MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Khai khoáng

Thế giới sắp thiếu hụt trầm trọng 1 mặt hàng, giá sẽ tăng cao chót vót, tất cả phụ thuộc vào kết quả cuộc chạy đua giữa các siêu cường

Thế giới sắp thiếu hụt trầm trọng 1 mặt hàng, giá sẽ tăng cao chót vót, tất cả phụ thuộc vào kết quả cuộc chạy đua giữa các siêu cường

13/09/2023 14:00

Đến năm 2030, nhu cầu về đồng và nickel của thế giới có thể tăng 50-70%, colbalt và neodymium tăng 150%, graphite và lithium tăng 6-7 lần.

Trung Quốc lên cơn sốt đấu thầu khai thác mỏ: Giá trúng thầu cao gấp 1.000 lần khởi điểm, 11.000 công ty tham gia

Trung Quốc lên cơn sốt đấu thầu khai thác mỏ: Giá trúng thầu cao gấp 1.000 lần khởi điểm, 11.000 công ty tham gia

13/09/2023 11:47

Quyền khai thác một mỏ ở Tứ Xuyên được chốt với mức giá 4,2 tỷ nhân dân tệ (tương đương 580 triệu USD), tức cao gấp hơn 1.300 lần so với giá khởi điểm. Có tới hơn 11.000 bên bỏ thầu.

Giữa cơn sốt chuyển đổi năng lượng, những kẻ gây ô nhiễm được "phù phép" thành anh hùng

Giữa cơn sốt chuyển đổi năng lượng, những kẻ gây ô nhiễm được "phù phép" thành anh hùng

11/07/2022 16:35

Có những kim loại là thành phần quan trọng để đạt tới mục tiêu phát thải ròng bằng không nhưng lượng carbon mà hoạt động khai thác chúng thải ra bị che khuất sau màn mây....

Có 1 ngành đang hồi phục mạnh mẽ sau đại dịch, trở thành "cỗ máy in tiền" khổng lồ đối với nhà đầu tư

Có 1 ngành đang hồi phục mạnh mẽ sau đại dịch, trở thành "cỗ máy in tiền" khổng lồ đối với nhà đầu tư

01/08/2021 16:36

Các công ty khai thác khoáng sản đang kiếm được hàng tỷ USD sau khi cơn sốt giá hàng hóa tạo nên 1 cú hồi phục mạnh sau đại dịch.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Mekong: Tăng trưởng GDP mang lại lợi ích cho người nghèo ngày càng ít đi!

Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Mekong: Tăng trưởng GDP mang lại lợi ích cho người nghèo ngày càng ít đi!

09/10/2017 08:46

Năm 1993, chênh lệch giữa nhóm 20% dân số Việt Nam giàu nhất so với 20% dân số nhóm nghèo nhất chỉ khoảng 4,4 lần thì đến năm 2016 đã tăng lên 10 lần. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là con số tương đối, thực tế có thể cao hơn nhiều vì thu nhập của người giàu đang rất khó đo đếm, TS Phùng Đức Tùng chia sẻ.

SOM 2 APEC 2017 bắt đầu họp nhóm đối thoại về công nghiệp ôtô

SOM 2 APEC 2017 bắt đầu họp nhóm đối thoại về công nghiệp ôtô

10/05/2017 09:08

Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp (SOM 2) APEC và các cuộc họp liên quan, ngày 10/5, tại Hà Nội tiếp tục diễn ra các cuộc họp về khai khoáng, người khuyết tật, chính sách về phụ nữ và kinh tế, đồng thời bắt đầu cuộc họp của Nhóm Đối thoại về công nghiệp ôtô.

“Đại gia” Việt mang tiền ra nước ngoài làm nông

“Đại gia” Việt mang tiền ra nước ngoài làm nông

23/11/2015 10:46

Xu hướng tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp Việt ngày càng đa dạng, chiến lược đầu tư tập trung vào các lĩnh vực đòi hỏi vốn đầu tư thấp, khả năng quay vòng vốn nhanh...

Việt Nam có gì hấp dẫn đối với nhà đầu tư Nga?

Việt Nam có gì hấp dẫn đối với nhà đầu tư Nga?

15/11/2015 10:14

Vốn đầu tư của Liên bang Nga chủ yếu đổ vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo; khai khoáng và kinh doanh bất động sản... tại Việt Nam.

Thái Nguyên là quán quân sản xuất công nghiệp 9 tháng

Thái Nguyên là quán quân sản xuất công nghiệp 9 tháng

29/09/2015 09:51

Thái Nguyên tiếp tục dẫn đầu cả nước về chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng với mức tăng trưởng ấn tượng 243,7% so với cùng kỳ...

Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chỉnh thuế tài nguyên?

Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chỉnh thuế tài nguyên?

16/09/2015 14:30

Nhiều nước đã sử dụng chính sách thuế nội địa, trong đó có thuế tài nguyên để thay thế cho thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải cắt giảm trong quá trình hội nhập quốc tế.

Vốn FDI của Ấn Độ đang “rót” vào những ngành nào tại Việt Nam?

Vốn FDI của Ấn Độ đang “rót” vào những ngành nào tại Việt Nam?

27/08/2015 14:29

Công nghiệp chế biến, chế tạo và khai khoáng là 2 lĩnh vực thu hút nhà đầu tư Ấn Độ vào Việt Nam...

Khai khoáng “lên ngôi” đưa chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 tăng mạnh

Khai khoáng “lên ngôi” đưa chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 tăng mạnh

29/07/2015 17:27

Với mức tăng 13,8%, ngành khai khoáng đã vượt công nghiệp chế biến, chế tạo và đóng góp lớn nhất vào mức tăng chung của chỉ số sản xuất công nghiệp cả nước tháng 7.

Ngành công nghiệp khai khoáng: Thất thoát lớn, nguy cơ tham nhũng cao

Ngành công nghiệp khai khoáng: Thất thoát lớn, nguy cơ tham nhũng cao

31/05/2015 07:53

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, hàng năm, ngành công nghiệp khai khoáng Việt Nam đóng góp khoảng 25% tổng ngân sách nhà nước. Tuy vậy, những năm qua vẫn còn tồn tại nhiều bất cập như lãng phí tài nguyên, hiệu quả đóng góp kinh tế thấp cũng như gây nhiều tác động tiêu cực đối với môi trường và xã hội.

Đề xuất công khai thu chi từ khai khoáng

Đề xuất công khai thu chi từ khai khoáng

28/05/2015 17:53

Liên minh Khoáng sản Việt Nam, Viện Khoa học Mỏ địa chất và Năng lượng mới vừa đưa ra đề xuất áp dụng khung quản trị công nghiệp khai thác khu vực ASEAN ở Việt Nam.

Doanh nghiệp Việt đã “rót” gần 20 tỷ USD ra nước ngoài

Doanh nghiệp Việt đã “rót” gần 20 tỷ USD ra nước ngoài

20/05/2015 15:05

Tính lũy kế đến tháng 4/2015, doanh nghiệp Việt Nam đã có 962 dự án đầu tư ra nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư là 15 tỷ USD. Ngoài ra, còn có 115 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn tăng thêm là 5 tỷ USD. Như vậy, tính cả vốn cấp mới và vốn tăng thêm tính đến nay là 20 tỷ USD.

Vốn FDI của Nga “chảy” mạnh vào ngành khai khoáng

Vốn FDI của Nga “chảy” mạnh vào ngành khai khoáng

19/05/2015 15:42

Mặc dù Liên bang Nga chỉ có 7 dự án trong lĩnh vực khai khoáng nhưng vốn đầu tư đăng ký đạt 581,2 triệu USD (chiếm 29,7% vốn đầu tư của Nga tại Việt Nam). Trong đó, có 6 dự án trong lĩnh vực dầu khí với tổng vốn đầu tư là 531 triệu USD.

Vốn FDI của Australia tại Việt Nam: Hơn 62% đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo

Vốn FDI của Australia tại Việt Nam: Hơn 62% đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo

09/01/2015 12:19

Tính lũy kế đến hết năm 2014, Australia có 320 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1,65 tỷ USD; đứng thứ 19 trong tổng số 101 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Năm 2014, vùng Tây Bắc thu hút gần 1,8 tỷ USD vốn FDI

Năm 2014, vùng Tây Bắc thu hút gần 1,8 tỷ USD vốn FDI

09/01/2015 08:41

Đến nay vùng Tây Bắc có 106 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng số vốn là 1,73 tỷ USD.

Giá dầu giảm có ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP của VN năm 2015?

Giá dầu giảm có ảnh hưởng đến tăng trưởng GDP của VN năm 2015?

29/12/2014 08:30

Nếu sản lượng dầu và khí khai thác vẫn tăng thì tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2015 sẽ không bị ảnh hưởng.

Hà Lan là nhà đầu tư lớn nhất của EU tại Việt Nam

Hà Lan là nhà đầu tư lớn nhất của EU tại Việt Nam

28/12/2014 20:30

Hiện nay, Hà Lan là nhà đầu tư lớn nhất của Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam; chiếm 34,6% tổng vốn FDI đăng ký của khu vực EU.

Trở lên trên