MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khối tài sản của "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản có những gì?

07-07-2017 - 21:13 PM | Bất động sản

Ông Lê Thanh Thản sở hữu trong tay hệ thống 45 khách sạn Mường Thanh trải dài trên cả nước, nhiều tổ hợp chung cư giá rẻ tại Hà Nội cùng cổ phiếu, siêu xe. Tuy nhiên với nhiều dấu hiệu sai phạm tại các dự án chung cư, Công an TP Hà Nội đang xin ý kiến của Bộ Công An để khởi tố vụ án với doanh nghiệp của ông Thản.

Chuỗi khách sạn Mường Thanh

Ông Lê Thanh Thản là doanh nhân sinh năm 1950, được nhiều người biết đến với vị trí ông chủ của Doanh nghiệp xây dựng tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên và cùng các con điều hành Tập đoàn Mường Thanh, sở hữu chuỗi khách sạn trải dài trên cả nước.

Khách sạn Mường Thanh đầu tiên của tập đoàn đặt tại tỉnh Điện Biên vào năm 1997. Sau đó vài năm, khi đặt khách sạn cho đối tác nước ngoài ở Daewoo Hà Nội có giá 200 USD, và rất khó để đặt phòng, ông Thản đã quyết định đầu tư vào khách sạn tại Hà Nội và đến năm 2003 thì Mường Thanh Hà Nội ra đời.

Tính đến nay, hệ thống khách sạn Mường Thanh đã lên đến con số 45. Nhiều tỉnh, thành phố lớn nổi tiếng về du lịch đã có chuỗi khách sạn này như Mường Thanh Linh Đàm (Hà Nội), Mường Thanh Nghệ An, Mường Thanh Hạ Long, Mường Thanh Sapa, Mường Thanh Nha Trang…

Xây dựng hàng loạt chung cư giá rẻ

Trong lĩnh vực xây dựng, ông Lê Thanh Thản còn nổi tiếng khi xây dựng hàng loạt chung cư giá rẻ tại Hà Nội, như tổ hợp 12 tòa nhà HH Linh Đàm, Kim Văn Kim Lũ, VP Linh Đàm, Thanh Hà Cienco 5, chung cư Đại Thanh, chung cư Xa La.

Các dự án này được đánh giá là có giá rẻ, chỉ với vài trăm triệu đồng là người mua có thể sở hữu 1 căn nhà. Tuy nhiên, nhược điểm của các dự án này là mật độ cư dân quá dày đặc. Đáng chú ý, nhiều dự án của ông Thản từng gặp sự cố liên quan tới cháy nổ. Một số dự án của ông Thản mới đây đã được liệt kê vào danh sách khuyến cáo không nên mua nhà của UBND thành phố Hà Nội.

Ông chủ của nhiều trường học, công ty du lịch

Bên cạnh các khách sạn, chung cư và lượng cổ phiếu giá trị, ông Lê Thanh Thản còn làm chủ nhiều công ty. Ngoài doanh nghiệp xây dựng tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên và Tập đoàn Mường Thanh nổi tiếng, ông Thản hiện còn là chủ CTCP Sản xuất - XNK Bemes, thành lập từ năm 1992, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây dựng công trình, bán buôn nông sản, vật liệu...

Ông Thản cũng đang là chủ một số công ty trong lĩnh vực du lịch, như CTCP Thương mại và du lịch thanh niên Quảng Ninh, (chủ đầu tư khách sạn Mường Thanh Quảng Ninh năm 2011), Công ty cổ phần Du lịch Nghệ An hay Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển du lịch Lạng Sơn.

Trong lĩnh vực giáo dục, ông Lê Thanh Thản là chủ Trường THPT Xa La và Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hà Nội - Thăng Long.

Cổ phần tại chuỗi khách sạn Phương Đông

Ngoài chuỗi Mường Thanh, Tập đoàn của ông Thản còn thâu tóm Công ty du lịch dầu khí Phương Đông từ Tập đoàn Đại Dương để sở hữu chuỗi khách sạn Phương Đông.

Việc thâu tóm Phương Đông cũng giúp gia đình ông Thản sở hữu cả tài sản trên thị trường chứng khoán. Theo báo cáo của Phương Đông, ông Thản hiện trực tiếp sở hữu 3 triệu cổ phiếu của công ty, giá trị tương ứng hơn 16 tỷ đồng.

Bà Lê Thị Hoàng Yến, con gái ông Thản cũng sở hữu 1,16 triệu cổ phiếu của Phương Đông, giá trị 6,2 tỷ đồng. Chồng bà Yến là ông Nguyễn Trung Kiên nắm trong tay 2,85 triệu cổ phiếu, giá trị 15,5 tỷ đồng.

Như vậy, tổng cộng gia đình ông Thản đang có 7 triệu cổ phiếu của Phương Đông, giá trị gần 38 tỷ đồng.

Siêu xe

Ngoài các dự án bất động sản, ông Lê Thanh Thản còn là người sở hữu siêu xe Rolls-Royce Phantom Oriental Sun hay Mặt Trời Phương Đông, dòng xe được thiết kế theo đơn đặt hàng riêng của từng khách hàng. Giá trị của chiếc xe này được ước tính khoảng 2 triệu USD.

Tại phiên chất vấn của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội sáng 5/7, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, qua điều tra, các dự án do doanh nghiệp của ông Lê Thanh Thản đầu tư trên địa bàn đều có dấu hiệu tội trốn thuế và dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý nhà ở theo Điều 273 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, công an TP đang xin ý kiến của Bộ Công an để khởi tố vụ án với doanh nghiệp của ông Thản.

Theo Hà My

Trí thức trẻ

Trở lên trên