MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không phải Starbucks, Apple hay Amazon, đây mới là cổ phiếu đáng để bỏ tiền vào nhất từ 10 năm trước

12-12-2017 - 19:20 PM | Tài chính quốc tế

Nếu bỏ 1.000 USD vào cổ phiếu Starbucks từ năm 2007, đến hết tháng 10 vừa qua, bạn sẽ có 4.687 USD. Tuy nhiên, bỏ số tiền tương tự vào cổ phiếu NetFlix trong cùng kỳ, bạn sẽ có tới 51.966 USD.

Trang web về tài chính How Much tiến hành đánh giá cổ phiếu của những công ty, tập đoàn hàng đầu nước Mỹ và giả định số tiền nhà đầu tư sẽ thu được nếu mua chúng từ năm 2007. Kết quả đánh giá 15 tên tuổi hàng đầu cho thấy bơm tiền vào NetFlix là khoản đầu tư tuyệt vời nhất. Theo đó, nếu đầu tư 1.000 USD vào cổ phiếu Netflix năm 2007, số tiền này sẽ lên tới 51.966 USD hiện nay.

Tỷ lệ sinh lời này cao hơn nhiều lần so với Amazon, công ty đứng ở vị trí thứ 2 trong bảng danh sách. Với 1.000 USD đầu tư năm 2007 vào cổ phiếu Amazon, nhà đầu tư sẽ có 12.398 vào ngày 31/10/2017. Với Apple, con số sẽ là 6.228 USD, Starbucks là 4.687 USD hay Nike là 3.319 USD.


Số tiền nhà đầu tư nhận được năm 2017 nếu bỏ 1.000 USD vào cổ phiếu những công ty danh tiếng của Mỹ từ năm 2007.

Số tiền nhà đầu tư nhận được năm 2017 nếu bỏ 1.000 USD vào cổ phiếu những công ty danh tiếng của Mỹ từ năm 2007.

Tuy nhiên, bên cạnh những cổ phiếu "ăn bằng lần", việc đổ tiền vào nhiều tên tuổi lớn lại chỉ mang về cho nhà đầu tư những con số nhỏ nhặt, thậm chí là thua lỗ. Cụ thể, đầu tư vào Walmart 10 năm trước, nhà đầu tư sẽ chỉ thu về 1.931 USD. Với Coca Cola, con số này còn thấp hơn với 1.489 USD hay với công ty dược phẩm đa quốc gia Pfizer, số tiền thu về chỉ là 1.425 USD. Trong khi đó, đầu tư 1.000 USD vào General Electric năm 2007, nhà đầu tư sẽ chỉ còn 490 USD vào ngày 31/10.

Linh Anh

CNBC News

Trở lên trên