MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Khẩu vị" chọn xế hộp phong phú của giới thượng lưu: Có đại gia chi 5 tỷ USD mua 7.000 siêu xe chỉ để...cất trong garage, người là tỷ phú nhưng toàn đi xe 3 bánh

25-04-2022 - 15:41 PM | Lifestyle

"Khẩu vị" chọn xế hộp phong phú của giới thượng lưu: Có đại gia chi 5 tỷ USD mua 7.000 siêu xe chỉ để...cất trong garage, người là tỷ phú nhưng toàn đi xe 3 bánh

Từ lâu, siêu xe đã trở thành biểu tượng quyền lực không thể thiếu của giới siêu giàu. Họ sẵn sàng bỏ ra từ trăm nghìn đến cả triệu USD để sở hữu những chiếc xế hộp đời mới nhất, thậm chí tiền độ lại còn đắt hơn cả tiền xe.

Xe không đắt, quyết không mua

Nhiều người giàu chỉ mê xe đắt tiền, chẳng hạn như gia đình Kardashian chỉ thích Rolls-Royce cổ. Tỷ phú Kim Kardashian sở hữu ít nhất 3 chiếc Rolls-Royces, gồm 2 chiếc Ghost trị giá 310.000 USD và 1 chiếc Phantom trị giá 400.000 USD.

Khẩu vị chọn xế hộp phong phú của giới thượng lưu: Có đại gia chi 5 tỷ USD mua 7.000 siêu xe chỉ để...cất trong garage, người là tỷ phú nhưng toàn đi xe 3 bánh - Ảnh 1.

Ba chiếc Rolls-Royces của người đẹp Kim Kardashian

Vợ chồng tỷ phú Jay Z và Beyonce cũng rất thích hãng siêu xe này. Họ đã gây ngạc nhiên khi sắm chiếc Rolls-Royce Boat Tails. Đây là 1 trong 3 chiếc duy nhất được sản xuất trên thế giới, có giá trị lên tới 28 triệu USD.

Khẩu vị chọn xế hộp phong phú của giới thượng lưu: Có đại gia chi 5 tỷ USD mua 7.000 siêu xe chỉ để...cất trong garage, người là tỷ phú nhưng toàn đi xe 3 bánh - Ảnh 2.

Chiếc Rolls-Royce Boat Tails hiếm có của vợ chồng Jay-Z và Beyonce

Tuy nhiên, nói đến thú chơi xe hơi, người nổi tiếng vẫn chưa thể sánh bằng những vị đại gia kín tiếng. Tại Geneva Motor Show 2019, chiếc Bugatti La Voiture Noire độc nhất trên thế giới trị giá 12 triệu USD đã được mua bởi một người ẩn danh.

Khẩu vị chọn xế hộp phong phú của giới thượng lưu: Có đại gia chi 5 tỷ USD mua 7.000 siêu xe chỉ để...cất trong garage, người là tỷ phú nhưng toàn đi xe 3 bánh - Ảnh 3.

Bugatti La Voiture Noire

Ngoài ra, chiếc Ferrari 335S Spider Scaglietti cổ - từng bị đồn là thuộc sở hữu của Messi - cũng được bán với giá 35,7 triệu USD. Trên thực tế, chủ nhân thực sự của nó đến giờ vẫn chưa thể xác định rõ.

Khẩu vị chọn xế hộp phong phú của giới thượng lưu: Có đại gia chi 5 tỷ USD mua 7.000 siêu xe chỉ để...cất trong garage, người là tỷ phú nhưng toàn đi xe 3 bánh - Ảnh 4.

Ferrari 335S Spider Scaglietti cổ

Mua xế sang theo kiểu "hàng sỉ"

Một số đại gia lại thích sưu tầm xe hơi đến từ nhiều thương hiệu khác nhau, để bổ sung sự đa dạng vào bộ sưu tập của mình.

Triệu phú Michael Fux cũng là một nhà sưu tầm siêu xe nổi tiếng, với hơn 160 chiếc chất đầy 4 garage. Mỗi garage đều được phân chia rõ ràng: cái nhỏ hơn dùng để cất xe cổ quý hiếm và xe motor, cái lớn và sang trọng hơn dành riêng cho xe thể thao.

Khẩu vị chọn xế hộp phong phú của giới thượng lưu: Có đại gia chi 5 tỷ USD mua 7.000 siêu xe chỉ để...cất trong garage, người là tỷ phú nhưng toàn đi xe 3 bánh - Ảnh 5.

Triệu phú Michael Fux và những chiếc xe rực rỡ sắc màu của mình

Khẩu vị chọn xế hộp phong phú của giới thượng lưu: Có đại gia chi 5 tỷ USD mua 7.000 siêu xe chỉ để...cất trong garage, người là tỷ phú nhưng toàn đi xe 3 bánh - Ảnh 6.

Một kho xe khác của triệu phú Michael Fux

Tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani không những có nhiều xe mà còn có hẳn một tầng hầm riêng để lưu giữ bộ sưu tập.

Khẩu vị chọn xế hộp phong phú của giới thượng lưu: Có đại gia chi 5 tỷ USD mua 7.000 siêu xe chỉ để...cất trong garage, người là tỷ phú nhưng toàn đi xe 3 bánh - Ảnh 7.

Tầng hầm nhà tỷ phú Mukesh Ambani

Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah cũng là người sẽ mua tất cả những gì mình thích. Nếu ưng loại xe nào, ông sẽ mua mỗi màu một chiếc. Với mỗi hãng xe, Quốc vương Brunei cũng sưu tầm đủ các loại, sắp xếp theo một hệ thống hợp lý. Bộ sưu tập này lên tới 7.000 chiếc, với tổng giá trị hơn 5 tỷ USD.

Theo thống kê chưa đầy đủ, Quốc vương Hassanal Bolkiah sở hữu hơn 500 chiếc Rolls-Royces, hơn 450 chiếc Ferrari và hơn 380 chiếc Bentley. Hầu hết trong số đó đều được tùy biến cá nhân hóa để đáp ứng sở thích của vị lãnh đạo này, chưa từng được cho ra mắt công khai.

Khẩu vị chọn xế hộp phong phú của giới thượng lưu: Có đại gia chi 5 tỷ USD mua 7.000 siêu xe chỉ để...cất trong garage, người là tỷ phú nhưng toàn đi xe 3 bánh - Ảnh 8.

Kho xế sang của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah

Không tìm chiếc đắt nhất mà tìm cái lạ nhất

Ngoài tậu những chiếc xe sang trọng hay mua thật nhiều xe, một số đại gia còn tập trung vào tìm những chiếc xe độc lạ.

Tỷ phú Ả-rập Sheikh Hamad Bin Hamdan Al Nahyan là người sở hữu chiếc SUV lớn nhất thế giới. Chiếc SUV 10 bánh của ông được thiết kế dựa trên xe tải quân sự Oshkosh M1075, gắn hẳn thêm chiếc Jeep Wrangler làm ca-bin. Nó nặng đến 24 tấn, dài hơn 10m và cao 3m.

Khẩu vị chọn xế hộp phong phú của giới thượng lưu: Có đại gia chi 5 tỷ USD mua 7.000 siêu xe chỉ để...cất trong garage, người là tỷ phú nhưng toàn đi xe 3 bánh - Ảnh 9.

Chiếc SUV 10 bánh của tỷ phú Ả-rập Sheikh Hamad Bin Hamdan Al Nahyan

Người đàn ông được mệnh danh là "Sheikh Rainbow" cũng rất đam mê những chiếc xe khổng lồ. Ông sở hữu chiếc xe jeep Willys lớn nhất thế giới, chiếc Dodge Wagon to đến kinh ngạc.

Khẩu vị chọn xế hộp phong phú của giới thượng lưu: Có đại gia chi 5 tỷ USD mua 7.000 siêu xe chỉ để...cất trong garage, người là tỷ phú nhưng toàn đi xe 3 bánh - Ảnh 10.

Chiếc xe jeep Willys lớn nhất thế giới

Khẩu vị chọn xế hộp phong phú của giới thượng lưu: Có đại gia chi 5 tỷ USD mua 7.000 siêu xe chỉ để...cất trong garage, người là tỷ phú nhưng toàn đi xe 3 bánh - Ảnh 11.

Dodge Wagon

Nói về xe độc lạ, không thể bỏ qua Elon Musk. Vị tỷ phú này đã chi 997.000 USD cho một chiếc xe có khả năng lặn như của điệp viên 007. Tuy nhiên, chiếc xe này không có bánh để chạy, chỉ mang tính chất trưng bày. Sau này, nó đã trở thành nguồn cảm hứng để ông chủ Tesla sáng tạo ra chiếc Cybertruck.

Khẩu vị chọn xế hộp phong phú của giới thượng lưu: Có đại gia chi 5 tỷ USD mua 7.000 siêu xe chỉ để...cất trong garage, người là tỷ phú nhưng toàn đi xe 3 bánh - Ảnh 12.

Chiếc Wet Nellie trong phim James Bond năm 1977 The Spy Who Loved Me.

"Độ" xe thành độc nhất vô nhị

Người giàu không chỉ thích mua xe sang mà còn muốn thể hiện cá tính và độ chịu chơi của mình thông qua việc tùy biến xe.

"Đại gia chăn đệm nước Mỹ" Michael Fux là dân chuyên trong việc phối màu xe. Ông mua rất nhiều "xế" sang rồi xếp chúng thành một bảng màu nhiều cấp độ. Vị triệu phú này cũng mê mẩn những chiếc Rolls-Royce. Mỗi khi mua xe, ông đều tùy chỉnh lại màu sắc rồi xếp chúng theo từng thang màu để chụp ảnh.

Với một số đại gia thay đổi màu sơn thôi là chưa đủ. Họ yêu cầu nhà sản xuất điều chỉnh nội thất và ngoại thất của xe, biến nó thành phiên bản độc nhất vô nhị. Thậm chí, khi mua nhiều xe cùng loại, mỗi chiếc lại có những yêu cầu khác nhau.

Khẩu vị chọn xế hộp phong phú của giới thượng lưu: Có đại gia chi 5 tỷ USD mua 7.000 siêu xe chỉ để...cất trong garage, người là tỷ phú nhưng toàn đi xe 3 bánh - Ảnh 13.

RR Wraith kết hợp hai màu Fux Intense Jade Pearl và Cornish White Jade Pearl.

Khẩu vị chọn xế hộp phong phú của giới thượng lưu: Có đại gia chi 5 tỷ USD mua 7.000 siêu xe chỉ để...cất trong garage, người là tỷ phú nhưng toàn đi xe 3 bánh - Ảnh 14.

Toàn bộ nội thất của xe cũng được bọc da cùng màu với nước sơn bên ngoài.

Khẩu vị chọn xế hộp phong phú của giới thượng lưu: Có đại gia chi 5 tỷ USD mua 7.000 siêu xe chỉ để...cất trong garage, người là tỷ phú nhưng toàn đi xe 3 bánh - Ảnh 15.

Phó Chủ tịch Google Ben Sloss có một chiếc Rolls-Royce Cullinan khá đặc biệt, được hoàn thiện bằng màu sơn bespoke độc đáo có tên là Pikes Peak Blue do đội ngũ của hãng xe tạo ra. Chiếc xe có logo của riêng ông, tên vợ ông cũng được ghi trên bảng điều khiển.

Khẩu vị chọn xế hộp phong phú của giới thượng lưu: Có đại gia chi 5 tỷ USD mua 7.000 siêu xe chỉ để...cất trong garage, người là tỷ phú nhưng toàn đi xe 3 bánh - Ảnh 16.

Rolls-Royce Cullinan của Phó Chủ tịch Google

Sau khi đặt mua một chiếc Pagani Huayra, ông trùm BĐS nước Mỹ Manny Khoshbin đã đích thân liên hệ Hermès, cùng họ lên ý tưởng độ lại chiếc xe trong 18 tháng. Tổng chi phí độ xe là gần 5 triệu USD.

Chiếc Huayra Hermès Edition này có màu nâu chocolate, trị giá khoảng 2,5 triệu USD, với ghế bọc da Hermès tùy chỉnh đính kèm logo. Ngoài ra, trong xe còn có 8 chiếc vali Hermès được thiết kế riêng cho vị đại gia này.

Khẩu vị chọn xế hộp phong phú của giới thượng lưu: Có đại gia chi 5 tỷ USD mua 7.000 siêu xe chỉ để...cất trong garage, người là tỷ phú nhưng toàn đi xe 3 bánh - Ảnh 17.

Manny Khoshbin và vợ bên cạnh chiếc Pagani Huayra Hermes Edition.

Maezawa Yusaku - tỷ phú Nhật Bản đam mê phiêu lưu mạo hiểm cũng có một chiếc Rolls-Royce Phantom "Phantom Oribe" tùy chỉnh. Nó là cú bắt tay giữa hai thương hiệu hàng xa xỉ Rolls-Royce và Hermès, được thiết kế dựa trên mẫu Phantom VIII, lấy cảm hứng từ chiếc phi cơ riêng của ông.

Khẩu vị chọn xế hộp phong phú của giới thượng lưu: Có đại gia chi 5 tỷ USD mua 7.000 siêu xe chỉ để...cất trong garage, người là tỷ phú nhưng toàn đi xe 3 bánh - Ảnh 18.

Chiếc Rolls-Royce Phantom "Phantom Oribe" tùy chỉnh của tỷ phú Nhật Bản

Đặc biệt, màu sắc thân xe và nội thất gợi nhắc về lớp men xanh lục sẫm đặc trưng của đồ sứ Nhật Bản cổ mà tỷ phú Maezawa sưu tập. Rolls-Royce đã mất hàng tháng trời để có thể tạo ra được màu này.

Nội thất xe được trang trí thủ công bởi các nghệ nhân từ Hermès. Ghế, ốp cửa, vô lăng và cần số đều được bọc bằng da màu xanh lá cây của Hermès Enea.

Khẩu vị chọn xế hộp phong phú của giới thượng lưu: Có đại gia chi 5 tỷ USD mua 7.000 siêu xe chỉ để...cất trong garage, người là tỷ phú nhưng toàn đi xe 3 bánh - Ảnh 19.

Những vị đại gia "không hứng thú" với siêu xe

Với một số tỷ phú, xe hơi chỉ là công cụ di chuyển, không phải món đồ để khoe mẽ. Họ không quan tâm đến giá cả hay tên tuổi chiếc xe, mà đề cao sự thân thuộc và thoải mái.

Cựu CEO Microsoft Steve Ballmer - người có khối tài sản 9,1 tỷ USD - thường lái chiếc Ford Fusion Hybrid 2009 trông vô cùng bình thường. Chiếc xe yêu thích của Elon Musk - Tesla Model S Performance - cũng chỉ có giá 90.000 USD.

Khẩu vị chọn xế hộp phong phú của giới thượng lưu: Có đại gia chi 5 tỷ USD mua 7.000 siêu xe chỉ để...cất trong garage, người là tỷ phú nhưng toàn đi xe 3 bánh - Ảnh 20.

Tesla Model S của Elon Musk

Tỷ phú Jeff Bezos lại chọn chiếc Honda Accord đời 1996 có giá 18.000 USD làm phương tiện di chuyển. Ông đã kiên trì sử dụng chiếc xe này cho đến ngày Amazon được niêm yết.

Khẩu vị chọn xế hộp phong phú của giới thượng lưu: Có đại gia chi 5 tỷ USD mua 7.000 siêu xe chỉ để...cất trong garage, người là tỷ phú nhưng toàn đi xe 3 bánh - Ảnh 21.

Honda Accord đời 1996 của Jeff Bezos

Những năm gần đây, Jeff Bezos đã chuyển sang lái chiếc Land Rover Range Rover màu đen, mức giá khoảng 1 triệu USD. Con số này chẳng thấp thám gì so với khối tài sản 177 tỷ USD của ông.

Amancio Ortega - người sáng lập đế chế ZARA - thường chỉ lái một chiếc Audi A8 khi đi ra ngoài. Bill Gates cũng rất hay tự mình lái những chiếc xe bình thường như Porsche, Ford Focus, Jaguar,... Tổng giá trị dàn xe của ông còn chưa tới 1 triệu USD.

Khẩu vị chọn xế hộp phong phú của giới thượng lưu: Có đại gia chi 5 tỷ USD mua 7.000 siêu xe chỉ để...cất trong garage, người là tỷ phú nhưng toàn đi xe 3 bánh - Ảnh 22.

Huyền thoại đầu tư Warren Buffett sở hữu một chiếc Cadillac DTS đời 2006 trong suốt nhiều năm liền. Sau đó, ông nâng cấp lên chiếc xe Cadillac XTS, có giá khoảng 45.000 USD.

Lý do khiến vị tỷ phú này đổi xe là do con gái ông không chịu đi xe cũ, muốn ngồi xe mới. Ông từng trả lời phỏng vấn: "Tôi chỉ lái xe 3.500 dặm một năm, vì vậy rất hiếm khi mua một chiếc xe mới".

Khẩu vị chọn xế hộp phong phú của giới thượng lưu: Có đại gia chi 5 tỷ USD mua 7.000 siêu xe chỉ để...cất trong garage, người là tỷ phú nhưng toàn đi xe 3 bánh - Ảnh 23.

Huyền thoại đầu tư Warren Buffett đi xe bình dân Caddilac

Tỷ phú Sam Walton - người sáng lập Walmart - đến tận bây giờ vẫn sử dụng một chiếc bán tải đã rất già cỗi. Tỷ phú Ấn Độ Azim Hashim Premji - người sáng lập gã khổng lồ Wipro - thậm chí còn tiết kiệm hơn nữa: ông chọn xe ba bánh làm phương tiện đi làm. Ông trùm công nghệ này thường xuyên mua vé máy bay hạng phổ thông, mua xe hơi đã qua sử dụng và luôn nhắc nhân viên tắt điện văn phòng khi không dùng.

Khẩu vị chọn xế hộp phong phú của giới thượng lưu: Có đại gia chi 5 tỷ USD mua 7.000 siêu xe chỉ để...cất trong garage, người là tỷ phú nhưng toàn đi xe 3 bánh - Ảnh 24.

Tỷ phú Ấn Độ Azim Hashim Premji lái xe ba bánh

(Theo 163)

https://cafef.vn/khau-vi-chon-xe-hop-phong-phu-cua-gioi-thuong-luu-co-dai-gia-chi-5-ty-usd-mua-7000-sieu-xe-chi-decat-trong-garage-nguoi-la-ty-phu-nhung-toan-di-xe-3-banh-20220425145303819.chn

Tú Khê

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên