MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khủng hoảng cháy rừng Amazon: Lãnh đạo G7 họp khẩn

24-08-2019 - 13:30 PM | Tài chính quốc tế

Cách Brazil xử lý các vụ hỏa hoạn trở thành chương trình nghị sự hàng đầu ở Biarritz, Pháp, trong khi Pháp và Ireland đe dọa chặn thỏa thuận thương mại.

Các nhà lãnh đạo G7 sẽ đàm phán khẩn cấp cuối tuần này về các vụ cháy rừng đang nhấn chìm Amazon, trong đà nỗ lực quốc tế buộc Brazil phải thay đổi chính sách phá rừng.

Pháp và Ireland đe dọa sẽ chặn thỏa thuận thương mại tự do Mercosur giữa EU và các quốc gia Nam Mỹ nếu chính phủ của ông Jair Bolsonaro không ngăn chặn nạn phá rừng Amazon, điều được cho là nguyên nhân thúc đẩy các đám cháy. Các thành viên khác của EU vốn đã chịu áp lực phải rời bỏ thỏa thuận Mercosur (Thị trường chung phía Nam) - không phổ biến với nông dân châu Âu.

Video: "Lá phổi hành tinh" Amazon lao đao vì hàng nghìn đám cháy

Leo Varadkar từ Ailen, người đầu tiên nhắc đến thỏa thuận Mercosur vào thứ Sáu, chỉ trích việc ông Bolsonaro đổ lỗi các đám cháy cho các nhóm hoạt động môi trường.

Chính phủ Phần Lan, hiện đang làm chủ tịch EU, kêu gọi các quốc gia thành viên xem xét nhiều hạn chế thương mại hơn. Bộ trưởng tài chính Mika Lintila lên án sự phá hủy Amazon, kêu gọi Phần Lan và EU khẩn trương xem xét khả năng cấm nhập khẩu thịt bò Brazil.

Thủ tướng Anh cho biết ông đặc biệt quan ngại về vấn đề Amazon.

Pháp cáo buộc Bolsonaro đã nói dối với tổng thống của mình, Emmanuel Macron, về các cam kết của ông trong việc chống lại tình trạng khẩn cấp khí hậu, và vì vậy nước này sẽ không còn ủng hộ thỏa thuận Mercosur với Brazil, Argentina, Uruguay và Paraguay. Thỏa thuận đã mất hai thập kỷ để đàm phán nhưng vẫn chưa được phê chuẩn.

Thủ tướng Đức ủng hộ việc thảo luận vấn đề tại G7. “Quy mô đám cháy tại Amazon thực sự gây sốc và đáng đe dọa, không chỉ cho Brazil và các nước bị ảnh hưởng mà còn với thế giới ” – người phát ngôn của bà Merkel, Steffen Seibert nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẵn sàng trợ giúp Brazil dập lửa nhưng Mỹ khẳng định phiên làm việc đầu tiên của hội nghị G7 nên tập trung vào phát triển kinh tế. “Chúng tôi nghĩ kinh tế toàn cầu là một trong những vấn đề cốt lõi của G7 và thực sự nên được tập trung” – quan chức Mỹ cấp cao nói.

 (Nguồn: The Guardian)

Theo Phương Anh

VTCnews

Trở lên trên