MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khánh Hòa: Tổng lượng khách du lịch năm 2015 đạt 4,1 triệu lượt

Theo nghiên cứu mới công bố của Savills Việt Nam, tại Khánh Hòa lượng du khách tăng liên tục trong giai đoạn 2011 – 2015 với tốc độ trung bình 18% mỗi năm, tính riêng năm 2015, tổng lượng khách du lịch đạt hơn 4,1 triệu lượt khách.

Nghiên cứu của Savills cho biết, số lượng nhà đầu tư và khách du lịch đến Khánh Hòa tăng mạnh sau khi sân bay Cam Ranh được nâng cấp thành sân bay quốc tế vào năm 2007. Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, khoảng 90% lượng khách quốc tế đến Khánh Hòa bằng đường hàng không. Sân bay Cam Ranh đón 16-19 chuyến bay nội địa mỗi ngày và khoảng 45 chuyến bay quốc tế mỗi tuần.

Tuy nhiên,các chuyến bay nội địa đến Khánh Hòa chỉ đáp ứng 50 – 70% nhu cầu của du khách. Trong thời điểm nghỉ lễ, việc thiếu hụt các chuyến bay đã ảnh hưởng xấu đến doanh thu ngành du lịch của tỉnh Khánh Hòa. Năm 2015, lượt khách đến Khánh Hòa bằng đường hàng không là 2,7 triệu lượt, tăng mạnh 32% so với năm ngoái. Khách quốc tế chiếm khoảng 33% tổng lượng khách.

Lượng du khách tăng lên liên tục trong giai đoạn 2011-2015 với tốc độ trung bình 18% mỗi năm. Trong năm 2015, tổng lượng khách du lịch đạt hơn 4,1 triệu lượt khách, tăng 14% so với năm 2014. Trong đó, Nha Trang đóng góp lớn nhất với hơn 4 triệu du khách, chiếm 99% thị phần .

Ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa được dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tiếp theo. Lượng khách du lịch đến Khánh Hòa được dự báo sẽ đạt 7,2 triệu khách vào năm 2020.

Theo kế hoạch đã được phê duyệt đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030, sân bay Cam Ranh sẽ có nhiều nâng cấp bao gồm: bãi đáp cho 32 máy bay và sân bay sẽ có khả năng tiếp nhận 27 máy bay trong giờ cao điểm. Như vậy, sau khi được nâng cấp, dự kiến sân bay Cam Ranh sẽ có thể phục vụ khoảng 5,5 triệu du khách mỗi năm.

Khách quốc tế đến Khánh Hòa giai đoạn 2011 – 2015 lượng khách quốc tế tăng trung bình 22% mỗi năm, trong năm 2015 có hơn 974.000 lượt khách quốc tế, tăng 15% so với năm 2014.

Nghiên cứu cho hay, theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, lượng du khách Nga xấp xỉ 229.000, chiếm 24% tổng lượng khách quốc tế. Tuy nhiên, so với năm 2014, lượng khách Nga đến Khánh Hòa giảm -4% so với cùng kỳ năm trước và một số hãng bay đã cắt giảm tần suất các chuyến bay trực tiếp từ Nga. Sự giảm giá của đồng rúp và giá dầu được coi là những lý do chính cho sự sụt giảm này.

Trong năm 2015, lượng khách Trung Quốc tăng 450% so với năm ngoái với hơn 180.000 lượt khách. Hiện nay, có 10 chuyến bay trực tiếp từ các thành phố Trung Quốc đến sân bay quốc tế Cam Ranh để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng.

Về số ngày khách lưu trú bình quân tại Khánh Hòa là 2,2 ngày, trong đó du khách Nga có số ngày lưu trú dài nhất với 12 ngày, du khách Trung Quốc khoảng từ 3 – 4 ngày.

Tính riêng giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015, tốc độ tăng trưởng doanh thu du lịch trung bình của Khánh Hòa đạt 20%/năm. Con số này đạt mức 224 triệu USD vào năm 2015, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nghiên cứu của Savills cũng cho thấy, trong vòng 5 năm qua, sự tăng trưởng mạnh mẽ của lượng du khách quốc tế cũng như thời gian lưu trú đã thúc đẩy dịch vụ nghỉ dưỡng ở Nha Trang. Tổng nguồn cung của các khách sạn 3-5 sao liên tục gia tăng từ năm 2010 đến năm 2015, với mức tăng trung bình 28% mỗi năm. Trong Q4/2015, thành phố đã có khoảng 10.600 phòng từ 84 khách sạn 3 đến 5 sao, tăng 49% so với cùng kì năm trước. Khách sạn 3 sao dẫn đầu thị trường về nguồn cung, chiếm 40% thị phần, theo sau đó là 5 sao với 31% và còn lại là 29% từ khách sạn 4 sao.../.

Theo PV

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên