MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khách sạn cao cấp ở Phú Quốc tăng trưởng nhanh nhất cả nước

04-12-2019 - 11:26 AM | Bất động sản

Trong 5 năm qua, Phú Quốc là địa điểm đã chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng nhất khi tăng trưởng mức 36% mỗi năm. Hiện số phòng khách sạn cao cấp ở huyện đảo này đã gần bằng nguồn cung ở Hà Nội.

Số phòng khách sạn cao cấp ở huyện đảo Phú Quốc đã gần bằng nguồn cung ở Hà Nội


Số liệu thống kê từ Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang mới công bố cho biết, trong tháng 11 năm 2019, tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang đạt 556.208 lượt, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khách quốc tế 48.370 lượt, tăng 26,2% so cùng kỳ. Doanh thu 643,3 tỷ đồng, tăng 11,4% so cùng kỳ.


Riêng Phú Quốc có 354.949 lượt khách tham quan du lịch, tăng 14,2% so cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế 44.846 lượt, tăng 35,8% so cùng kỳ. Doanh thu đạt 603,3 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ.


Tính trong 11 tháng đầu năm, lượng khách du lịch đến Kiên Giang đạt 8 triệu lượt khách, trong đó khách đến Phú Quốc đạt 4,5 triệu lượt khách.


Với sự phát triển vượt bậc của khách du lịch đến Phú Quốc, mới đây CBRE đã xếp hạng Phú Quốc có tốc độ tăng trưởng khách sạn cao cấp lớn nhất cả nước. Cụ thể, trong 5 năm qua, Phú Quốc là địa điểm đã chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng nhất khi tăng trưởng mức 36% mỗi năm. Hiện số phòng khách sạn cao cấp ở huyện đảo này đã gần bằng nguồn cung ở Hà Nội.


Khách sạn cao cấp ở Phú Quốc tăng trưởng nhanh nhất cả nước - Ảnh 1.

Trong thời gian qua, khách sạn 5 sao tại Phú Quốc có tốc độ tăng trưởn nhanh nhất cả nước. Ảnh: CBRE

Số lượng các chuyến bay thẳng đến Phú Quốc không ngừng tăng

Khác với nhiều "thủ phủ" du lịch tại Việt Nam, khách đến Phú Quốc – Kiên Giang chủ yếu bằng đường hàng không. Chính vì vậy, với lượng khách tăng trưởng chóng mặt lên đến 30% mỗi năm đã khiến Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với công suất thiết kế chỉ 2,6 triệu lượt nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải. Theo số liệu từ Bộ Giao thông vận tải, hiện nay cao điểm một ngày sân bay Phú Quốc đón khoảng 80 lượt cất/hạ cánh, tương đương khoảng 12.000 lượt hành khách.

Trong khi sân bay Phú Quốc liên tục quá tải thì số lượng các chuyến bay thẳng đến Phú Quốc vẫn không ngừng tăng. Nếu như năm 2012 khi sân bay Phú Quốc vừa đi vào hoạt động chỉ có vài hãng hàng không lớn vận hành thì hiện nay số lượng các hãng hàng không có chuyến bay đến Phú Quốc đã lên đến hai con số. Ngoài các hãng trong nước như VietnamAirline, JestarPacific, Vietjet Air, Bamboo Airway còn có sự xuất hiện của hàng loạt tên tuổi lớn như Vasco, Bangkok Airway, Air Asia, Eastar.jet, China Southern, OZ Hàn Quốc…Đặc biệt, nhiều khả năng Phú Quốc sẽ đón thêm hãng hàng không Vinperl Air của Tập đoàn Vingroup trong năm 2020.

Thống kê cho thấy hiện, sân bay quốc tế Phú Quốc có 6 đường bay nội địa đến TP. Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng, TP. Hải Phòng, TP. Hà Nội và Vân Đồn (Quảng Ninh). 5 đường bay quốc tế thường lệ đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Nga và các đường bay Charter đến từ Anh, Ý, Thụy Điển, Nhật Bản… Thời gian tới, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư xây dựng giai đoạn 2 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách và nhu cầu liên tục tăng các chuyến bay thẳng đến Phú Quốc của các hãng hàng không. Theo đó, năm 2020 sân bay quốc tế Phú Quốc có thể vận chuyển 5 triệu lượt khách và tới năm 2030 là 10 triệu lượt khách.

Theo đánh giá của các chuyên gia, sự phát triển vượt bậc của cảng hàng không Phú Quốc được thúc đẩy bởi ngành BĐS du lịch nghỉ dưỡng. Từ một điểm đến mờ nhạt, ít người biết, thời gian gần đây Phú Quốc đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành điểm sáng du lịch và liên tục đạt những con số tăng trưởng lượng khách ấn tượng. Nhìn lại những năm 2010, Phú Quốc thô sơ, lẻ tẻ, vắng bóng những khách sạn lưu trú, những resort cao cấp hay khu vui chơi giải trí… cơ sở hạ tầng, giao thông còn nghèo nàn, khó khăn. Tính cả năm 2010, chỉ có 239.000 lượt khách đến Phú Quốc. Đến năm 2015, huyện đảo cũng chỉ đón vỏn vẹn khoảng 850.000 lượt khách.

Ba năm trở lại đây, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Con số 239.000 lượt khách của cả năm 2010 chưa bằng lượng khách đến Phú Quốc một tháng. Điển hình như tháng 10/2019, Phú Quốc đón gần 450.000 khách. Theo Quyết định do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 11/5/2010 về Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030, thì dự báo đến 2020, Phú Quốc đón khoảng 2- 3 triệu lượt khách/năm. Nhưng thực tế, con số gần 3 triệu lượt khách này Phú Quốc đã cán mốc từ cuối năm 2017.

Đảo Ngọc trở thành điểm đến mới của thế giới với các tổ hợp du lịch hạng sang

Sẽ không có gì đáng kể nếu Phú Quốc chỉ tăng trưởng về lượng khách. Nhưng với sự vào cuộc đầu tư của các Tập đoàn lớn như Sun Group, Vingroup…, đảo Ngọc giờ đây đã lột xác một cách hoàn toàn, xóa bỏ hình ảnh một "làng chài" xơ xác nghèo nàn, để chạm tay vào ngôi vị mới: thiên đường du lịch, nghỉ dưỡng hạng sang của châu Á, đảo ngọc thiên đường của Việt Nam. Từ chỗ không khách sạn, resort cao cấp, đến đầu 2017, Phú Quốc đã có Khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay ở Nam đảo, siêu tổ hợp vui chơi Vinpearl và sắp tới là đại dự án giải trí về đêm Grand Word ở Bắc Đảo…

Được biết, Grand World được xây dựng bên bờ Bãi Dài, một trong những bãi biển hoang sơ đẹp nhất hành tinh do CNN bình chọn. Khởi công tháng 1/2019, Grand World Phú Quốc gồm các loại sản phẩm: shop, condotel và mini hotel. Trong số này, ngoài 979 căn shop, dự án còn có 12 tòa condotel với tổng số 10.000 căn với định hướng trở thành một Tổ hợp khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ hoành tráng nằm ngay trong lòng quần thể Corona Resort & Casino Phú Quốc.

Với sự phát triển vượt bậc của Phú Quốc nói riêng và Kiên Giang nói chung, mới đây tỉnh ủy Kiên Giang ban hành Nghị quyết số 03 "Về phát triển Du lịch của tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030". Theo đó, lộ trình đến năm 2020 tỉnh hoàn thành quy hoạch du lịch trên địa bàn, cơ bản xây dựng trong hệ thống giao thông đến các điểm du lịch trong đất liền và trên các đảo, dây dựng, nâng cấp khoảng 21.200 phòng nghỉ, thu hút 650 – 700 nghìn lượt khách quốc tế và 8,4 triệu lượt khách nội địa. Doanh thu du lịch đạt 808 triệu USD tương đương 19,4 nghìn tỷ đồng, đóng góp 10% GDP. Năm 2030, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy và đường hàng không phục vụ du lịch; xây dựng, nâng cấp khoảng 54.600 phòng nghỉ, thu hút 1,6 triệu lượt khách quốc tế và 22 triệu lượt khách nội địa, doanh thu đạt 4,9 tỷ USD, tương đương 105 nghìn tỷ đồng Việt Nam.

Với cách định hướng trên, Phú Quốc đang mở toang cánh cửa, sẵn sàng đón vận hội mới của một thiên đường du lịch, nghỉ dưỡng của châu Á. Với tiềm năng kinh tế, du lịch nổi bật, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang được chờ đợi sẽ trở thành một đầu tàu kinh tế của khu vực phía Nam, trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách, nhà đầu tư đặc biệt là khi giao thông đường không trở nên thuận lợi với rất nhiều những đường bay mới được đưa vào khai thác trong tương lai gần.

Nam Anh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên