MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Anh em nhà Hunt đã tác động lên thị trường bạc năm 1980 như thế nào?

11-05-2011 - 09:13 AM |

Trước khi giá tăng đột biến, anh em nhà Hunt đã gom được 90 triệu ounce bạc. Nhưng những thay đổi về giao dịch của Comex sau đó khiến họ phải phá sản.

Diễn biến của giá bạc trong năm nay khiến người ta liên tưởng đến những gì xảy ra cách đây hơn 3 thập kỷ đó là sự tham gia và làm lũng đoạn thị trường của anh em nhà Hunt, mà đặc biệt là Nelson Bunker Hunt – khi ông gom hầu như toàn bộ số bạc trên thị trường vào cuối thập niên 70 của thế kỷ trước.

Anh em nhà Hunt đã mua khoảng 55 triệu ounce bạc vào cuối năm 1973 đầu 1974 với giá khoảng 3 – 4 USD/ounce và gửi khoảng 40 triệu ounce trong số đó tới Thụy Sĩ vì lo sợ chính phủ Mỹ sẽ tịch thu bạc theo cách từng làm đối với vàng trong những năm 1930.

Năm 1971, tổng thống Nixon đã đóng “cửa sổ vàng”, chấm dứt hoạt động mua bán vàng và chấm dứt luôn việc chuyển đổi USD người nước ngoài nắm giữ thành vàng. Anh em nhà Hunt còn lo sợ rằng sự giàu có của họ sẽ bị đánh cắp bởi các máy ép in tiền và muốn bảo vệ di sản to lớn của mình (cha của họ là tỷ phú dầu mỏ).

Nhà Hunt tiếp tục mua bạc trong những năm sau đó và có quan hệ với các đối tác ở thế giới Ả rập. Họ đã cùng nhau lập nên một công ty giao dịch bạc có trụ sở tại Bermuda và đặt tên là Công ty TNHH Đầu tư Kim loại Quốc tế (International Metals Investment Company Ltd.), với các cổ đông chính là Nelson Bunker Hunt, William Herbert Hunt, Sheik Mohammed Al-Amoudi Aboud và Sheik Ali Bin Mussalem.

Công ty này được thành lập vào mùa hè năm 1979 trước khi giá bạc tăng đột biến. Họ đã mua tới 90 triệu ounce bạc thông qua quan hệ đối tác và nhận ký gửi. Ít lâu sau đó, giá bạc đã tăng gấp đôi từ 8 USD lên 16 USD chỉ trong 2 tháng từ tháng 8 – tháng 9/1979 và đã có những lo lắng về nguồn cung cấp bạc cho sàn Comex lúc bấy giờ.

Giá bạc tăng đã khiến người ta nghĩ đến việc thay đổi các quy tắc (giống như bây giờ). Đầu tiên là Uỷ ban Thương mại Chicago (CBOT) tăng yêu cầu ký quỹ và hạn chế giao dịch ở 3 triệu ounce đối với bạc kỳ hạn. Các thương nhân có nhiều tài sản hơn thế phải loại bỏ phần dư thừa của họ muộn nhất là giữa tháng 2/1980.

Giá bạc khi ấy đã tăng vút vì nỗi lo thiếu bạc thực sự, lên đến 34,45 USD/ounce kết thúc năm 1979.


Diễn biến giá bạc năm 1979 - 1981 (tradingcharts)

Ngày 7/1/1980, Comex lại thay đổi quy tắc. Các nhà đầu tư tham gia thị trường đựơc thông báo sẽ hạn chế giao dịch kỳ hạn ở mức 10 triệu ounce và có hiệu lực từ ngày 18/2/1980. Sau thông báo này, giá bạc tăng mạnh hơn thế và lập kỷ lục 50 USD/ounce vào ngày 17/1/1980.

Ngày 21/1, Comex tiếp tục thay đổi quy định rằng giao dịch chỉ áp dụng với các hợp đồng thanh lý và không một ai được phép mở bất kỳ trạng thái mới nào sau thời điểm đó. Nhà đầu tư chỉ có thể thanh lý các trạng thái đã mở.

Động thái của Comex thật mà như đùa! Giá bạc ngay ngày hôm sau đã rơi từ 44 USD/ounce xuống còn 34 USD/ounce.

Anh em nhà Hunt khi ấy đã không kịp trở tay để thanh toán các hợp đồng họ đã mua và cũng không thể thu hồi phần lợi nhuận tương lai của mình. FED lúc này thực sự lo sợ một cuộc hoảng loạn về tài chính lớn sắp xảy ra và họ đã cho nhà Hunt vay 1,1 tỷ USD để trang trải nợ nần nhưng đòi hỏi tài sản thế chấp lớn đối với các khoản vay.Nelson Bunker Hunt cuối cùng bị phá sản vào năm 1988.

30 năm đã qua và giá bạc lại một lần nữa lên sát 50 USD/ounce. Những thay đổi trong quy tắc giao dịch là tăng yêu cầu đặt cọc đã khiến giá bạc mất hơn 27% trong vòng 1 tuần trước. Có tin đồn rằng, JP Morgan cũng đang nắm giữ một lượng bạc khổng lồ và đã có biểu hiện lo lắng. Người ta đang hoài nghi về một kịch bản tương tự cách đây 31 năm.

Nguyễn Hằng

Theo Commodity

hangnt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên