MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khó khăn lớn nhất của khu vực tư nhân hiện nay là tiếp cận nguồn lực

Theo GS. TS Nguyễn Xuân Thắng, khó khăn lớn nhất hiện nay đối với khu vực tư nhân đó là vấn đề tiếp cận nguồn lực, tiếp cận thông tin thị trường.

Ngày 5/1, tại TP Bạc Liêu, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển kinh tế tư nhân trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chủ trì Hội thảo, với sự tham dự của nhiều nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, lãnh đạo các tỉnh, thành và doanh nghiệp tại khu vực ĐBSCL.               

Tại Hội thảo, nhiều đại biểu khẳng định, sau hơn 32 năm đổi mới, kinh tế tư nhân Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc cả về chất và lượng, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Đến nay, nước ta bước đầu đã hình thành được một số tập đoàn kinh tế tư nhân có qui mô lớn, hoạt động đa ngành, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Khó khăn lớn nhất của khu vực tư nhân hiện nay là tiếp cận nguồn lực - Ảnh 1.

GS.TS.Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội thảo.

Đa số các doanh nghiệp tư nhân đang sử dụng công nghệ kém, trong đó 52% đang sử dụng thiết bị lạc hậu, 38% sử dụng thiết bị trung bình, chỉ có 10% là thiết bị tương đối hiện đại. Đây là điều đáng báo động trong bối cảnh tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay.Tuy nhiên, dù đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong nền kinh tế, song khu vực kinh tế tư nhân hiện nay vẫn còn bộc lộ không ít hạn chế, yếu kém như kinh tế tư nhân có qui mô nhỏ, thậm chí siêu nhỏ, chủ yếu vẫn là kinh tế hộ kinh doanh; trình độ quản trị năng lực tài chính, chất lượng sản phẩm cạnh tranh yếu; khả năng liên kết và tham gia chuỗi giá trị còn nhiều hạn chế; tình trạng gian lận thương mại, cạnh tranh không lành mạnh vẫn phổ biến.

Trong khi đó, Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã đề ra mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân. Theo đó, tốc độ tăng trưởng của kinh tế tư nhân cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế. Phấn đấu tăng tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP để đến năm 2020 đạt khoảng 50%, năm 2025 đạt khoảng 55% và đến năm 2030 đạt khoảng 60-65%.

PC_Article_Middle

Theo các đại biểu, để đạt được mục tiêu này thì cần triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế tư nhân. Điều quan trọng là cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế tư nhân để kinh tế tư nhân phát triển đúng hướng, bền vững, phát huy tốt vai trò động lực trong nền kinh tế quốc dân.

Bên cạnh đó, cần tập trung nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, đổi mới mô hình quản trị phù hợp với thông lệ quốc tế, hỗ trợ kinh tế tư nhân nâng cao trình độ khoa học công nghệ, hợp tác; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, khó khăn lớn nhất hiện nay đối với khu vực tư nhân đó là vấn đề tiếp cận nguồn lực, tiếp cận thông tin thị trường, năng lực công nghệ. “Chỉ số đổi mới sáng tạo khi đi vào từng khu vực đã bộc lộ khu vực tư nhân có năng lực công nghệ và ứng dụng công nghệ rất hạn chế. Chính vì thế, phát triển khu vực tư nhân phải đảm bảo tính bền vững, đảm bảo sự ổn định”, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ./.


Theo Tấn Phong

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên