MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Khối doanh nghiệp

Khối Doanh nghiệp Trung ương nộp ngân sách 242.000 tỷ đồng

Khối Doanh nghiệp Trung ương nộp ngân sách 242.000 tỷ đồng

06/01/2023 17:20

Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt trên 2,02 triệu tỷ đồng năm 2022, tăng 33,4% so với năm 2021; nộp NSNN của các đơn vị ước đạt 242.000 tỷ đồng, tăng 6,4% so với năm 2021.

Thu hẹp chênh lệch tiền lương giữa khối hành chính và doanh nghiệp

Thu hẹp chênh lệch tiền lương giữa khối hành chính và doanh nghiệp

09/12/2017 16:35

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, việc thiết kế chính sách tiền lương phải bảo đảm thu hẹp chênh lệch giữa khối hành chính và doanh nghiệp; không cào bằng, bình quân như hiện nay.

'Ông lớn' nhà nước ôm khối nợ 1,5 triệu tỷ đồng

'Ông lớn' nhà nước ôm khối nợ 1,5 triệu tỷ đồng

24/10/2017 07:24

“Bức tranh” doanh nghiệp Nhà nước năm 2016 được Chính phủ phác thảo cho thấy khối DN này đang nắm giữ tổng tài sản phải là hơn 3 triệu tỷ đồng, nợ hơn 1,5 triệu tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 200 nghìn tỷ đồng.

Thưởng Tết 2017: Thấp 500 nghìn, cao bằng căn hộ

Thưởng Tết 2017: Thấp 500 nghìn, cao bằng căn hộ

21/12/2016 07:23

Dẫn đầu thưởng Tết “khủng” thuộc khối doanh nghiệp (DN) bất động sản, mức thưởng ngang bằng cả căn hộ. Trong khi đó, nhiều DN sản xuất cố duy trì thưởng một tháng lương cộng thêm phần quà khích lệ nhân viên.

Bầu cử Quốc hội khóa XIV: 'Cửa hẹp' với doanh nhân

Bầu cử Quốc hội khóa XIV: 'Cửa hẹp' với doanh nhân

18/02/2016 08:43

Trong Quốc hội (QH) khóa XIV tới đây, dự kiến chỉ còn 10 đại biểu là doanh nhân. Việc giảm gần 4 lần này đã gây ra nhiều băn khoăn tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

Lương khối doanh nghiệp Nhà nước đã vượt FDI

Lương khối doanh nghiệp Nhà nước đã vượt FDI

01/11/2015 20:13

Lương khu vực doanh nghiệp nhà nước luôn cao nhất với mức bình quân 6,15 triệu đồng/người...

Tập đoàn nhà nước tính chuyện TPP

Tập đoàn nhà nước tính chuyện TPP

19/10/2015 09:19

Tham gia TPP, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải hoạt động theo cơ chế thị trường như các doanh nghiệp tư nhân.

Tạo môi trường bình đẳng và thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân

Tạo môi trường bình đẳng và thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân

03/05/2015 15:38

Các doanh nghiệp tư nhân hiện chiếm gần 90% tổng số doanh nghiệp trên cả nước, đóng góp gần 50% GDP hàng năm và giải quyết tới 90% số công ăn việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, khối doanh nghiệp này hiện ít nhận được sự quan tâm nhất trong xã hội.

Trở lên trên