MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khối nợ hơn 12.000 tỷ USD của các hộ gia đình Mỹ gồm những gì?

19-02-2017 - 06:36 AM | Tài chính quốc tế

Tính đến 31/12/2016, tổng nợ của các hộ gia đình Mỹ là 12.580 tỷ USD.

Theo số liệu từ Cục dự trữ liên bang Mỹ chi nhánh New York (Fed New York), trong quý IV/2016 thì về cơ bản số nợ của nước Mỹ đã tăng lên.

Tính đến 31/12/2016, tổng nợ của các hộ gia đình Mỹ là 12.580 tỷ USD. Trong quý IV số nợ này đã tăng 1,8% hay 225 tỷ USD và chỉ thấp hơn 0,8% so với mức đỉnh được lập trong quý III/2008, khi kinh tế Mỹ đang chìm trong suy thoái.

Theo báo cáo này, hầu hết số tiền được các hộ gia đình vay để trả nợ cho ngôi nhà mới hoặc tái cấp vốn cho các khoản vay thế chấp. Tổng cộng có 617 tỷ USD là các khoản vay xuất phát từ các khoản thế chấp.

Năm 2016 cũng chứng kiến số lượng các khoản vay mua ô tô tăng lên, điều này cũng giúp các hãng xe ghi nhận doanh thu kỷ lục. Quý IV, các khoản vay mua ô tô tăng lên con số kỷ lục 142 tỷ USD.

Báo cáo cũng cho thấy chất lượng người đi vay tăng lên. Khoảng 58% trong số các khoản vay thế chấp mới trong năm 2016 đã được phê duyệt cho những người có điểm tín dụng trên 760 điểm. Năm 2015 tỷ lệ là 54%.

Nợ sinh viên quá hạn – là nhóm lớn thứ hai sau nợ thế chấp – tăng 31 tỷ USD, lên 1.310 tỷ USD.

Tú Anh

Business Insider

Trở lên trên