MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khách Hàn Quốc đến Việt Nam đang có mức tăng trưởng cao nhất

Mặc dù khách Trung Quốc đến Việt Nam vẫn nhiều nhất, song khách đến từ Hàn Quốc lại có mức tăng trưởng cao nhất trong 11 tháng qua...

Khách Hàn Quốc đến Việt Nam trong 11 tháng năm 2018 đạt 3,1 triệu lượt người, tăng mạnh 46,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11/2018 ước tính đạt 1,3 triệu lượt người, tăng 8% so với tháng trước và tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó khách đến bằng đường hàng không tăng 8,6%, đến bằng đường bộ tăng 8%, riêng khách đến bằng đường biển giảm mạnh 53,2% do ảnh hưởng của cơn bão số 8 và số 9 trên biển Đông.

Cũng trong tháng 11, khách đến từ châu Á, châu Mỹ và châu Phi đều tăng lần lượt 14,9%, 2,9% và 19,8%. Chỉ riêng khác đến từ châu Âu giảm 0,3% và từ châu Úc giảm 4,1%.

Tính chung 11 tháng năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam ước tính đạt 14,1 triệu lượt người, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 11 tháng qua, khách đến từ châu Á vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất, với 77,8% tổng số khách du lịch đến Việt Nam, đạt gần 11 triệu lượt người, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến từ Trung Quốc vẫn đạt số lượng lớn nhất với 4,5 triệu lượt người, tăng 26,9%.

Mặc dù khách đến từ Hàn Quốc chỉ xếp thứ hai với 3,1 triệu lượt người nhưng lại có mức tăng trưởng cao nhất trong tất cả các quốc gia, với mức tăng 46,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khách đến Nhật Bản xếp vị trí thứ ba với 756 nghìn lượt người, tăng 3,7%. Tiếp sau đó là khách đến từ Đài Loan với 649,7 nghìn lượt người, tăng 15,6%; Malaysia 474,8 nghìn lượt người, tăng 13,4%; Thái Lan 306,7 nghìn lượt người, tăng 14,3% và Singapore với 248,6 nghìn lượt người, tăng 3,7%.

Khách đến từ châu Âu cũng có mức tăng 8,7% trong 11 tháng năm nay, ước tính đạt 1,8 triệu lượt người. Trong đó, khách đến từ các thị trường chính đều có mức tăng như Nga tăng 6,8%; Vương quốc Anh tăng 5,2%; Pháp tăng 9,9%; Đức tăng 6,8%; Tây Ban Nha tăng 12,9%; Hà Lan tăng 7,4%; Italia tăng 13,1%.

Khách đến từ châu Mỹ và châu Úc tăng lần lượt 11,4% và 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách đến từ Hoa Kỳ đạt 632,3 nghìn lượt người, tăng 12,8%. Khách đến từ Australia đạt 355,9 nghìn lượt người, tăng 5,4%.

Khách đến từ châu Phi đạt 38,2 nghìn lượt người, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo Duyên Duyên

Vneconomy

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên