MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không chỉ xây tòa tháp cao nhất thành phố hoa phượng đỏ, Vingroup còn rót nghìn tỷ làm siêu dự án trên đảo

21-09-2016 - 10:42 AM | Bất động sản

Bất ngờ hé lộ một làn sóng đầu tư rất lớn vào Hải Phòng với tổng số vốn đăng ký mà theo thông tin tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tại thành phố hoa phượng đỏ lên tới con số 12,8 tỷ USD. Trong đó, phát triển hạ tầng và bất động sản là cốt lõi với việc quan tâm của nhiều đại gia địa ốc, đặc biệt là tập đoàn Vingroup.

Bên cạnh TTTM Vincom Plaza Lê Thánh Tông - Hải Phòng đã đi vào hoạt động, dự án đảo Vũ Yên và dự án bệnh viện quốc tế Vinmec đang triển khai, dự án Vinhomes Riverside Hải Phòng được khởi công hồi đầu năm 2016, cao ốc cao nhất khu vực duyên hải Bắc Bộ được động thổ vào 19/9 đã và đang cho thấy Vingroup đang đầu tư lớn tại đây.

Tận dụng lợi thế sẵn có

Theo đánh giá của một vài chuyên gia, Hải Phòng là một trong những thành phố thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài lớn, đồng thời là một trung tâm dịch vụ, công nghiệp, kinh tế biển, đầu mối giao thông quan trọng tại vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Sự phát triển của Hải Phòng hiện đang là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Việt Nam, dự kiến GDP của Hải Phòng sẽ tăng cao hơn nhiều trong những năm tiếp theo.

Theo Sở Kế hoạch- Đầu tư Hải Phòng, sắp tới Hải Phòng có thêm 2 dự án trị giá gần 1 tỷ USD đầu tư tại Khu Công nghiệp Đình Vũ. Cùng với đó là những tiềm năng rộng mở trong thu hút đầu tư của VSIP Hải Phòng với hệ thống hạ tầng khu công nghiệp đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, tập đoàn LG (Hàn Quốc) cũng đã và đang đầu tư hàng tỷ USD vào phát triển công nghiệp tại Hải Phòng như LGD có tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ USD, LGIT ( LG Innotek) với số vốn 550 triệu USD...

Lĩnh vực công nghiệp ở khu kinh tế Đình Vũ -Cát Hải rất phát triển với tốc độ lấp đầy nhanh chóng, nguồn vốn FDI tăng cao...kéo theo các nhu cầu về nhà ở, dịch vụ đi kèm cũng tăng theo, tạo cho các nhà đầu tư thêm nhiều cơ hội kinh doanh mới.

Song song đó, Thành phố đang tập trung đầu tư các cơ sở hạ tầng có tầm chiến lược, tạo ra cơ hội cho các nhà đầu tư như đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, kết nối giao thông giữa Quảng Ninh-Hải Phòng-Hà Nội, cùng hệ thống cầu, sân bay, cảng biển...

Điều này kéo theo việc đầu tư vào các khu vui chơi giải trí, resort và nhà ở được đánh giá đầy tiềm năng ở thành phố cảng. Vì thế, đây là cơ hội đầu tư lớn mà Vingroup cũng như nhiều đại gia BĐS khác đang nhắm tới.

Vingroup đi tiên phong

Trong làn sóng "tổng tấn công" vào BĐS Hải Phòng, tập đoàn Vingroup được cho là tiên phong với rất nhiều dự án lớn.

Điển hình là mới đây nhất, Vingroup đã khởi công tòa tháp 45 tầng thuộc khu đô thị Vinhomes Riva City - Hải Phòng.

Với chiều cao 148m, đây là công trình cao nhất vùng duyên hải Bắc Bộ tính tới thời điểm hiện tại. Tòa tháp thuộc dự án khu đô thị Vinhomes Riva City, là tổ hợp khối trung tâm thương mại - dịch vụ hiện đại và khách sạn 5 sao đẳng cấp với tổng diện tích hơn 30.000 m2.


Vingroup bắt đầu xây tòa nhà cao nhất duyên hải Bắc Bộ tại Hải Phòng

Vingroup bắt đầu xây tòa nhà cao nhất duyên hải Bắc Bộ tại Hải Phòng

Trước đó, vào tháng 10/2015, Tập đoàn Vingroup chính thức “chào” cư dân thành phố cảng bằng dự án TTTM Vincom Center Lê Thánh Tông với 20.000 m2 sàn thương mại và 28.000 m2 sàn nhà phố shophouse.

Cũng ngay trong 2015, Vingroup đã đồng loạt khởi công dự án Vinmec với quy mô 4 ha tại khu vực chân Cầu Rào II và dự án khu vui chơi đảo Vũ Yên gần 880 ha. Cùng với đó dự án Vinhomes Riverside với gần 1000 biệt thự, liền kề với 2 mặt giáp sông - dự án được ví với Phú Mỹ Hưng - Sài Gòn hay Ciputra của Hà Nội về tiêu chuẩn sống đẳng cấp (khởi công quý 1/2016).

Bên cạnh đó, Vingroup cũng đang có kế hoạch đầu tư các khu thương mại khu đất đắc địa trong trung tâm thành phố Hải Phòng, phát triển hệ thống trường học quốc lế liên cấp, dự án đầu tư nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Vĩnh Bảo rộng hàng trăm ha...

Có thể thấy, “ông lớn” Vingroup tiếp tục khẳng định, cam kết đầu tư lớn vào Hải Phòng sẽ là thị trường đầu tư trọng điểm của tập đoàn tại miền Bắc chỉ sau Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thành, Chủ tịch Hiệp hội BĐS Hải Phòng, nếu những giai đoạn trước, quy mô đầu tư BĐS vào thành phố ở mức nhỏ lẻ, cầm chừng, thì nay quy mô đầu tư lớn hơn rất nhiều. Đầu tư đã bám sát nhu cầu tiêu dùng và đời sống sinh hoạt đô thị, nhà ở gắn với các khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại... thay cho các dự án đầu tư trước đây theo chủ quan của chủ đầu tư.

Cũng theo ông Thành. mặc dù thị trường BĐS ở thời điểm hiện nay chưa thực sự sôi động, nhưng các thông tin mở bán, chào hàng của các dự án ra thị trường khá sôi động dưới nhiều hình thức, cho thấy bức tranh về thị trường BĐS Hải Phòng đẹp hơn, hấp dẫn hơn, tạo ra những yếu tố mới sẽ thay đổi trạng thái của thị trường BĐS Hải Phòng, vốn trầm lắng, nhỏ lẻ, bình lặng như trước đây.

Nhiều đại gia khác cũng nắm lấy cơ hội này để mở rộng đầu tư như Tập đoàn Sun Group về triển khai đầu tư quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp và vui chơi giải trí đảo Cát Bà, tổng vốn đầu tư 7.000 tỷ đồng; Tập đoàn BRG đầu tư mở rộng sân golf Đồ Sơn 36 lỗ, tổng vốn đầu tư 2.100 tỷ đồng; Tập đoàn Đầu tư McKinley Hàn Quốc ký kết đầu tư vào Hải Phòng, triển khai khu nghỉ dưỡng phức hợp và nhà máy điện mặt trời với tổng vốn đầu tư lên tới 4 tỷ USD...

Đăng Khải

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên