MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố hình sự vụ xe khách đâm 7 người đi đưa tang tử vong ở Vĩnh Phúc

28-03-2019 - 20:35 PM | Xã hội

Báo cáo mới nhất từ phía Cơ quan điều tra về kết quả kiểm tra chất kích thích trong máu tài xế Phú, thì không có nồng độ cồn cũng như các chất kích thích khác.

Ngày 28/3, công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan CSĐT công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" liên quan đến vụ tai nạn giao thông làm 7 người tử vong vào ngày 27/3 tại xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc.

Hiện, cơ quan CSĐT đang củng cố hồ sơ để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án kể trên.

Trước đó, khoảng 5h30 ngày 27/3, tại ngã tư Quốc lộ 2C giao với tuyến đường đi Mả Lọ thuộc địa bàn thôn Trung Nguyên (xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, giữa xe ôtô khách biển số 27B -00343 với đoàn người đưa tang.

 Khởi tố hình sự vụ xe khách đâm 7 người đi đưa tang tử vong ở Vĩnh Phúc - Ảnh 1.

Một buổi lễ cầu siêu cho nạn nhân tại hiện trường. Ảnh: Hoàng An.

Chiếc xe khách chạy tuyến Điện Biên - Lập Thạch này đã bất ngờ mất lái tông thẳng vào đám đông.

Hậu quả làm làm 4 người chết tại chỗ, 3 người chết khi đi cấp cứu, 3 người khác bị thương. Hầu hết các nạn nhân đều có quan hệ họ hàng, ở cùng một thôn.

Theo báo cáo mới nhất từ phía Cơ quan điều tra về kết quả kiểm tra chất kích thích trong máu tài xế Phan Thanh Phú (43 tuổi, quê tại xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) thì không có nồng độ cồn cũng như các chất kích thích khác.

Họ nhận định, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do "sương mù dày đặc, hạn chế tầm nhìn và lái xe không chú ý quan sát" nên đã đâm vào đoàn người đưa tang.

Theo Hoàng An

Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên