Giá vàng thế giới vừa trải qua quý giảm sâu nhất kể từ quý 3/2008 khi để mất 4%. Các quỹ đầu tư sản phẩm tài chính cũng đã có những động thái mua bán vàng khác nhau trong thời gian này.
Quỹ đầu tư tín thác (ETF) bằng vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust có quý bán
vàng lần đầu tiên trong 3 năm bởi những thất vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang
Mỹ (Fed) không nới lỏng tiền tệ như dự đoán trong khi đồng USD tăng tới 5% giá
trị so với Euro.
Dữ liệu từ SPDR – quỹ chiếm tới 60% tổng lượng vàng vật chất nắm giữ bởi các
quỹ đầu tư sản phẩm tài chính (ETP) do Reuters theo dõi – cho thấy quỹ này đã bán ra 5 tấn vàng trong quý 2, sau khi mua vào 32
tấn ở quý 1.
Nắm giữ vàng của các quỹ đầu tư tín thác khác trong khi đó lại tăng. Quỹ ETF Securities lớn
thứ hai thế giới về đầu tư vàng có trụ sở tại London đã mua vào 13,2 tấn vàng
trong quý trước, trong khi quỹ thuộc ngân hàng Zurich Cantonalbank's (ZKB) mua
2,5 tấn. Quỹ IShares' Comex cũng mua vào 0,8 tấn vàng.
Giám đốc nghiên cứu của quỹ ETF Securities ông Nicholas Brooks nhận xét,
đồng USD mạnh lên đã làm tổn hại đến giá vàng và khiến các nhà đầu tư ngắn hạn
trở nên bi quan hơn bằng việc giảm các trạng thái nắm giữ, đặc biệt trên thị
trường kỳ hạn, trong quý vừa qua.
Ông cho biết thêm, hầu hết các nhà đầu tư đầu tư vàng vật chất trong quỹ ETF
Securities có ý định đầu tư trên 12
tháng, vì thế tình hình ở châu Âu và những hoài nghi về sự tồn tại của đồng
euro trong dài hạn đã thôi thúc họ xây dựng các trạng thái mua.
Đầu tư vàng trong các quỹ ETF đã trở nên phổ biến
kể từ khi xảy ra khủng hoảng tài chính năm 2008. Mọi người nhận ra rằng, mua
vàng sẽ trở nên an toàn và tiện lợi hơn khi không cần phải có kho cất giữ hoặc bảo
hiểm vàng vật chất.
Nguyễn Hằng
Theo Trí Thức Trẻ/Reuters