câu chuyện về sự giàu có ngày một tăng lên. Trong vài năm gần đây, xu hướng này đã tăng tốc đáng kể…Giải pháp cho tất cả mọi người rất rõ ràng. Các vị, đại diện toàn cầu của chúng tôi, phải đánh thuế chúng tôi, những người cực kỳ giàu có, và các vị phải bắt đầu ngay bây giờ”.

Những người siêu giàu tham gia ký tên, những người tự coi mình là “triệu phú yêu nước”, cảnh báo rằng việc không hành động có thể dẫn đến thảm họa. Họ chỉ ra rằng “có rất nhiều căng thẳng mà bất kỳ xã hội nào cũng có thể gánh chịu. Các ông bố bà mẹ sẽ nhiều lần phải chứng kiến ​​con mình đói ăn, trong khi những người cực kỳ giàu có chiêm ngưỡng tài sản của họ ngày càng tăng lên”.

Lá thư được đưa ra khi nghiên cứu mới cho thấy gần 2/3 số tài sản mới tích lũy được kể từ khi đại dịch bùng phát thuộc về 1% người giàu nhất thế giới. Tổ chức phát triển từ thiện Oxfam phát hiện ra rằng những người khá giả nhất đã bỏ túi 26 nghìn tỷ USD tài sản mới cho đến cuối năm 2021. Con số này chiếm 63% tổng số tài sản mới, phần còn lại thuộc về 99% người dân còn lại.

Oxfam cho biết lần đầu tiên sau một phần tư thế kỷ, sự gia tăng của giới siêu giàu đi kèm với sự gia tăng của tình trạng nghèo cùng cực, đồng thời kêu gọi áp dụng các loại thuế mới đối với giới siêu giàu.

Oxfam cho biết mức thuế lên tới 5% đối với các triệu phú và tỷ phú trên thế giới có thể thu về 1,7 nghìn tỷ USD mỗi năm. Số tiền này đủ để giúp 2 tỷ người thoát khỏi đói nghèo và tài trợ cho kế hoạch toàn cầu nhằm chấm dứt nạn đói.

Nữ triệu phú thừa kế Marlene Engelhorn, người đồng sáng lập nhóm chiến dịch taxmenow, và là người ký tên vào bức thư, cho biết: “Cả thế giới, các nhà kinh tế cũng như các triệu phú, có thể nhìn thấy giải pháp sờ sờ trước mắt: Chúng ta có để đánh thuế những người siêu giàu. Nếu chúng ta quan tâm đến sự an toàn của nền dân chủ, về cộng đồng của chúng ta và hành tinh của chúng ta, chúng ta phải hoàn thành việc này”.

Cô lưu ý thêm rằng những người có quyền ra quyết định có thể đang cần suy nghĩ thêm hoặc họ cảm thấy chẳng cần phải lắng nghe những tiếng nói này. Điều đó đặt ra câu hỏi rằng “cái gì hoặc ai đang ngăn cản họ?”.

Theo The Guardian

Thiên Di

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên