MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kiểm soát kinh doanh hóa chất chợ Kim Biên: Kiên quyết và dứt điểm

07-07-2017 - 07:00 AM | Thị trường

Năm 2018, Trung tâm Kinh doanh hóa chất, hương liệu TP.Hồ Chí Minh sẽ được xây dựng thay thế chợ Kim Biên. Đây được coi là bước tiến trong quản lý, đưa hoạt động kinh doanh hóa chất đi vào quy củ.

Không thả nổi

Chợ Kim Biên tồn tại hơn 50 năm và nằm ngay trung tâm TP. Hồ Chí Minh. Theo các chuyên gia về hóa chất cho đến thời điểm này, chợ Kim Biên đã quá tải, không đảm bảo an toàn cháy nổ. Việc buôn bán nhỏ lẻ hóa chất tại đây hầu như chưa tuân thủ các quy định về quản lý hóa chất; san chiết hóa chất bằng chai lọ, bình, can, túi không nhãn mác vẫn còn phổ biến.

Tại cuộc họp bàn về Đề án thành lập Trung tâm kinh doanh hương liệu, hóa chất tổ chức mới đây, ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh - khẳng định: Việc sớm xây dựng Trung tâm kinh doanh hóa chất, hương liệu sẽ giúp cơ quan quản lý nhanh chóng di dời các cơ sở kinh doanh không đảm bảo yêu cầu, từ đó đảm bảo an toàn cho người dân về phòng chống cháy nổ, kiểm soát chặt việc buôn bán kinh doanh hóa chất nhỏ lẻ. “Trung tâm có nhiều chức năng giúp kiểm soát tốt thị trường hóa chất, hương liệu, ngoài ra còn là sàn giao dịch hương liệu, hóa chất được sử dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh”- ông Tuyến cho biết.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thanh- Cục trưởng Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) - cho rằng, quy hoạch lại chợ hóa chất Kim Biên là hoàn toàn hợp lý. Đây là giải pháp góp phần quản lý hóa chất, đặc biệt là hóa chất độc, nguy hiểm, góp phần hạn chế những hành vi lạm dụng hóa chất trong chế biến thực phẩm, sử dụng sai mục đích do việc mua bán hóa chất quá dễ dàng như hiện nay. Với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật trung tâm sẽ giúp các hộ kinh doanh, các doanh nghiệp an toàn hơn trong lưu trữ, giảm thiệt hại cho cộng đồng nếu có sự cố hóa chất xảy ra.

Giải quyết dứt điểm

Chủ trương quy hoạch lại chợ hóa chất Kim Biên được đánh giá là việc làm cần thiết, nhưng theo ông Trần Vĩnh Tuyến, giải quyết bài toán quản lý hóa chất phải căn cơ, lâu dài. “Cần chấm dứt hẳn chức năng kinh doanh hóa chất ở chợ Kim Biên, những hộ kinh doanh không chấp hành di dời phải chuyển sang kinh doanh ngành hàng khác, tuyệt đối không để xảy ra việc buôn bán hóa chất hương liệu ngoài Trung tâm”- ông Trần Vĩnh Tuyến nhấn mạnh.

Trong khi chờ xây dựng trung tâm, UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý kinh doanh hóa chất không rõ nguồn gốc, hóa chất độc hại, nhất là những trường hợp khởi tố hình sự phải khẩn trương làm ngay để răn đe.

Dưới góc độ cơ quan quản lý nhà nước, ông Nguyễn Văn Thanh cũng đưa ra đề xuất, các lực lượng chức năng cần kiểm tra, thống kê đầy đủ các loại hóa chất của từng tiểu thương đang buôn bán, từ đó rà soát mặt hàng nào đã đủ điều kiện kinh doanh, mặt hàng nào chưa đủ.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Cục trưởng Cục Hóa chất: Với sự vào cuộc quyết liệt của TP. Hồ Chí Minh và cơ quan chức năng liên quan, chắc chắn trong thời gian tới, việc di dời các hộ kinh doanh hóa chất, hương liệu nhỏ, lẻ tại chợ Kim Biên sẽ đi vào quy củ, hoạt động quản lý kinh doanh hóa chất sẽ có nhiều bước chuyển biến tích cực hơn.

Theo Dương - Anh

Báo Công thương

Trở lên trên