MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không chọn lựa những địa điểm đông người và náo nhiệt, đây mới là xu hướng "dân du lịch" đang theo đuổi trong năm 2019

28-12-2018 - 21:47 PM | Sống

Rất nhiều khách du lịch đang tìm những lựa chọn mới cho kế hoạch du lịch của mình vào năm 2019 với những điểm đến chứa đựng những điều đặc biệt. Dường như vui chơi ở những lễ hội nổi tiếng, đông người và náo nhiệt đang dần trở nên "thất sủng".

Giờ đây, những kỳ nghỉ đặc biệt với những điều bí ẩn ở vương quốc Oman, khách sạn do gia đình tự điều hành ở Alaska hay những bãi biển cát mịn ở quốc đảo Philippines là những xu hướng chọn lựa của giới du lịch.

Sự lựa chọn thay thế

Không chọn lựa những địa điểm đông người và náo nhiệt, đây mới là xu hướng dân du lịch đang theo đuổi trong năm 2019 - Ảnh 1.

Thành phố cảng Bordeaux thuộc miền nam nước Pháp đang khiến nhiều du khách rời khỏi thủ đô Paris tráng lệ.

Ngày nay, những khách du lịch có tư duy tiến bộ dường như không còn hứng thú với những địa điểm nghỉ lễ nổi tiếng và náo nhiệt. Thay vào đó, họ hướng tới những điểm đến nhỏ hơn, ít la hét hơn nhưng vẫn có thể mang lại những trải nghiệm du lịch đáng nhớ.

Thay vì đi chọn lựa chuyến du lịch thông thường đến Barcelona, ​​các thành phố khác của Tây Ban Nha như Seville hay Valencia cũng đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều du khách.

Thành phố cảng Bordeaux, được mệnh danh là"thủ đô rượu vang" của Pháp dường như trở thành lời mời gọi hấp dẫn hơn là thủ đô Paris tráng lệ và sầm uất.

Ở Nhật Bản, khách du lịch lại đang hướng về thành phố cổ kính Nikko với những ngôi đền thờ lâu đời thay vì nhịp sống hối hả và ngột ngạt của Kyoto.

Trong khi đó, đối với Philippines, "hòn đảo rồng" El Nido chẳng sầm uất như Boracay, không ồn ào như Phuket, Samui... mà cứ bình dị, hoang sơ nhưng vẫn làm xiêu lòng bao lữ khách.

Bão táp sa mạc

Không chọn lựa những địa điểm đông người và náo nhiệt, đây mới là xu hướng dân du lịch đang theo đuổi trong năm 2019 - Ảnh 2.

Nhiều du khách đang lựa chọn những kỳ nghỉ xa xỉ ở những vùng sa mạc xa xôi để thư giãn như Morocco.

Khi các nhà thám hiểm gan dạ không bao giờ biết mệt mỏi với các cuộc thám hiểm ở Bắc Cực hay Nam Cực, thì những chuyến khởi hành đến vùng đất sa mạc để chứng kiến cảnh đẹp "khắc nghiệt" và trải nghiệm cảm giác bí ẩn ngày càng trở nên phổ biến.

Những hoạt động phổ biến như dune bashing (băng qua sa mạc rộng lớn), quad biking (lái xe địa hình 4 bánh) hay những cuộc đi săn cùng lạc đà ở sa mạc của Oman hay Morocco đều chứa đựng những trải nghiệm đáng giá. Bạn có thể tìm thấy một cuộc sống động thực vật đa dạng với một sự im lặng đến quyến rũ và những khu cắm trại sa mạc sang chảnh tại nơi đây.

Ngoài ra, bạn có thể vừa trượt cát vùa có thể ngắm những loài động vật hoang dã, đặc biệt là loài tê giác đen và báo đốm ở sa mạc Namibia.

Uzbekistan ngày càng nhiều người biết đến

Không chọn lựa những địa điểm đông người và náo nhiệt, đây mới là xu hướng dân du lịch đang theo đuổi trong năm 2019 - Ảnh 3.

Uzbekistan, một điểm đến du lịch dễ dàng, chứa đựng những nét quyến rũ của sự nguyên vẹn như lối kiến trúc tuyệt đẹp từ các lăng mộ thế kỷ 14, nhà thờ hay các trường học Hồi giáo.

Uzbekistan từng là một điểm đến khó khăn đối với du khách bởi hệ thống thị thực khá rắc rối bao gồm thư giới thiệu, những cuộc phỏng vấn và đặc biệt là chi phí "cắt cổ".

Ngày nay, nhờ những cải cách mới mà việc đi đến "Vương quốc của những loài dưa" này trở nên dễ dàng hơn nhiều. Rất nhiều quốc gia giờ đây chỉ cần đăng ký visa điện tử là có thể xách vali lên đường.

Ngay ở sân bay, bạn sẽ thấy những lăng mộ, nhà thờ Hồi giáo và khu trường học từ thế kỷ 14 trong mọi sắc thái của màu xanh.

Ngoài ra, sau khi chính sách nghiêm ngặt về phương tiện truyền thông được gỡ bỏ, giờ đây du khách có thể thoải mái lưu giữ và chia sẻ những tấm ảnh về những lối kiến trúc đặc biệt lâu đời nhất của Trung Á và bầu trời vô vàn ánh sao vào ban đêm.

Các nhà nghỉ thuộc sở hữu gia đình

Để có được cái nhìn chân thực nhất về những nơi mình đi qua, các du khách ngày nay có xu hướng chọn những nhà nghỉ thuộc sở hữu gia đình. Điển hình như trong Khu bảo tồn trò chơi tư nhân Sabi Sands ở Nam Phi, thế hệ thứ tư của gia đình Varty đang chào đón khách đến Londolizi Tree Camp hằng ngày.

Thuộc sở hữu của gia đình Varty từ năm 1926, đây là nơi chứng kiến ​​cuộc sống hoang dã tuyệt vời, thưởng thức những bữa ăn thịnh soạn hòa quyện với cuộc sống thú vị của người bản địa.

Đi bộ leo núi, câu cá, tham gia vào các cuộc phiêu lưu bằng trực thăng là những gợi ý thú vị cho bạn thay vì nằm dài ở nhà.

Một cảm giác chinh phục

Không chọn lựa những địa điểm đông người và náo nhiệt, đây mới là xu hướng dân du lịch đang theo đuổi trong năm 2019 - Ảnh 4.

Khách du lịch có thể bay trên chiếc microlight (một loại tàu lượn có động cơ) trên thác Victoria tại biên giới Zambia và Zimbabwe.

Dường như năm vừa qua là sự lên ngôi của xu hướng du lịch trải nghiệm: những ngày lễ hòa mình trong những nền văn hóa hay trải nghiệm lối sống của những người bản địa.

Trong năm tới sẽ tập trung hơn tới những điều bạn có thể đạt được thông qua các chuyến du lịch, đặc biệt khi bạn tách mình ra khỏi thế giới hiện tại. Trốn thoát khỏi cuộc sống thường nhật để tìm kiếm những trải nghiệm mới và chinh phục chúng sẽ trở thành mục tiêu lớn trong năm tiếp theo.

Chinh phục đỉnh Kilimanjaro, cưỡi ngựa lên núi Patagonia hoặc ngồi trên chiếc tàu lượn bay qua thác Victoria là những trải nghiệm đáng giá trong cuộc đời.

Những điểm đến thoát ly

Không chọn lựa những địa điểm đông người và náo nhiệt, đây mới là xu hướng dân du lịch đang theo đuổi trong năm 2019 - Ảnh 5.

Vùng Ladakh huyền bí của Ấn Độ là một trong những địa điểm cô lập với thế giới, nơi du khách có thể quên đi bộn bề cuộc sống và hoàn toàn thư giãn.

Không chọn những điểm đến phổ biến sẽ luôn là xu hướng của giới du lịch. Trong thực tế, đó là những nơi rất khó tiếp cận, hoang dã, xa xôi và dường như tách biệt với thế giới bên ngoài.

Tuy nhiên, trong thế giới siêu kết nối của chúng ta, gần như không thể thoát khỏi sự tiếp xúc với công nghệ và và những nỗi bận tâm trong suốt hành trình du lịch. Trong năm 2019, khách du lịch sẽ bị thu hút đến những nơi có không gian yên bình, sự thanh thản và có thể hoàn toàn "ngắt kết nối" với cuộc sống thường nhật.

Etiopia, Sossusvlei trên sa mạc Namib và vùng Ladakh huyền bí của Ấn Độ sẽ là những nơi lý tưởng để bạn chinh phục trong năm tới.

Anh Thơ

Luxury Launches

Trở lên trên