MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khối ngoại đang đầu tư 25,4 tỷ USD chứng khoán tại Việt Nam, rót tiền kỷ lục trong 7 tháng đầu năm

Tổng giá trị thị trường danh mục nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài ước đạt 25,4 tỷ USD, tăng 25% so với cuối năm 2016. Lũy kế từ đầu năm 2017, giá trị mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 1,2 tỷ USD, cao nhất 7 năm.

Khối ngoại đang đầu tư 25,4 tỷ USD chứng khoán tại Việt Nam

Báo cáo của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cho biết dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài tiếp tục gia tăng trong tháng 7 này do kinh tế vĩ mô Việt Nam có dấu hiệu hồi phục, lạm phát vẫn ở mức thấp.

Theo thống kê từ tổ chức này, từ đầu tháng 7/2017, khối ngoại mua ròng 135 triệu USD, trong đó mua ròng 29 triệu USD cổ phiếu và mua ròng 106 triệu USD trái phiếu.

Lũy kế từ đầu năm 2017, giá trị mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 1,2 tỷ USD, bao gồm 720 triệu USD trái phiếu và 480 triệu USD cổ phiếu). Đây là giá trị mua ròng chứng khoán cao nhất của khối ngoại kể từ năm 2011.

Tổng giá trị thị trường danh mục nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài ước đạt 25,4 tỷ USD, tăng 25% so với cuối năm 2016. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường cổ phiếu ước đạt 19,3% và trên thị trường trái phiếu Chính phủ ước đạt 5,3%.

USD quốc tế sụt giảm nhưng giảm chưa đáng kể tại Việt Nam

Các tháng gần đây, tỷ giá VND/USD tại các NHTM và trên thị trường tự do ổn định so với tháng trước và tiếp tục xu hướng giảm so với đầu năm.

Tính đến ngày 20/07/2017, tỷ giá NHTM xoay quanh mức 22.730 đồng/USD, giảm 0,13% so với đầu năm. Cùng thời điểm, tỷ giá thị trường tự do theo thống kê của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia bám khá sát với tỷ giá của NHTM, giao dịch ở mức 22.780 đồng/USD, giảm 1,14%.

USD mất giá không chỉ với riêng VND mà còn ở nhiều ngoại tệ khác. Hầu hết các đồng tiền chủ chốt đều tăng giá so với USD. Chỉ số USD Bloomberg sau khi lập đỉnh vào cuối năm 2016 đã liên tiếp giảm. Tính đến ngày 20/07, chỉ số này đã mất 7,34% giá trị so với đầu năm 2017.

Tại châu Âu, các đồng tiền tiếp tục tăng giá mạnh so với USD. Tại châu Á, các đồng tiền chính đều có mức tăng trung bình khoảng 5% so với USD.

Từ phía cơ quan điều hành, tỷ giá trung tâm vẫn được điều chỉnh tăng 1,24% so với đầu năm. Động thái này theo Ủy ban chỉ mang tính hỗ trợ xuất khẩu và tránh những cú sốc trong tương lai.

Theo Thanh Thủy

NDH

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên