MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Kế lạ” của Trung Quốc để người dân sinh con thứ hai

23-09-2016 - 14:09 PM | Tài chính quốc tế

“Các đồng chí trẻ cần phải đi đầu trong việc sinh con thứ hai, còn các đồng chí lớn tuổi cần giục các đồng chí trẻ hành động”...

Trong bối cảnh Trung Quốc đối mặt một cuộc khủng hoảng dân số với tỷ lệ sinh trì trệ và dân số lão hóa nhanh, một thành phố ở nước này đã nghĩ ra một biện pháp mới lạ: trực tiếp kêu gọi công chức trẻ đi đầu trong việc sinh con thứ hai.

Theo tin từ Reuters, chính quyền thành phố Nghi Xương thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã công bố một bức thư ngỏ kêu gọi công chức trẻ sinh thêm con để ngăn sự sụt giảm của tỷ lệ sinh. Tại Nghi Xương, tỷ lệ sinh giảm mạnh đã bắt đầu có ảnh hưởng nghiêm trọng đến tăng trưởng kinh tế.

“Quả bom hẹn giờ” dân số Trung Quốc đã trở thành một vấn đề ngày càng cấp bách ở nước này, khi tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới giảm xuống mức thấp nhất 1/4 thế kỷ. Ngành sản xuất của Trung Quốc vốn dĩ đã rơi vào trì trệ lại chịu thêm tác động bất lợi từ tình trạng khan hiếm nhân công giá rẻ do lực lượng lao động suy giảm.

“Các đồng chí trẻ cần phải đi đầu trong việc sinh con thứ hai, còn các đồng chí lớn tuổi cần giục các đồng chí trẻ hành động”, lá thư ngỏ của chính quyền Nghi Xương viết. Lá thư nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng dân số trong độ tuổi lao động của thành phố và tăng tỷ lệ sinh từ mức dưới mức 1 con tính trên mỗi phụ nữ hiện nay.

“Nếu tình hình hiện nay tiếp diễn, thì sự phát triển kinh tế và xã hội của thành phố chúng ta, cũng như đời sống của các gia đình, sẽ chịu rủi ro và thiệt hại lớn”, lá thư cảnh báo. Lá thư này được đóng dấu bởi các ban ngành hữu quan của thành phố, bao gồm sở y tế.

Năm ngoái, Trung Quốc tuyên bố nới lỏng quy định về kế hoạch hóa gia đình, cho phép các cặp vợ chồng sinh con thứ hai như một biện pháp nhằm giải tỏa những áp lực về suy giảm dân số trong độ tuổi lao động.

Chính sách một con kéo dài suốt hơn 3 thập kỷ của Trung Quốc được cho là nguyên nhân dẫn tới tình trạng lực lượng lao động suy giảm mất dần khả năng hỗ trợ dân số già ngày một gia tăng hiện nay. Theo dự báo, đến giữa thế kỷ này, 1/3 dân số Trung Quốc sẽ ở độ tuổi trên 60.

“Tỷ lệ sinh thấp đã làm trầm trọng thêm rủi ro mà chính sách một con mang lại, dẫn tới dân số lão hóa, sự suy giảm lực lượng lao động, và quá trình đô thị hóa bị chậm lại, khiến năng suất lao động và hiệu quả nói chung của thành phố suy giảm”, lá thư của Nghi Xương viết.

Người Trung Quốc có những phản ứng trái chiều về lá thư này. “Công việc của chúng tôi ổn định hơn nên việc sinh hai con cũng dễ dàng hơn. Những người công việc bận rộn sẽ phải hy sinh nhiều hơn nếu họ muốn sinh con thứ hai”, một công chức có tên Yan Liu ở Thượng Hải nói.

“Thật nực cười”, một người dùng mạng xã hội Weibo viết. “Trước đây, Chính phủ cấm không cho sinh con thứ hai, giờ họ lại tìm cách buộc người dân làm vậy”.

Theo Diệp Vũ

VnEconomy

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên