MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không như lời ông Trump tuyên bố, 11 người Mỹ bị thương trong vụ không kích của Iran

17-01-2020 - 10:41 AM | Tài chính quốc tế

Thông báo chính thức của Quân đội Mỹ cho biết 11 binh sĩ Mỹ bị thương đang được điều trị sau các vụ tấn công bằng tên lửa của Iran vào căn cứ họ đồn trú tại Iraq.

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung ương của Quân đội Mỹ hôm 16/1 cho biết, 11 thành viên thuộc quân đội Mỹ phải điều trị vì các chấn động sau khi Iran dội tên lửa xuống các căn cứ có sự hiện diện của lính Mỹ ở Iraq.

"Một số lính Mỹ đang được điều trị vì bị ảnh hưởng bởi các vụ nổ khi tên lửa dội xuống. Mỹ đang áp dụng một quy trình chuẩn, trong đó buộc tất cả các binh sĩ có mặt trong một bán kính nhất định từ tâm vụ nổ phải đi kiểm tra chấn thương sọ não. Nếu phát hiện có dấu hiệu chấn thương, họ sẽ được chăm sóc ở một cấp độ cao hơn", Đại úy Bill Urban cho biết.

Tuyên bố này khác so với những gì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát biểu sau các vụ tấn công hôm 8/1. Ông chủ Nhà Trắng khi đó khẳng định không có người Mỹ nào thiệt mạng hay bị thương trong vụ tấn công bằng tên lửa của Iran.

Tham khảo: Foxnews

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên