MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kết quả thăm dò mới nhất: Tỷ lệ ủng hộ bà Clinton sụt giảm sau vụ điều tra của FBI

01-11-2016 - 10:07 AM | Tài chính quốc tế

44% cử tri sẽ đi bỏ phiếu cho biết họ ủng hộ bà Clinton, trong khi 39% nói sẽ bỏ phiếu cho ông Trump.

Ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton đang dẫn trước 5 điểm phần trăm so với đối thủ đến từ đảng Cộng hòa Donald Trump, theo kết quả thăm dò mới nhất vừa được Reuters/Ipsos công bố ngày hôm qua (31/10).

44% cử tri sẽ đi bỏ phiếu cho biết họ ủng hộ bà Clinton, trong khi 39% nói sẽ bỏ phiếu cho ông Trump. Như vậy cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 26 đến 30/10 cho thấy tỷ lệ ủng hộ bà Clinton chỉ giảm nhẹ kể từ khi FBI thông báo sẽ lật lại hồ sơ vụ điều tra Cựu Ngoại trưởng vì đã sử dụng email cá nhân để trao đổi công việc.

Tuy nhiên một số khảo sát khác lại cho thấy uy tín của bà Clinton đã sụt giảm rất mạnh. Real Clear Politics công bố khoảng cách dẫn trước của bà Clinton giảm từ con số 4,6 điểm phần trăm xuống chỉ còn 2,5 điểm phần trăm.

Trong một khảo sát độc lập khác có bao gồm 4 ứng viên, bà Clinton dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ 43%, theo sau là Trump với 37%. Tỷ lệ ủng hộ ứng viên của đảng Tự do Gary Johnson và ứng viên của đảng Xanh Jill Stein nhận được lần lượt là 6% và 1%.

Cuộc khảo sát được thực hiện trên những cử tri sẽ đi bỏ phiếu, nhóm được xác định dựa trên một vài yếu tố như lịch sử đi bỏ phiếu, thông tin đã đăng ký và dự định đi bỏ phiếu của họ. Reuters ước tính có khoảng 60% người Mỹ đủ điều kiện sẽ đi bỏ phiếu.

Kết quả cuộc bầu cử cũng sẽ phụ thuộc rất nhiều vào tỷ lệ cử tri thực sự đi bỏ phiếu. Hiện bà Clinton dẫn trước ở cả hai kịch bản, chênh 5 điểm phần trăm nếu 55% cử tri tham dự bỏ phiếu và 6% nếu tỷ lệ là 70%.

Khảo sát của Reuters/Ipsos được thực hiện trực tuyến, bằng tiếng Anh, trên 50 bang. Giả định 60% cử tri sẽ đi bỏ phiếu, Reuters thăm dò ý kiến của 1.264 người. Mức độ sai số của khảo sát là 3 điểm phần trăm.

Tú Anh

Reuters

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên