MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

IMF: Các NHTW đang mạnh tay mua vàng

25-04-2012 - 17:18 PM |

Trong tháng 3, Mexico mua thêm 16,81 tấn trong khi Nga mua vào 16,55 tấn. Thổ Nhĩ Kỳ cũng mua 11,48 tấn còn Argentina mua 7 tấn.

Theo dữ liệu mới nhất từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Nga và Mexico vẫn tiếp tục mua vàng nhằm tăng nguồn dự trữ ngoại hối quốc gia.

Trong tháng 3, Mexico mua thêm 16,81 tấn trong khi Nga mua vào 16,55 tấn. Cả hai nước này đã chi khoảng 900 triệu USD cho số vàng nói trên. Hiện Mexico có 122,58 tấn vàng trong kho dự trữ còn Nga có 895,75 tấn.

Ngoài ra, các ngân hàng trung ương khác như Thổ Nhĩ Kỳ và Argentina cũng mua thêm vàng. Thổ Nhĩ Kỳ tháng qua mua 11,48 tấn còn Argentina mua 7 tấn, đưa tổng lượng vàng dự trữ của hai nước này lên lần lượt 209,6 tấn và 61,74 tấn.

Các ngân hàng trung ương đã trở thành những khách hàng mua ròng vàng trong năm 2010 lần đầu tiên trong hơn 2 thập kỷ. Các nhà phân tích hầu hết tin rằng đây vẫn là lý do để giá vàng tiếp tục đi lên. Theo số liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, năm ngoái các ngân hàng đã mua 430 tấn vàng.

Hiện Mỹ có số vàng dự trữ lớn nhất thế giới, tiếp đến là Pháp, Đức và Italia.

Phương Thảo

hangnt

Commodity

Trở lên trên