MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Infographic] Bức tranh ngân hàng năm 2018 qua các con số

31-12-2018 - 14:35 PM | Tài chính - ngân hàng

Bức tranh ngành ngân hàng năm 2018 lộ diện với nhiều điểm sáng.

Năm 2018 khép lại, bức tranh hệ thống ngân hàng nhìn chung ghi nhận nhiều điểm sáng. 

Tốc độ tăng trưởng tín dụng thấp nhất trong 4 năm, chỉ đạt khoảng 14-15% (theo ước tính của UBGSQG). Nhiều chuyên gia cho rằng, việc hãm tốc độ tăng trưởng tín dụng là hợp lý khi quy mô tín dụng/ GDP hiện nay khá cao khoảng 135%. Hơn nữa, thực tế cho thấy, dù tăng trưởng tín dụng thấp, nền kinh tế vẫn đạt được mức tăng trưởng khá cao, GDP năm 2018 đạt 7,08%, cao nhất trong 10 năm trở lại đây.

Mặc dù tăng trưởng tín dụng thấp, NHNN có chủ  trương kiểm soát chặt tín dụng chảy vào các lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, tiêu dùng nhưng năm 2018 vẫn ghi nhận những mức lãi kỷ lục ở nhiều nhà băng. Theo ước tính của NFSC, lợi nhuận sau thuế của hệ thống các TCTD năm vừa rồi tăng khoảng 40%. Cùng với đó, quá trình xử lý nợ xấu được đẩy nhanh hơn với giá trị xử lý được tăng 30% so với năm ngoái. 

Cùng nhìn lại những con số ước tính đạt được để hình dung ra bức tranh được xem là khá thành công về nhiều mặt của ngành ngân hàng trong năm 2018.

[Infographic] Bức tranh ngân hàng năm 2018 qua các con số - Ảnh 1.

Hải Vân

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên