MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không chạy theo "tai thỏ", Samsung đã phải đánh đổi những gì?

11-02-2019 - 13:30 PM | Thị trường

Trên con đường phát triển của smartphone, có thể nói chúng ta đang bước vào giai đoạn gần như “bão hoà” về mặt công nghệ. Khi mà các nhà sản xuất chăm chỉ “học hỏi” lẫn nhau mọi thứ, cùng đi theo những xu hướng chung một cách an toàn và ít mang lại những sáng tạo đột phá. Kết quả là chúng ta đang sử dụng những chiếc điện thoại có ngoại hình giống như anh em sinh đôi, cùng với đó là những tính năng trước đây chỉ có trên sản phẩm cao cấp thì nay đã được “phổ cập” hoàn toàn ở mọi smartphone. Trong khi đó, Samsung lại đang ở bên kia chiến tuyến.

Nói không với “tai thỏ”

Có lẽ năm 2018 phải được gọi là năm của những smartphone có màn hình “tai thỏ” khi nhiều hãng điện thoại đưa thiết kế này lên mọi phân khúc. Thiết kế tai thỏ chỉ có ý nghĩa với một số mẫu điên thoại sử dụng cảm biến gương mặt hồng ngoại phức tạp nên phải hy sinh một phần màn hình cho tai thỏ. Tuy nhiên, nhiều hãng lại cho rằng đây là một thiết kế tạo “đẳng cấp”, nên phải mang thiết kế này lên tất cả các mẫu điện thoại, và mỗi hãng lại “nhấn nhá” một kiểu tai thỏ nhưng nhìn chung đều không có giá trị cho người dùng.

Nhưng Samsung đã nói “Không” trong cả năm 2018 khi cho ra mắt toàn bộ điện thoại với những màn hình FullView, không bị xâm lớn bởi tai thỏ. Lý do lớn nhất ở đây chính là việc Samsung không bao giờ muốn hi sinh trải nghiệm người dùng cho một màn hình bị khuyết mà thay vào đó họ cố gắng chăm chút để nâng cao nó lên. Khi những tin đồn về siêu phẩm mới Galaxy S10 dần dần được hé lộ, người ta lại đặt câu hỏi: Samsung có còn tiếp tục chọn lối đi riêng nữa hay không?

Không chạy theo tai thỏ, Samsung đã phải đánh đổi những gì? - Ảnh 1.

Đây có thể là màn hình của Galaxy S10 sắp ra mắt. (Nguồn phonearena).

Câu trả lời đó là “Có” và lần này Samsung sẽ nâng cấp lên một bậc cao hơn. Để khắc phục nhược điểm về phần “notch" vô dụng trên màn hình tai thỏ và làm cho phần cằm máy được gọn gàng, Samsung đã giới thiệu màn hình “đục lỗ” thế hệ mới hay còn gọi là Infinity-O. Camera trước nay nằm gọn trong một lỗ nhỏ trên màn hình, giúp tỷ lệ màn hình/thân máy đạt gần 100%.

Trải nghiệm hình ảnh của người dùng chắc chắn sẽ được nâng cao với Galaxy S10 vì màn hình đục lỗ giúp bạn không còn cảm giác vướng víu khi xem video hay chơi game như trên màn hình tai thỏ. Đây là minh chứng cho sự quan tâm của Samsung đến những trải nghiệm hoàn thiện và tốt nhất cho người dùng, khi đi ngược lại lựa chọn của số đông mà đem đến những gì hoàn toàn là của riêng Samsung và đem lại giá trị thực tiễn.

Phát triển camera riêng biệt đặc thù

Là hãng đầu tiên tích hợp camera trên điện thoại để đến hiện tại khi chụp ảnh trên smartphone đã được nâng lên thành một trong những tính năng không thể thiếu, Samsung vẫn luôn không ngừng phát triển các công nghệ mới để đem đến những trải nghiệm chụp ảnh thực sự thú vị. Samsung không mù quáng chạy theo số “chấm” mà tập trung vào các giá trị cốt lõi cả phần cứng lẫn phần mềm nhằm mang lại khả năng sử dụng dễ dàng và chất lượng hình ảnh cao nhất cho người dùng.

Không chạy theo tai thỏ, Samsung đã phải đánh đổi những gì? - Ảnh 2.

Một trong những thiết kế 3 camera được cho là của Galaxy S10 sắp ra mắt. (Nguồn androidupdated).

Galaxy S10 sắp được ra mắt được cho la sẽ mang đến cho người dùng các tính năng độc đáo như khả năng chụp buổi tối siêu nét, hiệu ứng bokeh chuẩn nhất cùng chất lượng hình ảnh đẹp mắt.

Nâng tầm công nghệ bảo mật điện thoại

Quét vân tay vẫn là phương pháp bảo mật được đa số các hãng điện thoại sử dụng. Trong đó, nhiều hãng đã tích hợp công nghệ quét vân tay quang học dưới màn hình nhưng đây vẫn còn là giai đoạn sơ khai của công nghệ này. Hệ thống này dễ bị qua mặt, làm tăng rủi ro lộ dữ liệu trên điện thoại của người dùng. Theo các tin đồn, Galaxy S10 sẽ dùng cảm biến vân tay siêu âm lần đầu tiên trên smartphone Samsung. Người dùng hoàn toàn có thể mong chờ một tính năng bảo mật nhanh, chính xác và khả năng hoạt động rộng hữu ích hơn gấp nhiều lần công nghệ bảo mật vân tay quang học nhan nhản trên thị trường.

Có thể thấy, mặc dù là một chi tiết rất nhỏ nhưng Samsung luôn cố gắng hoàn thiện chúng đến mức tốt nhất để những tính năng không trở nên vô dụng trên các sản phẩm của mình. Đây cũng là những bước đi cẩn trọng, không vội vàng của Samsung khi luôn mong muốn mang đến một sản phẩm gần như hoàn hảo.

Liệu Samsung có làm nên chuyện vào ngày 20/2?

Trong quá trình phát triển dòng điện thoại Galaxy S, Samsung đã nhiều lần nói không với trào lưu và nói không với cái lợi trước mắt để tạo nên những chuẩn riêng của mình trong cách tiếp cận và xây dựng sản phẩm. Do đó, thành quả là Samsung đang là hãng điện thoại hàng đầu thế giới và mỗi năm, thế giới lại chứng kiến cái lắc đầu của Samsung trước những “xu hướng công nghệ” nhất thời để đưa ra sản phẩm mang đâm dấu ấn riêng của mình. Và đấy cũng là lý do để chúng ta cùng mong chờ siêu phẩm Galaxy S10 sẽ được ra mắt vào ngày 20/02 tới, để chứng kiến những công nghệ tiên tiến nhất mà hãng điện thoại Hàn Quốc sẽ mang đến cho thế giới.

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

Từ Khóa:
Trở lên trên