MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kiến nghị đặt “Phố Wall” tại TP HCM

Một trong những kiến nghị của UBND TP HCM với Chính phủ là đặt trụ sở Sở giao dịch chứng khoán sau hợp nhất tại TP HCM.

Ngày 20-5, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với UBND TP HCM về tình hình kinh tế 4 tháng đầu năm và việc triển khai nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.


Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với TP HCM về tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm. Ảnh: Hoàng Triều

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với TP HCM về tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm. Ảnh: Hoàng Triều

Tại buổi làm việc, một trong những kiến nghị của UBND TP với Chính phủ là đặt trụ sở Sở giao dịch chứng khoán sau hợp nhất tại TP HCM. Theo UBND TP, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) được thành lập từ năm 2000, là nơi khai trương thị trường chứng khoán đầu tiên của cả nước, giá trị vốn hóa chiếm hơn 88% giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu của cả nước.

Hiện nay, Bộ Tài chính và TP HCM đã đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại và quy mô nhất trong ngành chứng khoán, tạo nền tảng về công nghệ, chuẩn bị sẵn sàng cho việc thành lập Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.


Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM được đầu tư đồng bộ và hiện đại đáp ứng được các điều kiện của một sở giao dịch chứng khoán quốc gia. Ảnh TL

Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM được đầu tư đồng bộ và hiện đại đáp ứng được các điều kiện của một sở giao dịch chứng khoán quốc gia. Ảnh TL

Qua nghiên cứu thông lệ quốc tế cho thấy các sở giao dịch chứng khoán thường đặt trụ sở tại các trung tâm tài chính của quốc gia.

Xuất phát từ vị trí TP HCM là đô thị đặc biệt, trung tâm lớn về kinh tế, là đầu tàu động lực, có sức thu hút và sức lan tỏa lớn của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cũng là nơi có hoạt động kinh doanh năng động của cả nước… TP kiến nghị Chính phủ xem xét chấp thuận việc đặc trụ sở chính của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam trên địa bàn TP, góp phần nâng cao vai trò và sự đóng góp của TP trong sự phát triển kinh tế đất nước, tác động lan tỏa tạo sức đột phá, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của TP.

Theo Phó chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm, đây không phải lần đầu tiên TP kiến nghị điều này, trước đó UBND TP cũng đã có kiến nghị và Bí thư Thành ủy TP Đinh La Thăng cũng vừa gửi kiến nghị lên Chính phủ xin đặt trụ sở Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam tại TP HCM.

Theo T.Phương

Người Lao động

Trở lên trên