MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Khả năng trả nợ

Lừa vay trót lọt hơn 9 tỉ đồng bỏ trốn, bằng “chiêu" đáo hạn ngân hàng

Lừa vay trót lọt hơn 9 tỉ đồng bỏ trốn, bằng “chiêu" đáo hạn ngân hàng

31/10/2018 17:20

Sau thời gian làm quen, Thủy đã tiếp cận nhiều bị hại rồi vay tiền nhiều tỉ đồng nhưng sau đó lại không có khả năng trả nợ.

Vay 16 tỉ đồng rồi vỡ nợ, một phụ nữ cầu cứu công an

Vay 16 tỉ đồng rồi vỡ nợ, một phụ nữ cầu cứu công an

29/08/2018 21:55

Nguyễn Thị Hường (21 tuổi, ngụ Gia Lai) vay của nhiều tiểu thương với tổng số tiền 16 tỉ đồng rồi đến cơ quan công an trình báo đã... vỡ nợ.

Lại xin cơ chế đặc thù 'giải cứu' dự án nghìn tỷ 'đắp chiếu' 15 năm

Lại xin cơ chế đặc thù 'giải cứu' dự án nghìn tỷ 'đắp chiếu' 15 năm

14/07/2018 08:20

Sau 3 lần liên tiếp rao bán không thành công “khoản nợ” khoảng 2.700 tỷ đồng đi kèm dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam “đắp chiếu” suốt 15 năm. Tổng Công ty Giấy Việt Nam và Bộ Công Thương vừa có báo cáo Thủ tướng xin cơ chế đặc thù để xử lý dự án.

Dự án bột giấy nghìn tỷ đã 10 năm không trả được nợ vay có bảo lãnh Chính phủ

Dự án bột giấy nghìn tỷ đã 10 năm không trả được nợ vay có bảo lãnh Chính phủ

13/07/2018 16:31

Dự án nhà máy bột giấy Phương Nam đã không trả được nợ từ kỳ đầu tiên và Quỹ tích luỹ trả nợ đã phải ứng cho dự án vay để trả nợ từ năm 2008 đến nay. Đến tháng 3/2017 Quỹ đã ứng cho Vinapaco vay để trả nợ khoản vay nước ngoài có bảo lãnh Chính phủ 75 triệu EUR.

Đau đầu giải cứu nợ doanh nghiệp "con cưng"

Đau đầu giải cứu nợ doanh nghiệp "con cưng"

11/06/2018 13:25

Không trả nợ thay doanh nghiệp nhà nước với toàn bộ các khoản vay bảo lãnh Chính phủ nhưng Bộ Tài chính vẫn phải "tính kế" cứu nợ

Sắp báo cáo kết quả giám sát sử dụng vốn vay nước ngoài

Sắp báo cáo kết quả giám sát sử dụng vốn vay nước ngoài

19/05/2018 08:42

Siết chặt bội chi từ năm 2017 đến cuối năm 2020, năm sau thấp hơn năm trước, tính đến năm 2020 tỷ lệ bội chi đạt mức 3,9% GDP...

Bí thư huyện ở An Giang vay nợ tới 40 tỷ đồng

Bí thư huyện ở An Giang vay nợ tới 40 tỷ đồng

17/05/2018 16:38

Gia đình ông Men Pholly - bí thư Huyện ủy Tri Tôn (An Giang), hiện đã vay số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng và mất khả năng chi trả.

Cao Bằng, Lạng Sơn vay nợ vượt xa hạn mức

Cao Bằng, Lạng Sơn vay nợ vượt xa hạn mức

09/05/2018 15:50

Cử tri hai tỉnh đều kiến nghị tăng tỷ lệ trần nợ công của địa phương, và câu trả lời của Bộ Tài chính là cả hai nơi đều đã vay nợ vượt hạn mức...

Ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất vay mua nhà, thị trường BĐS sẽ chịu ảnh hưởng thế nào?

Ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất vay mua nhà, thị trường BĐS sẽ chịu ảnh hưởng thế nào?

03/05/2018 15:04

Nếu lãi suất tăng, chi phí vay trong mỗi tháng tăng lên sẽ tạo ra gánh nặng tài chính cho người vay. Nếu tiếp tục theo xu hướng này, có thể nó sẽ đẩy một số khách hàng vào rủi ro mất khả năng trả nợ cho ngân hàng.

Cảnh báo rủi ro khả năng trả nợ các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh

Cảnh báo rủi ro khả năng trả nợ các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh

24/11/2017 22:02

Kết quả giám sát nợ công tại các doanh nghiệp vay vốn nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh cho thấy, tuy đã được tái cơ cấu tài chính nhưng các dự án vẫn có rủi ro về khả năng trả nợ khoản vay.

Quỹ kền kền - Kẻ chuyên kiếm tiền trên những ‘xác chết’ đáng sợ trong giới đầu tư

Quỹ kền kền - Kẻ chuyên kiếm tiền trên những ‘xác chết’ đáng sợ trong giới đầu tư

28/08/2017 09:06

Các quỹ kền kền "săn mồi" các khoản nợ công bằng cách mua lại các khoản nợ công đó với giá rẻ mạt, có khi chỉ bằng 20% - 30% giá thị trường.

Luật sư "mách nước" người dân khi tiếp cận dịch vụ tín dụng tiêu dùng

Luật sư "mách nước" người dân khi tiếp cận dịch vụ tín dụng tiêu dùng

12/07/2017 10:18

Khi vay tiêu dùng, luật sư Trương Thanh Đức khuyến cáo trước khi đặt bút ký hợp đồng, người vay cần cân nhắc kỹ khả năng trả nợ của mình.

Bộ trưởng Tài chính: Một đầu mối quản lý nợ công, Bộ nào cũng được, nhưng quốc tế là để Bộ Tài chính

Bộ trưởng Tài chính: Một đầu mối quản lý nợ công, Bộ nào cũng được, nhưng quốc tế là để Bộ Tài chính

16/06/2017 11:39

Quốc hội sẽ tiếp tục quyết định về an toàn nợ công, chi tiêu nợ công cũng như kế hoạch trả nợ giai đoạn 5 năm.

Chính phủ ban hành cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù cho Hà Nội

Chính phủ ban hành cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù cho Hà Nội

26/05/2017 00:00

Nghị định số 63/2017/NĐ-CP quy định một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội vừa được Chính phủ ban hành

Rủi ro khi cho vay thế chấp bằng cổ phiếu

Rủi ro khi cho vay thế chấp bằng cổ phiếu

22/12/2016 11:43

Dường như ngân hàng/công ty chứng khoán đang tài trợ cho hai khoản vay bằng 1 tài sản vì nguồn hình thành giá trị cổ phần chính là tài sản.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: “Chi tiêu phải trong khả năng“

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: “Chi tiêu phải trong khả năng“

22/10/2016 14:38

“Chi tiêu là phải trong khả năng của nền kinh tế. Vay nợ là phải trong khả năng trả nợ chứ dứt khoát không nới trần nợ công”

KSS hủy niêm yết, BIDV có "méo mặt" với khoản nợ 1.000 tỷ?

KSS hủy niêm yết, BIDV có "méo mặt" với khoản nợ 1.000 tỷ?

14/07/2016 14:26

Tại thời điểm cuối năm 2015, KSS còn vay nợ gần 1.000 tỷ đồng tại BIDV. Khoản vay này sẽ phải trả trong năm 2016 nhưng với tình hình doanh nghiệp hiện tại, khả năng trả nợ thực sự mơ hồ.

Thêm 2 chung cư tại TP.HCM bị chủ đầu tư mang đi thế chấp

Thêm 2 chung cư tại TP.HCM bị chủ đầu tư mang đi thế chấp

31/05/2016 18:24

Sau câu chuyện chung cư Harmona bị chủ đầu tư mang đi thế chấp, chung cư RubyLand - quận Tân Phú và chung cư Cao Ốc Xanh - quận 9 cũng rơi vào trường hợp tương tự.

Tăng mức cho vay hộ gia đình vùng khó khăn lên 50 triệu đồng

Tăng mức cho vay hộ gia đình vùng khó khăn lên 50 triệu đồng

27/02/2016 09:20

Theo Quyết định 306/QĐ-TTg về điều chỉnh mức cho vay đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, từ 15/3/2016, mức vốn cho vay đối với một hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tối đa là 50 triệu đồng thay vì được vay tối đa 30 triệu đồng như hiện nay.

Nâng mức vay ưu đãi cho học sinh, sinh viên

Nâng mức vay ưu đãi cho học sinh, sinh viên

20/02/2016 15:00

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định điều chỉnh mức cho vay chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV) theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg. Theo đó, vào đúng ngày kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Học sinh, sinh viên Việt Nam 9/1, mức cho vay tối đa đối với mỗi HSSV sẽ chính thức tăng từ 1,1 triệu đồng/tháng lên 1,25 triệu đồng/tháng.

Trở lên trên