MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kiếm bộn tiền từ dịch vụ ăn theo rằm tháng 7

24-08-2018 - 10:54 AM | Thị trường

Bán đồ phong thủy, nhận đặt đồ cúng lễ, kinh doanh vàng mã, bán hoa quả tươi… hàng loạt dịch vụ hốt bạc triệu nhờ ăn theo rằm tháng 7.

Rằm tháng 7 hay còn gọi là Lễ Vu Lan là dịp để mỗi người thể hiện lòng hiếu nghĩa với những người quá cố. Vào ngày này, để phục vụ nhu cầu của người dân, hàng loạt các dịch vụ "ăn theo" tháng 7 lại được dịp nở rộ, các hộ kinh doanh kiếm bạc triệu.

Bán đồ phong thủy

Ngay từ giữa tháng 6 âm lịch, các cửa hàng bán vật phẩm phong thủy đã liên tục tung ra các sản phẩm phục vụ riêng cho tháng 7 như: vòng dâu tằm, vòng trầm, đá phong thủy, tượng phật, trang sức phong thủy… Không chỉ bán trực tiếp tại cửa hàng, nhiều nơi còn chào bán trên facebook với dịch vụ ship hàng tận nơi.

Chị Liên chủ của hàng bán đồ phong thủy trên đường Cầu Giấy cho biết, doanh số bán hàng từ tháng 6 đến nay tăng mạnh so với các tháng trước từ 30-40%. Các mặt hàng bán chạy nhất là các dòng sản phẩm vòng dâu tằm có giá bình dân chỉ từ 150- 300.000 đồng/ sản phẩm đang rất hút khách. Nắm được thị hiếu của người tiêu dùng từ các năm trước cửa hàng chị nhập lượng lớn số lượng hàng về bán đến thời điểm này lượng hàng bán gần hết.

Ngoài các dòng sản phẩm bình dân truyền thống thì các dòng sản phẩm phong thủy cao cấp được mạ vàng, đúc vàng nguyên khối cầu may như: Tỳ hưu mạ vàng, cóc ngậm tiền vàng, các linh vật mạ vàng theo tuổi cũng được bày bán khá nhiều nhưng sức mua giảm so với các năm trước.

Đặt cỗ cúng

Do công việc ngày càng bận bịu nên không ít gia đình, đặc biệt giới công sở đã chọn dịch vụ đặt mâm cỗ chay, mặn để giúp cho việc chuẩn bị cỗ cúng rằm trở nên đơn giản và thuận tiện hơn.

Trong đó, giá của các mâm cỗ cúng chay từ 5-12 món có giá từ 700 nghìn- 1,5 triệu đồng/ mâm; mâm lễ mặn dao động từ 800 nghìn đến 2 triệu đồng/ mâm.

Bên cạnh việc đặt mâm cỗ cúng đầy đủ, một số món cúng cũng được các cửa hàng nhận đặt riêng như: xôi đỗ, gà luộc, giò chả, nem rán, canh măng… Được ưa chuộng vào dịp này hơn cả là các đồ lễ cúng chay.

Hiện nay, nhiều siêu thị  đồ ăn sẵn, cơ sở bán đồ ăn chín qua mạng sẵn sàng cung cấp dịch vụ chế biến đồ nấu sẵn đa dạng, không chỉ cho bữa cơm gia đình hằng ngày mà còn phục vụ cho nhu cầu đặt tiệc liên hoan hoặc các ngày cúng giỗ. Theo các chủ cơ sở kinh doanh, dịch vụ đặt làm cỗ chế biến sẵn sẽ giúp các gia đình, đặc biệt những bà nội trợ giảm bớt sự vất vả mà vẫn chu toàn mọi việc.

Gia đình chị Hoa tại Nam Từ liêm cho biết, năm nào gia đình chị cũng nhận đặt cỗ cho các gia đình có nhua cầu trong ngày rằm tháng 7. Từ đầu tháng tới giờ chị nhận trên dưới 100 đơn hàng làm mâm cơm cúng ngày rằm. Do các gia đình đều bận rộn không có thời gian sửa soạn được mâm cơm nên có xu hướng đi đặt trọn gói.

Thị trường vàng mã sôi động

Với tâm lý "trần sao âm vậy", không để người cõi âm chịu cảnh thiếu thốn và phải bắt kịp với cuộc sống trên trần, dịp này nhiều gia đình lại tất bật mua sắm đủ thứ, tiêu tốn số tiền tới vài triệu đồng.

Năm nay, ngoài những mặt hàng cũ như quần áo, giày dép, tiền vàng thị trường còn tràn ngập các loại đồ mã cao cấp như nhà biệt thự siêu sang "dát vàng" có kèm số đỏ, đồ hàng mã nhái thương hiệu nổi tiếng đang được ưa chuộng: như Iphone, Ipad hoặc các loại xe ô tô hạng sang: Rolls - Royce, Bugatti Veyron…

Ghi nhận của chúng tôi tại chợ Nhổn, các quầy bán vàng mã trong những ngày gần đây luôn trong tình trạng tấp nập người mua. Mặt hàng mẫu mã đa dạng, giá cả không tăng nhiều so với thời điểm năm ngoái.

Nhưng mặt hàng bán chạy nhất chủ yếu là tiền âm phủ, vàng, quần áo vì có giá khá bình dân. Một bộ quần áo, giày dép, trang sức, đồ dùng cho người cõi âm loại thường có giá từ 35.000- 80.000 đồng. Năm nay thị trường hàng mã xuất hiện các loại quần áo thời trang được thiết kế tinh xảo như thật, có giá 120.000 – 200.000 đồng/bộ. Các loại ô tô, xe máy, biệt thự đầy đủ tiện nghi bên trong có giá từ khoảng 180.000 – 250.000 đồng. Bộ đồ công nghệ gồm điện thoại Iphone, máy tính bảng Ipad có giá 150.000 đồng.

Chị Hoa kinh doanh vàng mã lâu năm tại chợ cho biết, năm nào cũng vậy dịp rằm tháng 7 mặt hàng vàng mã bán rất đắt khách.  Mỗi ngày chị bán xuất buôn và bán lẻ tại chợ tiền hàng thu về trên dưới 5 triệu đồng/ngày.

Mặt hàng trái cây, hoa tươi tăng giá, đắt hàng

Khảo sát của người viết tại một số chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội cho thấy giá tất cả các mặt hàng trái cây đều tăng giá.

Một tiểu thương kinh doanh hoa quả tại chợ Nhổn cho biết, các loại hoa quả phục vụ cho ngày lễ Vu lan cũng đã tăng từ đầu tuần. Theo đó, giá một số loại trái cây cúng như: bưởi, na, mãng cầu, xoài cát, nhãn… đều được điều chỉnh giá tăng khoảng 20– 30% so với thời điểm 1 tuần trước Rằm tháng bảy.

Mặt hàng hoa tươi cũng tăng giá từ 20-30% so với tuần trước. Theo đó, hoa cúc vàng có giá từ 40 -50.000 đồng/ 10 bông; hoa hồng giá từ 40-60.000 đồng/ 10 bông; hoa huệ 1 bó to có giá 60- 80.000 đồng; hoa ly loại 3-5 tai có giá từ 35-40.000/cành…

Tùng Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên