MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Jungkook (BTS) đón tuổi 25 rực rỡ: 3 lần nhận đề cử Grammy, làm nên lịch sử tại World Cup 2022 và hơn thế nữa!

21-11-2022 - 15:19 PM | Sống

Tuổi 25 của Jungkook (BTS) đã khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ với những thành tựu anh chàng đã gặt hái được trong sự nghiệp.

Jungkook đang gây sốt cộng đồng mạng với những thành tích đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp của nam idol khi anh chàng mới chỉ bước sang tuổi 25. Ra mắt năm 16 tuổi, sau 9 năm debut, Jungkook đã có những bước tiến trong sự nghiệp mà ai nấy đều phải trầm trồ.

Cùng BTS đi lên từ con số không nhưng anh chàng đã trở thành nghệ sĩ trẻ có sự nghiệp thành công nhất Kpop hiện nay. Với những cột mốc hoành tráng đã đạt được, em út của BTS đã được dân Hàn ví von như một “kẻ lừa đảo” có bàn tay vàng trong truyền thuyết.

16 - 18 tuổi: Ra mắt thành công với giải tân binh, giành chiến thắng đầu tiên tại show âm nhạc

Jungkook ra mắt cùng BTS vào năm 2013 dưới trướng BigHit Entertainment (giờ là HYBE). Với phong cách và cá tính âm nhạc mạnh mẽ, nhóm nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Ca khúc debut No More Dream của nhóm cũng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Cũng chính vào năm này, BTS đã xuất sắc giành giải tân binh của năm tại Melon Music Awards. Giải thưởng này cũng cho thấy tiềm năng sáng giá trong tương lai của nhóm.

 Jungkook (BTS) đón tuổi 25 rực rỡ: 3 lần nhận đề cử Grammy, làm nên lịch sử tại World Cup 2022 và hơn thế nữa! - Ảnh 1.

BTS giành giải Tân binh của năm khi Jungkook chỉ mới 16 tuổi

Vào ngày 5/5/2015, nhóm đã chính thức thắng chiếc cúp show âm nhạc đầu tiên tại chương trình The Show với ca khúc I Need You . Đây được xem là khoảnh khắc đột phá của nhóm, khiến các thành viên vui mừng không nói nên lời. Đến từ một công ty không có nhiều chỗ đứng trên thị trường Kpop đầy khốc liệt, chiến thắng này của BTS cũng như một bước tiến nhỏ để giúp họ nổi tiếng.

 Jungkook (BTS) đón tuổi 25 rực rỡ: 3 lần nhận đề cử Grammy, làm nên lịch sử tại World Cup 2022 và hơn thế nữa! - Ảnh 2.

BTS chiến thắng với show âm nhạc đầu tiên khi Jungkook mới chỉ 18 tuổi

19 tuổi thắng Daesang đầu tiên

Năm 2016, album Wings giúp BTS bùng nổ. Với hơn 500.000 bản được đặt trước, BTS lập kỷ lục lượng đĩa tiêu thụ của trang Gaon Chart tại thời điểm phát hành. Thành tích này đã giúp 7 chàng trai lần đầu đoạt giải Daesang danh giá (hạng mục Album của năm) tại Melon Music Awards.

 Jungkook (BTS) đón tuổi 25 rực rỡ: 3 lần nhận đề cử Grammy, làm nên lịch sử tại World Cup 2022 và hơn thế nữa! - Ảnh 3.

BTS có được Daesang danh giá đầu tiên khi em út mới chỉ 19 tuổi

20 tuổi thắng Billboard Music Awards, khuấy đảo sân khấu American Music Awards

Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, BTS cuối cùng cũng có thể khiến người hâm mộ vỗ ngực tự hào với chiến thắng tại hạng mục Top Social Artists tại lễ trao giải âm nhạc uy tín thế giới Billboard Music Awards, đánh bại những nghệ sĩ đình đám như Justin Bieber, Ariana Grande, Selena Gomez, and Shawn Mendes. Với chiếc cúp danh giá này, BTS đã chính thức trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên và nghệ sĩ Kpop thứ 2 sau PSY thắng giải tại Billboard Music Awards, là niềm tự hào của xứ sở kim chi.

 Jungkook (BTS) đón tuổi 25 rực rỡ: 3 lần nhận đề cử Grammy, làm nên lịch sử tại World Cup 2022 và hơn thế nữa! - Ảnh 4.

BTS rạng rỡ sau khi nhận giải

Cùng năm đó, các chàng trai BTS đã làm nên kỳ tích với màn biểu diễn trên sân khấu tại lễ trao giải âm nhạc American Music Awards 2017. Chưa bao giờ một idolgroup Kpop có cơ hội đổ bộ một sân khấu lớn tầm cỡ thế giới như thế này.

 Jungkook (BTS) đón tuổi 25 rực rỡ: 3 lần nhận đề cử Grammy, làm nên lịch sử tại World Cup 2022 và hơn thế nữa! - Ảnh 5.

BTS với màn trình diễn bùng nổ tại AMAs 2017

21 tuổi đạt No.1 Billboard 200, trở thành người trẻ nhất trong lịch sử đạt Huân chương văn hoá

Sau khi “oanh tạc" các giải thưởng trong nước, Jungkook năm 21 tuổi đã cùng BTS vươn tầm thế giới với Love Yourself: Tear khi xuất sắc đạt No.1 Billboard Hot 200. Đây cũng là mốc thời gian đánh dấu những thành công vang dội của nhóm tại thị trường quốc tế, tiềm năng trở thành nhóm nhạc toàn cầu.

Năm đó, nam thần tượng cũng là nghệ sĩ có tuổi nghề trẻ nhất lịch sử được trao tặng Huân chương Chiến công Văn hóa từ Chính phủ Hàn Quốc.

 Jungkook (BTS) đón tuổi 25 rực rỡ: 3 lần nhận đề cử Grammy, làm nên lịch sử tại World Cup 2022 và hơn thế nữa! - Ảnh 6.

BTS vươn tầm thế giới với No.1 Billboard 200

 Jungkook (BTS) đón tuổi 25 rực rỡ: 3 lần nhận đề cử Grammy, làm nên lịch sử tại World Cup 2022 và hơn thế nữa! - Ảnh 7.

Nam idol trở thành nghệ sĩ trẻ nhất trong lịch sử được trao tặng Huân chương từ Chính phủ

22 tuổi cháy vé tour sân vận động lớn nước Mỹ, vinh dự được biểu diễn tại Grammy

Khi BTS cháy vé với tour concert tại sân vận động lớn nước Mỹ, Jungkook chỉ mới 22 tuổi. Đây cũng là năm boygroup nhà HYBE trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên vinh dự được trình diễn tại Grammy - giải thưởng âm nhạc hàng đầu thế giới.

 Jungkook (BTS) đón tuổi 25 rực rỡ: 3 lần nhận đề cử Grammy, làm nên lịch sử tại World Cup 2022 và hơn thế nữa! - Ảnh 8.

Jungkook cùng BTS lần đầu tiên trình diễn tại Grammy

23 tuổi No.1 Billboard Hot 100, lần đầu tiên nhận đề cử Grammy

Jungkook 23 tuổi cùng 6 người anh nhận đề cử Grammy và đạt No.1 Billboard Hot 100 với Dynamite, cho thấy sức nóng không tưởng của boygroup nhà HYBE đối với thị trường âm nhạc thế giới. Cùng năm đó, nhóm cũng làm nên lịch sử khi nhận được đề cử Grammy đầu tiên.

 Jungkook (BTS) đón tuổi 25 rực rỡ: 3 lần nhận đề cử Grammy, làm nên lịch sử tại World Cup 2022 và hơn thế nữa! - Ảnh 9.

BTS nhận đề cử Grammy đầu tiên khi Jungkook 23 tuổi

24 tuổi được bổ nhiệm làm Đặc phái viên Tổng thống, đoạt giải Nghệ sĩ của năm tại American Music Awards, nhận đề cử Grammy lần 2

Từ đó đến nay, sự nghiệp Jungkook liên tục có những cột mốc đáng nhớ khi cùng BTS tiếp tục nhận được đề cử Grammy lần thứ 2, khiến người hâm mộ vô cùng tự hào. Đặc biệt cùng năm, nhóm còn vinh dự khi được bổ nhiệm làm Đặc phái viên Tổng thống, với nhiệm vụ tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc tới tham dự phiên họp thường niên lần thứ 76 của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

 Jungkook (BTS) đón tuổi 25 rực rỡ: 3 lần nhận đề cử Grammy, làm nên lịch sử tại World Cup 2022 và hơn thế nữa! - Ảnh 10.

Jungkook được bổ nhiệm làm Đặc phái viên Tổng thống khi 24 tuổi

25 tuổi đặt chân tới Nhà Trắng, nhận đề cử Grammy và sân khấu lịch sử tại Lễ khai mạc World Cup 2022

Jungkook đã có một tuổi 25 đầy rực rỡ khi liên tục gặt được những thành tích đáng nhớ trong sự nghiệp khi tiếp tục được đề cử Grammy lần thứ 3, trở thành nghệ sĩ Kpop trẻ nhất đạt được điều này. Bên cạnh đó, với cương vị Đặc phái viên Tổng thống, anh chàng đã cùng nhóm có cơ hội đặt chân đến Nhà Trắng, gây chú ý với màn diễn thuyết đầy ấn tượng về vấn đề bất bình đẳng.

 Jungkook (BTS) đón tuổi 25 rực rỡ: 3 lần nhận đề cử Grammy, làm nên lịch sử tại World Cup 2022 và hơn thế nữa! - Ảnh 11.

Anh chàng cũng cùng BTS xuất hiện tại Nhà Trắng với màn diễn thuyết cực ấn tượng

Đặc biệt, sân khấu viết nên lịch sử của Jungkook khi trở thành người Hàn Quốc đầu tiên góp mặt trình diễn trong lễ khai mạc của giải bóng lớn nhất hành tinh - World Cup 2022, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp âm nhạc tuổi 25 của anh chàng. Jungkook (BTS) đã có màn trình diễn chính thức tại World Cup 2022, diễn ra tại sân vận động Al Bayt, Qatar với sức chứa hơn 60.000 khán giả. Đi cùng với sức nóng của giải đấu thể thao hàng đầu, phần trình diễn của Jungkook cũng đang nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ trên toàn thế giới.

Jungkook hát Dreamers khai mạc World Cup 2022  

 Jungkook (BTS) đón tuổi 25 rực rỡ: 3 lần nhận đề cử Grammy, làm nên lịch sử tại World Cup 2022 và hơn thế nữa! - Ảnh 13.
 Jungkook (BTS) đón tuổi 25 rực rỡ: 3 lần nhận đề cử Grammy, làm nên lịch sử tại World Cup 2022 và hơn thế nữa! - Ảnh 14.
 Jungkook (BTS) đón tuổi 25 rực rỡ: 3 lần nhận đề cử Grammy, làm nên lịch sử tại World Cup 2022 và hơn thế nữa! - Ảnh 15.

Jungkook mở màn World Cup 2022 với sân khấu cực cháy

 Jungkook (BTS) đón tuổi 25 rực rỡ: 3 lần nhận đề cử Grammy, làm nên lịch sử tại World Cup 2022 và hơn thế nữa! - Ảnh 16.

Anh chàng cũng gây sốt với visual lãng tử

Không chỉ làm nóng bầu không khí tại sân vận động, hiệu ứng từ màn trình diễn của Jungkook còn khiến mạng xã hội bùng nổ. Sân khấu của thành viên BTS được chia sẻ rộng rãi trên khắp các trang mạng xã hội, từ khoá “DreamersbyJungkook” cũng nhanh chóng lọt Top 1 trending thế giới trên Twitter, cho thấy sức nóng không hề nhỏ của nam idol.

 Jungkook (BTS) đón tuổi 25 rực rỡ: 3 lần nhận đề cử Grammy, làm nên lịch sử tại World Cup 2022 và hơn thế nữa! - Ảnh 17.

Phần trình diễn của Jungkook nhanh chóng lọt top 1 trending Twitter

Có thể thấy, em út BTS đã đánh dấu tuổi 25 đầy đáng nhớ với sân khấu mở màn tại World Cup 2022 - sự kiện mà chỉ có những tên tuổi hàng đầu thế giới mới có cơ hội được biểu diễn. Với những thành tựu ấn tượng gặt hái được trong sự nghiệp, dân tình cũng tin rằng trong tương lai, Jungkook sẽ tiếp tục thăng hoa hơn nữa trên con đường theo đuổi nghệ thuật.

Nguồn: Tổng hợp

Theo Linh An

Thể thao văn hóa

Trở lên trên