MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không chỉ lọt vào top 500 người giàu nhất hành tinh, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa lấy lại vị trí giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam

05-12-2017 - 15:10 PM | Doanh nghiệp

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện trực tiếp sở hữu gần 724 triệu cổ phiếu của Tập đoàn Vingroup, giá trị hơn 55.000 tỷ đồng.

Hơn 1 năm trở lại đây, ngôi vị giàu nhất trên sàn chứng khoán liên tục thay đổi giữa 2 cái tên là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup và ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch FLC.

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 4/12, cổ phiếu của FLC Faros bất ngờ giảm tới 6%. Điều này khiến tài sản ông Trịnh Văn Quyết ngay lập tức bốc hơi hơn 4.000 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài sản của ông Quyết hiện nay, cổ phiếu FLC Faros chiếm gần 98% giá trị tài sản (khoảng 53.500 tỷ đồng), còn cổ phiếu của công ty chứng khoán Artex và Tập đoàn FLC chỉ chiếm 2% (hơn 1.100 tỷ đồng). Theo quan sát, cổ phiếu của Faros đang tiếp tục giảm sâu trong phiên giao dịch ngày 5/12.

Trong khi Faros giảm giá mạnh, cổ phiếu của Tập đoàn Vingroup tiếp tục tăng giá hơn 2% và điều này giúp tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt 55.000 tỷ đồng, trở lại vị trí giàu nhất sàn chứng khoán.

Ông Phạm Nhật Vượng hiện trực tiếp sở hữu khoảng 724 triệu cổ phiếu của Tập đoàn Vingroup. Tuy nhiên, ông Vượng còn gián tiếp sở hữu thêm 880 triệu cổ phiếu của Vingroup thông qua CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, một công ty do ông nắm 92,88% vốn. Vì vậy, nếu tính đầy đủ, khối tài sản của ông Vượng sẽ lên tới 122 nghìn tỷ.

Mới đây, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã lần đầu tiên lọt vào top 500 người giàu nhất hành tinh. Theo thống kê của Forbes, khối tài sản của ông Vượng có giá trị lên tới 4,2 tỷ USD.

Năm 2017 là năm tài sản ông Phạm Nhật Vượng tăng mạnh, nhờ cổ phiếu của Vincom Retail lên sàn chứng khoán. Đây là công ty quản lý 44 trung tâm thương mại của Vingroup, chiếm 60% tổng diện tích trung tâm thương mại tại Hà Nội và TPHCM.

Theo Hà My

Trí thức trẻ

Trở lên trên