MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không ngờ WeWork lại 'bết bát' đến vậy: Công ty này sẽ hết sạch tiền vào tháng tới, đang tìm cách vay mượn khắp nơi để 'sống'

12-10-2019 - 14:42 PM | Tài chính quốc tế

Một nguồn tin cho biết, WeWork sẽ hết sạch tiền hoạt động vào tháng tới.

Startup cho thuê văn phòng WeWork cần nhận được khoản tiền gia hạn "trước khi kết thúc tháng 11", nếu không họ sẽ hết sạch tiền để hoạt động, tờ Financial Times trích nguồn tin giấu tên cho biết. Việc này dường như đang cấp bách hơn, vì trước đó các chuyên gia dự đoán với tốc độ chi tiêu như hiện tại, WeWork có khoảng thời gian 6 tháng hoặc hơn.

Trong 2 tuần qua, WeWork đã tiến hành rất nhiều hoạt động nhằm cải tổ công ty như sa thải CEO Adam Neumann, hoãn IPO, bán máy bay riêng của Neumann và cũng rao bán một vài mảng kinh doanh bên lề. Đồng thời, họ cũng tuyên bố sa thải hàng trăm nghìn nhân viên. Những CEO mới của WeWork gồm Sebastian Gunningham và Artie Minson đang làm mọi cách để tiết kiệm ngân sách.

Tiền mặt luôn là nhu cầu cấp thiết với WeWork. Công ty này đã công bố khoản lỗ tới 933 triệu USD vào năm 2017 và 1,9 tỷ USD vào năm 2018. Trong nửa đầu năm nay, WeWork đã huy động được 3,4 tỷ USD tiền mặt nhưng dành hầu hết số đó cho những khoản đầu tư "trời ơi đất hỡi" như mua thêm các tòa nhà… WeWork đã báo cáo thua lỗ 905 triệu USD trong nửa đầu năm nay và có 2,5 tỷ USD tiền mặt tính tới ngày 30/6.

Năm ngoái, Softbank đang đàm phán để rót thêm 15 – 20 tỷ USD vào WeWork, trở thành cổ đông chính của công ty. Tuy nhiên, Softbank đã trì hoãn kế hoạch này vào tháng 1 sau khi quỹ đầu tư của Ả rập Saudi rút lui khỏi quỹ 100 tỷ USD.

Sau khi thỏa thuận đổ vỡ, WeWork đã hướng đến việc IPO. Công ty lên kế hoạch huy động 3 – 4 tỷ USD sau thương vụ IPO, cộng với việc thông qua vụ lên sàn, họ sẽ tiếp cận được khoản vạy 6 tỷ USD. Tuy nhiên việc không IPO nữa đã kéo tất cả những kế hoạch này bị trì hoãn theo.

Hiện tại, WeWork đang đàm phán gói vay nợ tài chính mới nhưng sẽ khó khăn và đắt đỏ hơn so với trước.

Vấn đề ở đây là, WeWork cần tiền, họ sắp hết tiền và chẳng còn nơi nào sẵn sàng cung cấp cho họ cả.

Theo Vân Đàm

Trí thức trẻ

Trở lên trên