MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố 5 đối tượng từ Hà Nội vào Gia Lai hoạt động tín dụng đen

22-12-2018 - 08:59 AM | Xã hội

Trong 7 bị can bị bắt giữ vì hoạt động tín dụng đen ở Gia Lai thì có đến 5 bị can người Hà Nội.

Khởi tố 5 đối tượng từ Hà Nội vào Gia Lai hoạt động tín dụng đen - Ảnh 1.

1. Khởi tố 5 người Hà Nội vào Gia Lai hoạt động tín dụng đen: Công an tỉnh Gia Lai vừa triệt phá đường dây tín dụng đen "núp bóng" là Cty TNHH Nhất Tín. 

Khởi tố 5 đối tượng từ Hà Nội vào Gia Lai hoạt động tín dụng đen - Ảnh 2.

Sau khi khám phá đường dây này, lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi.

Khởi tố 5 đối tượng từ Hà Nội vào Gia Lai hoạt động tín dụng đen - Ảnh 3.

Trong 7 bị can thì có đến 5 người quê Hà Nội gồm Đặng Bá Tùng, Lê Văn Thạch, Vương Quốc Tuấn, Trần Quốc Điệp, Nguyễn Đức Quân; hai bị can quê Gia Lai là Nguyễn Bá Duy, Vũ Xuân Toàn.

Khởi tố 5 đối tượng từ Hà Nội vào Gia Lai hoạt động tín dụng đen - Ảnh 4.

Được biết, các đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất lên tới 144% một năm. Nhờ đó, đường dây tín dụng đen này đã thu lời hàng tỷ đồng trong vài năm qua.

Khởi tố 5 đối tượng từ Hà Nội vào Gia Lai hoạt động tín dụng đen - Ảnh 5.

2. Về nhà bạn chơi, hai thanh niên bị đâm tử vong ở Gia Lai: Chiều 20/12, một nhóm 6 thanh niên về nhà Lê Phú Nhân (SN 1990) ở làng Bi, xã Ia O, huyện Ia Grai. Tại đây, Nguyễn Xuân Thảo (SN 1993) muốn xuống sông tắm thì xảy ra tranh cãi với bạn. Sau đó, đối tượng Nguyễn Trường Quốc (ảnh) ra ngoài lấy một con dao dài về để "giải quyết" mâu thuẫn.

Khởi tố 5 đối tượng từ Hà Nội vào Gia Lai hoạt động tín dụng đen - Ảnh 6.

Quốc dùng dao đâm vào mạng sườn Thảo, sau đó trên đường bỏ chạy bị Lê Phú Nhân giữ lại liền quay sang đâm một nhát vào bụng Nhân. Hậu quả, cả Thảo và Nhân đều bỏ mạng. Trong ảnh: Hiện trường vụ án. (Ảnh: Dân trí)

Khởi tố 5 đối tượng từ Hà Nội vào Gia Lai hoạt động tín dụng đen - Ảnh 7.

3. Thầy giáo thể dục hiếp dâm bé 8 tuổi: Tối 19/12, đối tượng Hồ Trọng Đăng (ảnh) đi xe máy qua nhà cháu N.T.L (8 tuổi) hỏi đường đến Trung tâm y tế huyện Đức Cơ. Đối tượng Đăng sau đó nhờ cháu L lên xe để chỉ đường. Nhưng hắn đã chở cháu bé đến bãi đất trống sau Trung tâm y tế huyện để hiếp dâm.

Khởi tố 5 đối tượng từ Hà Nội vào Gia Lai hoạt động tín dụng đen - Ảnh 8.

Đối tượng Hồ Trọng Đăng hiện đang là thầy giáo thể dục của trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu (Gia Lai). Ngay sau khi gia đình cháu L trình báo sự việc, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt tạm giam Hồ Trọng Đăng để điều tra.

Khởi tố 5 đối tượng từ Hà Nội vào Gia Lai hoạt động tín dụng đen - Ảnh 9.

4. Nữ phóng viên tống tiền doanh nghiệp 70.000 USD bị khởi tố: Cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án , khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Thị Thanh Bình (phóng viên Báo Thương hiệu và Công Luận) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”

Khởi tố 5 đối tượng từ Hà Nội vào Gia Lai hoạt động tín dụng đen - Ảnh 10.

Trước đó, nữ phóng viên Đào Thị Thanh Bình đã bị bắt khi đang có hành vi tống tiền 70.000 USD từ doanh nghiệp Trung Quốc (công ty Luxshare - ICT Việt Nam).

Khởi tố 5 đối tượng từ Hà Nội vào Gia Lai hoạt động tín dụng đen - Ảnh 11.

Dù được gia đình quan tâm và đề nghị thuê luật sư bào chữa nhưng nữ phóng viên Đào Thị Thanh Bình đã từ chối thuê luật sư, với lý do vụ việc và tội trạng đã rõ ràng.

Khởi tố 5 đối tượng từ Hà Nội vào Gia Lai hoạt động tín dụng đen - Ảnh 12.

5. Cựu thư ký tòa đấm tới tấp Phó chủ nhiệm đoàn luật sư: Sáng 21/12, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đưa ra xét xử vụ án tranh chấp dân sự liên quan đến căn nhà ở đường Đào Duy Từ (TP Nha Trang) của bà Đặng Thị Xuân Mai (quốc tịch Mỹ). 

Khởi tố 5 đối tượng từ Hà Nội vào Gia Lai hoạt động tín dụng đen - Ảnh 13.

Phiên tòa đang diễn ra thì Huỳnh Công Thoại (ảnh) là một cựu thư ký tòa bất ngờ lao vào đấm ông Nguyễn Hồng Hà (Phó chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa). Theo lãnh đạo TAND TP Nha Trang, ông Thoại đã nghỉ việc tại đơn vị hôm 15/12 theo nguyện vọng. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan điều tra làm rõ. (Ảnh: Vietnamnet)

Theo PV

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên