MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khách Trung Quốc đến Việt Nam tiếp tục giảm

Dù vẫn là thị trường có lượng khách du lịch đến Việt Nam nhiều nhất trong 4 tháng đầu năm nhưng so với cùng kỳ, khách Trung Quốc đã giảm đáng kể.

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, Việt Nam tiếp tục trở thành điểm thu hút khách du lịch quốc tế trong 4 tháng đầu năm 2019. Kể từ đầu năm đến nay, cả nước đón trên 1,4 triệu lượt khách mỗi tháng.

Trong tháng 4-2019, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 1,46 triệu lượt người, tăng 4,2% so với tháng trước, trong đó riêng khách đến bằng đường biển tăng tới 120,5%.

Tính chung 4 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 5,96 triệu lượt người, tăng 7,6% so với cùng kỳ, trong đó khách đến bằng đường bộ tăng cao nhất.

Du khách đến từ các thị trường chính đều tăng, chiếm tỉ trọng lớn nhất và có tốc độ tăng cao nhất vẫn là khách đến từ châu Á với gần 4,52 triệu lượt người, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Nhiều nhất là khách Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia…

Đáng lưu ý, số liệu của Tổng cục thống kê cho thấy, khách đến từ Trung Quốc tuy vẫn đạt mức cao nhất với 1,7 triệu lượt người nhưng đã giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Năm ngoái, có hơn 4,96 triệu khách Trung Quốc đến nước ta du lịch, tăng 23,9% so với năm trước và là thị trường cung cấp nguồn khách lớn nhất cho ngành du lịch Việt Nam.

Theo T.Phương

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên