MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vàng thế giới lập kỷ lục 1.637,5 USD/ounce

30-07-2011 - 07:15 AM |

Kinh tế Mỹ tăng trưởng thấp hơn dự báo trong khi các nhà lãnh đạo vẫn chưa tìm ra biện pháp tránh vỡ nợ đã thúc đẩy mọi người tìm đến vàng để bảo vệ tài sản.

Giá vàng kỳ hạn thế giới hôm qua leo lên mức cao chưa từng thấy ở 1.637,5 USD/ounce bởi nhu cầu đầu tư an toàn trong bối cảnh lo ngại Mỹ vỡ nợ và dấu hiệu suy yếu của nền kinh tế.

Các nhà lập pháp Mỹ vẫn chưa tìm ra biện pháp để ngăn chặn vỡ nợ bởi ngày chót phải nâng trần nợ 2/8 đang tới gần. Một báo cáo của chính phủ Mỹ hôm qua cho thấy, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã tăng ít hơn dự báo trong quý 2, khiến cho đồng USD lao dốc. Giá vàng được hỗ trợ mạnh và kết thúc tháng 7 với mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 11/2009.

Matt Zeman, chiến lược gia của Kingsview Financial ở Chicago nhận xét: Nền kinh tế thì suy yếu, trong khi các nhà lãnh đạo Washington lại đang đùa giỡn với trần nợ. “Đó không phải là sự kết hợp tốt, vàng vì vậy là một trong những bến cảng an toàn nhất mà mọi người tìm thấy”, ông nói.

Giá vàng giao tháng 12 trên sàn Comex đóng cửa phiên 29/7 ở 1.631,2 USD/ounce, tăng 15 USD hay 0,9% so với phiên trước đó. Trong phiên, có lúc giá lên tới 1.635,7 USD/ounce. Trong tháng 7, kim loại quý này tăng 8,5% và có 4 tuần tăng liên tiếp.

Giá vàng giao ngay trong khi đó cũng lập kỷ lục 1.632,3 USD/ounce, trước khi đóng cửa phiên ở 1.623,99 USD/ounce.


Diễn biến giá vàng giao ngay 3 phiên gần đây (Nguồn: Kitco)

Chỉ số chứng khoán Standard & Poor’s 500 trong khi đó có tháng giảm thứ 3 liên tiếp - mất mát dài nhất kể từ năm 2008. Đồng USD cũng mất giá 3 tuần liên tiếp so với 6 đồng tiền chủ chốt trong rổ tiền tệ.

Trong năm nay, giá vàng đã tăng 15%, hướng tới năm tăng thứ 15 liên tiếp. Các quỹ đầu tư tín thác bằng vàng hôm qua đã nâng lượng nắm giữ lên kỷ lục 2.150,5 tấn, theo dữ liệu của Bloomberg.

Adam Klopfenstein, chiến lược gia của Lind-Waldock nhận xét: Mọi người đang muốn sở hữu vàng, đó là cách họ bảo toàn tài sản khỏi sự suy yếu của nền kinh tế Mỹ. “Không ai biết điều gì sẽ xảy ra với nước Mỹ và mỗi người phải tự kiểm soát tài sản của mình”, ông nói.

Đồ thị kỹ thuật hàng tuần cho thấy, giá vàng muốn huớng lên 1.557,75 USD/ounce. Mục tiêu của năm 2011 là 1.700 – 1.750 USD/ounce.

Thanh Bình

Theo Bloomberg

hangnt

Trở lên trên