MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khách Trung Quốc tăng đột biến, hãng hàng không Úc trở lại Trung Quốc lần đầu tiên sau 7 năm

13-10-2016 - 12:59 PM | Tài chính quốc tế

Trong thông cáo báo chí sáng nay, Qantas Airways cho biết, các chuyến bay hàng ngày, chuyến bay liên danh với đối tác hàng không Trung Quốc China Eastern sẽ bắt đầu đi vào hoạt động ngày 25/1/2017.

Hãng hàng không Qantas Airways sẽ bắt đầu bán vé các chuyến bay trong ngày chặng Sydney – Trung Quốc vào năm tới. Sau khi ngày càng có nhiều khách Trung Quốc có nhu cầu đến Úc để du lịch, đây là động thái trở lại đầu tiên trong suốt 7 năm qua kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Trong thông cáo báo chí sáng nay, Qantas Airways cho biết, các chuyến bay hàng ngày, chuyến bay liên danh với đối tác hàng không Trung Quốc China Eastern sẽ bắt đầu đi vào hoạt động ngày 25/1/2017.

CEO hãng Qantas – Alan Joyce đang xây dựng chiến xoay trục sang châu Á, sau khi cắt giảm nhiều chặng bay đến châu Âu không có lợi nhuận. Khoảng một nửa hệ thống bay của Qantas đang được đặt ở châu Á, tăng từ 30% trong 1 thập kỷ trước.

“Tiềm năng ở châu Á là rất lớn. Thị trường vận tải hàng không thương mại cũng là một trong những trọng tâm chính cho chặng bay này”. Joyce cho biết.

Joyce dự dự kiến tăng cường mạng lưới bay nội địa tại Trung Quốc. Mỗi hành khách Trung Quốc điển hình mất 2 hoặc 3 chặng bay nội địa để đến Úc. Joycee cho biết. Hiện nay, Qantas nắm trong tay khoảng 2/3 thị trường bay nội địa Trung Quốc.

Trung Quốc trong năm nay đã vượt qua New Zealand về số lượng khách du lịch đến Úc. Trong năm tính đến tháng 8/2016, khoảng 1,42 triệu người từ Trung Quốc và Hong Kong đến Úc trong khi có hơn 1,32 triệu người đến từ New Zealand.

Trung Quốc - Sydney là chặng bay đầy tiềm năng, trong bối cảnh người trung lưu Trung Quốc ngày càng tăng và xu hướng đi du lịch nước ngoài đang nở rộ. Chỉ tính riêng dân số Bắc Kinh đã bằng cả nước Úc. Bên cạnh đó, đồng đô úc giảm cũng là yếu tố xúc tác.

Anh Sa

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên