Theo dữ liệu của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ, các quỹ phòng hộ đã
tăng thêm 4,9% vị thế mua ở 18 loại hàng hóa trên thị trường kỳ hạn và
quyền chọn, lên 1,22 triệu hợp đồng trong tuần kết thúc ngày 31/7 – mức cao
nhất kể từ năm 2006, khi số liệu bắt đầu được theo dõi. Đầu tư vào vàng tăng
mạnh nhất kể từ tháng 11/2008 trong khi tiền đổ vào cacao lên mức cao nhất 1 năm.
Trong tuần trước, chỉ số S&P GSCI tăng 0,9% và đạt mức cao nhất 2 tuần
hôm 3/8. Riêng ngày 3/8, giá hàng hóa tăng 2,7% - mức tăng mạnh nhất 1
tháng, bởi kỳ vọng Fed sẽ tung ra gói kích thích kinh tế mới sau báo cáo việc
làm tháng 7 cho thấy tỷ lệ thất nghiệp đang tăng cao trở lại.
Có 13 trong số 24 hàng hóa tăng giá trong tuần trước, dẫn đầu là bông và ca
cao. Giá ngô thiết lập ức cao kỷ lục 8,205 USD/bushsel hôm 31/7 do hạn hán
nghiêm trọng nhất kể từ năm 1956 tại Mỹ đe dọa nguồn cung. Hiện tại, giá ngô
cùng các ngũ cốc khác vẫn neo ở mức cao nhất từ trước tới nay.
Hàng hóa giờ đây đang trở thành kênh đầu tư hấp dẫn bởi đầu cơ rằng Cục Dự
trữ Liên bang Mỹ, Ngân hàng trung ương châu Âu và các nhà hoạch định chính sách
khác sẽ đưa ra các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế.
Trong giai đoạn từ tháng 12/2008 tới tháng 6/2001, thời điểm Fed giữ lãi
suất gần 0 và tiến hành mua 2,3 nghìn tỷ USD trái phiếu chính phủ, giá hàng hóa
đã tăng 92%. Giờ đây nhà đầu tư kỳ vọng một kịch bản tương tự sẽ lặp lại khi
khả năng ngày càng cao là Fed sẽ kéo dài thời gian áp dụng lãi suất thấp và đưa ra một chương
trình mua trái phiếu quy mô lớn khác.
Đầu tư vào vàng trong tuần trước tăng tới 35% lên 96.200 hợp đồng - mức tăng mạnh nhất kể từ 25/11/2008. Trong
thời gian này, JP Morgan đưa ra dự báo giá vàng sẽ đạt 1.725 USD/ounce trong
quý 4, trong khi UBS cho rằng giá sẽ lên 1.700 USD ngay trong tháng 8 và tiếp tục ở xu hướng tăng trong phần còn lại của năm.
Đặt cược vào nông sản tăng thêm 3,3% lên 884.477 hợp đồng – cao nhất kể từ
tháng 9 năm ngoái. Đầu tư vào ngô có 8 tuần tăng lên tiếp, tổng cộng lên
285.385 hợp đồng, đầu tư vào đậu tương cũng tăng tuần thứ 7 liên tiếp.
Nguyễn Hằng