MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kẹt xe cầu Cầu Rạch Miễu, BOT xả trạm

31-12-2018 - 08:41 AM | Xã hội

Do lưu lượng xe từ bờ Bến Tre qua Tiền Giang quá lớn, gây kẹt xe nghiêm trọng nên BOT cầu Rạch Miễu đã xả trạm. Đến 20 giờ ngày 30-12, trạm vẫn chưa thu phí lại.

Từ 17 giờ chiều 30-12, dòng xe kéo dài từ bờ Bến Tre về Tiền Giang qua cầu Rạch Miễu khá đông gây kẹt xe nghiêm trọng nên trạm thu phí BOT Cầu Rạch Miễu đã xả trạm một chiều hướng từ TP Bến Tre đi TP HCM. Đến gần 20 giờ tối cùng ngày, Trạm BOT Cầu Rạch Miễu vẫn chưa thu phí trở lại.

Trước đó, đầu giờ chiều cùng ngày, hàng ngàn phương tiện ôtô các loại và xe máy ùn ùn lưu thông qua tuyến QL60 vào cầu Rạch Miễu khiến giao thông trên tuyến hướng từ TP Bến Tre đi Tiền Giang bị kẹt cứng kéo dài hơn 5km.

Kẹt xe cầu Cầu Rạch Miễu, BOT xả trạm - Ảnh 1.

Đến gần 20 giờ dòng xe vẫn còn kẹt cứng trước trạm thu phí

Càng về chiều, lượng xe càng dày đặc, phương tiện di chuyển rất chậm. Tại làn đường dành cho xe máy cũng bị ùn ứ, nhiều xe máy phải chen chúc vào lề để di chuyển đoạn dẫn lên cầu Rạch Miễu. Dọc tuyến QL60, đều có lực lượng CSGT điều tiết. Tuy nhiên, lượng xe quá đông tình trạng ùn ứ vẫn không được cải thiện. CSGT túc trực điều tiết từng lượt phương tiện qua cầu Rạch Miễu nên không xảy ra kẹt xe trên cầu. Tuy nhiên lượng phương tiện bị ùn ứ trên tuyến QL60 rất nghiêm trọng. Nhịp giữa cầu thuộc xã Thới Sơn (TP. Mỹ Tho) lực lượng chức năng đã chuẩn bị sẵn xe cứu hộ phòng khi có sự cố trên cầu kịp thời "giải cứu" giao thông trên cầu Rạch Miễu.

Chiều tối 30-12, Công ty BOT Cầu Rạch Miễu đã xả trạm chiều từ phía Bến Tre qua Tiền Giang cho phương tiện. "Đến 19 giờ 30 tối cùng ngày, lượng phương tiện vẫn còn rất đông, chiều xả trạm vẫn xả đến khi nào giải tỏa bớt phương tiện lưu thông mới thu phí lại. Đây là lần đầu tiên BOT Cầu Rạch Miễu xả trạm trong kỳ lễ Tết Dương Lịch năm 2019", một lãnh đạo BOT Cầu Rạch Miễu cho biết.


Theo M.Sơn

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên