MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kịch bản nhập khẩu 100 nghìn tấn thịt lợn bị ảnh hưởng

11-02-2020 - 09:07 AM | Thị trường

Theo Bộ NN&PTNT, Việt Nam chỉ mới nhập khẩu hơn 17.400 tấn trong kịch bản nhập 100 nghìn tấn thịt lợn của Chính phủ để bù đắp thiếu hụt trong nước. Hiện hoạt động thương mại, đặc biệt là việc đi lại của doanh nghiệp (DN) tìm kiếm, đàm phán hợp đồng nhập khẩu thịt lợn bị ảnh hưởng do dịch bệnh do virus corona (nCoV).

Trong báo cáo lãnh đạo Chính phủ mới đây về dịch tả lợn châu Phi và nguồn cung thịt lợn, Bộ NN&PTNT cho biết, năm 2019, Việt Nam nhập khẩu 280 nghìn tấn thịt các loại (tăng 17%), trong đó thịt lợn hơn 67 nghìn tấn (tăng 63% so với năm 2018).

Tháng 1/2020, cả nước đã nhập khẩu trên 4.500 tấn và có xu hướng nhập khẩu tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Thịt lợn và sản phẩm thịt lợn nhập khẩu thời gian qua chủ yếu là từ các nước: Đức, Ba Lan, Brazil, Canada, Hoa Kỳ. 

 Theo Bộ NN&PTNT, nếu tính từ tháng 11/2019- khi có chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về nhập khẩu 100 nghìn tấn thịt lợn, đến hết tháng 1/2020, cả nước đã nhập trên 17.400 tấn thịt lợn và sản phẩm từ lợn.

Hiện Việt Nam không giới hạn định mức (không cấp quota) về số lượng thịt lợn nói riêng, cũng như các sản phẩm động vật được phép nhập khẩu. Năm 2019, cả nước có 600 DN nhập khẩu thịt các loại, trong đó 150 DN nhập khẩu thịt lợn và sản phẩm thịt lợn (tăng 50 DN so với năm 2018).

Theo Bộ NN&PTNT, thông tin từ các DN nhập khẩu thịt lợn cho thấy, do dịch tả lợn châu Phi ở nhiều nước, nên nguồn cung đang gặp khó khăn. Trong khi, đó, các nhà xuất khẩu thường sản xuất dựa trên kế hoạch và hợp đồng đã ký trước đó tối thiểu từ 3-5 tháng. 

 Đáng lưu ý, cơn khủng hoảng thiếu thịt lợn do dịch tả lợn châu Phi khiến giá thịt lợn ở nước này hiện rất cao, các DN Trung Quốc sẵn sàng mua thịt lợn nhập khẩu với giá cao hơn 20 - 30% so với các DN Việt Nam và  thường mua với số lượng rất lớn. 

 Ngoài ra, các nước đã ký hợp đồng xuất bán thịt lợn cho các DN Trung Quốc ngay từ đầu năm 2019. Chưa kể, thời gian mua hàng từ châu Âu, châu Mỹ và chuyển về Việt Nam cần từ 35-45 ngày tàu đi trên biển...

Cũng theo Bộ NN&PTNT, hiện thịt lợn từ Mỹ có giá cao hơn so với một số nước như Brazil, Ba Lan, Úc. Ngoài ra, thời gian và chi phí vận chuyển sản phẩm từ Mỹ về Việt Nam cũng lâu hơn và cao hơn... Chưa kể, các DN cần có thêm vốn để nhập khẩu, bởi để nhập 200 - 300 tấn/tháng, DN phải đặt cọc vài chục tỷ đồng cho mỗi lần mua. 

Đặc biệt, hiện dịch bệnh do virus corona gây ra đã ảnh hưởng lớn đến các hoạt động thương mại, kể cả việc đi lại của các DN sang các nước để tìm kiếm, đàm phán nhập khẩu thịt lợn.

Kịch bản nhập khẩu 100 nghìn tấn thịt lợn bị ảnh hưởng - Ảnh 1.
Nhiều DN lớn và các địa phương đã tăng, tái đàn thành công nhằm đẩy nhanh nguồn cung thịt lợn ra thị trường năm 2020

Trước tình hình trên, Bộ NN&PTNT cũng kiến nghị Thủ tướng xem xét, chỉ đạo Bộ Công Thương, Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan trực thuộc các Bộ hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm các nguồn hàng thịt lợn với giá hợp lý tại Mỹ và các nước. 

 Bộ Tài chính xem xét, sớm có chính sách giảm thuế nhập khẩu thịt lợn từ Hoa Kỳ; đồng thời chỉ đạo Tổng cục Hải quan tạo điều kiện trong việc thông quan hàng thịt lợn nhập khẩu.

Bộ NN&PTNT cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo việc xây dựng và trình ban hành kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi giai đoạn 2020 - 2025, vì rất cần thiết, cấp bách.

Theo Bộ NN&PTNT, từ tháng 2/2019 đến hết tháng 1/2020, dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 8.570 xã thuộc 667 huyện của 63 tỉnh, thành phố với tổng số lợn tiêu hủy gần 6 trệu con, với trọng lượng gần 342 nghìn tấn. 

 Đến nay, có trên 8.030 xã (chiếm 93,7% tổng số xã có dịch) thuộc 609 huyện đã qua 30 ngày không phát sinh thêm ca bệnh mới, có 22 tỉnh, thành phố có 100% số xã đã qua 30 ngày, 32 tỉnh, thành phố có 85% số xã đã qua 30 ngày. Hiện cả nước còn 539 xã đang có dịch chưa qua 30 ngày. 

 Theo Bộ NN&PTNT, để tăng nguồn cung, nhiều DN chăn nuôi lớn đã tăng số lượng tổng đàn từ 5 - 15%, nhiều địa phương đã nuôi tái đàn thành công như: Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Thanh Hóa, Bình Định, Đồng Nai.... 

Do vậy, từ tháng 1/2020 bắt đầu có sản phẩm của lợn nuôi tái đàn và sẽ tăng cao từ tháng 2/2019. Năm 2020, dự kiến cả nước sẽ đảm bảo nguồn khoảng hơn 4 triệu tấn thịt lợn, nếu trong điều kiện kiểm soát tốt được dịch bệnh, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi. 

Dự báo cung thịt lợn các tháng của Bộ NN&PTNT:

-Tháng 2/2020: 330 nghìn tấn

- Tháng 3/2020: 350 nghìn tấn

- Tháng 4/2020: 360 nghìn tấn

- Tháng 5/2020: 360 nghìn tấn

- Tháng 6/2020: 365nghìn tấn

- Quý III/2020: gần 1,1 triệu tấn

- Quý IV/2020: 1,45 triệu tấn


Theo Nam Khánh

Tiền phong

Trở lên trên