MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

JPMorgan Chase: Kinh tế Mỹ 2019 sẽ tệ hơn năm 2018

21-03-2019 - 15:00 PM | Tài chính quốc tế

Chuyên gia Anthony Chan của JPMorgan Chase dự báo kinh tế Mỹ năm 2019 sẽ không mạnh mẽ như trong năm 2018 do một số lực đẩy đã suy yếu.

“Năm ngoái, Mỹ tăng trưởng 2,9%... Bước sang năm 2019, con số này có lẽ về gần 2% hơn là 3%”, Anthony Chang, kinh tế gia JPMorgan Chase, nói với Fox Business ngày 20/3. Chang nhận định các lực đẩy kinh tế Mỹ năm nay suy yếu.

Theo Chang, chính sự mất đà trên là lý do chính khiến Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC), cơ quan lập chính sách của Fed, nhấn mạnh “kiên nhẫn” khi tăng lãi suất. Chuyên gia này nhận định việc Fed sẽ bình thường hóa bảng cân đối “nhanh nhất có thể”.

Fed tổ chức họp chính sách lãi suất trong hai ngày 19 và 20/3 với quyết định giữ nguyên lãi suất. Phát biểu sau cuộc họp, chủ tịch Jerome Powell cho biết họ đã thấy các dấu hiệu kinh tế giảm tốc nhiều hơn dự kiến và số liệu kinh tế trái chiều.

“Kinh tế Mỹ vẫn trong tình trạng tốt và chúng tôi sẽ sử dụng công cụ chính sách tiền tệ để duy trì”, ông nói.

Bảng dự báo lãi suất công bố sau cuộc họp cho thấy 11/17 quan chức Fed, có tác động đến chính sách lãi suất, cảm thấy ngân hàng trung ương Mỹ không cần tăng lãi suất trong năm nay, nhiều hơn 2 người so với hồi tháng 12. 6 quan chức còn lại cho rằng cần tăng lãi suất 1 – 2 lần trong năm 2019.

Fed đã tăng lãi suất 4 lần trong năm 2018, lần gần nhất là vào tháng 12, lên 2,25 – 2,5%. Fed từng dự báo tăng lãi suất 1 – 3 lần trong năm nay.

Theo Fox Business

Theo Như Tâm

Người đồng hành

Trở lên trên