MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không được Anh gia hạn visa, tỷ phú Nga Abramovich bay sang Israel

29-05-2018 - 10:00 AM | Tài chính quốc tế

Nếu trở thành công dân Israel, ông Abramovich sẽ là người giàu nhất nước này...

Tỷ phú Nga Roman Abramovich, ông chủ của câu lạc bộ bóng đá Anh nổi tiếng Chelsea, đã bay sang Tel Aviv sau khi được xác định đủ tiêu chuẩn trở thành công dân Israel.

Nguồn tin là quan chức quản lý xuất nhập cảnh tiết lộ với hãng tin BBC rằng vào tuần trước, ông Abramovich đã tham gia phỏng vấn tại đại sứ quán Israel tại Moscow. Ông Abramovich hiện đang đối mặt với tình trạng thị thực (visa) Anh của ông bị trì hoãn gia hạn.

Đại diện của ông Abramovich từ chối cho biết vị tỷ phú đã chính thức trở thành công dân Israel hay chưa. Nếu trở thành công dân Israel, ông Abramovich sẽ là người giàu nhất nước này.

Visa nhà đầu tư mà Anh cấp cho ông Abramovich được cho là đã hết hạn từ vài tuần trước. Tuy vậy, nhà chức trách Anh từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào về trường hợp cụ thể của ông Abramovich.

Sự trì hoãn cấp thị thực mới này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Anh và Nga xung quanh vụ hạ độc ông Sergei Skirpal, một cựu điệp viên hai mang người Nga, ở miền Nam nước Anh cách đây ít lâu.

Mới đây, khi Chealse đánh bại đối thủ Manchester United (MU) tại sân Wembley trong trận chung kết cúp FA, ông Abramovich đã không có mặt để theo dõi trận đấu.

Truyền thông Israel nói rằng ông Abramovich đã được cấp thẻ căn cước ở Israel theo Luật Trở về (Law of Return). Đây là luật cho phép người Do Thái trở thành công dân Israel. Ông Abramovich là người gốc Do Thái.

Tờ Thời báo Israel nói Bộ Nội vụ nước này đã xác nhận ông Abramovich đến Israel vào ngày thứ Hai và đã hoàn tất các thủ tục di cư tới nước này.

Trước đây, ông Abramovich đã thường xuyên qua lại Israel. Hồi năm 2015, ông đã mua một khách sạn ở Tel Aviv. Tờ Thời báo Israel nói ông đã biến khách sạn này thành nhà riêng tại Israel.

Người mang hộ chiếu Israel được phép nhập cảnh vào Anh và ở lại trong thời gian ngắn mà không cần thị thực.

Theo ước tính của tạp chí Forbes, ông Abramovich sở hữu khối tài sản 11,5 tỷ USD. Việc trở thành công dân Israel sẽ mang lại nhiều lợi ích tài chính cho ông Abramovich, bởi các công dân mới của Israel được miễn thuế đối với thu nhập từ nước ngoài trong vòng 10 năm.

Là một trong những tỷ phú Nga giàu nhất, ông Abramovich mua đội bóng Chelsea vào năm 2003. Ông được cho là làm nghề bán búp bê trước khi giàu lên nhờ kinh doanh dầu lửa vào thập niên 1990 sau khi Liên Xô tan rã.

Ông từng là Thống đốc vùng Chukotka của Nga và được cho là có mối quan hệ thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo Diệp Vũ

VnEconomy

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên